Đắk Nông: Triệt phá nhiều vụ lừa đảo bằng công nghệ cao

Đắk Nông: Triệt phá nhiều vụ lừa đảo bằng công nghệ cao

Thứ 6, 31/12/2021 | 16:01
0
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 15 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 15/12 đến ngày 29/12), lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông xác lập, đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Cụ thể, Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh triệt phá 1 nhóm 2 đối tượng sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mua lại tư cách pháp nhân của 5 doanh nghiệp, 11 tên miền website và thành lập doanh nghiệp kinh doanh sắt thép qua mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều nạn nhân ở 7 tỉnh, thành phố.

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Triệt phá nhiều vụ lừa đảo bằng công nghệ cao

Công an các huyện, thành phố tại Đắk Nông liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, qua đấu tranh, lực lượng công an triệt phá nhóm 3 đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook mạo danh các cơ quan phòng, chống dịch Covid-19, đăng tải thông tin mua, bán nông sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông còn triệt phá 1 nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet và ghi số đề, bắt 7 đối tượng. Bước đầu, xác định số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là hơn 25 tỷ đồng, số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số đề là hơn 100 triệu đồng...

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Triệt phá nhiều vụ lừa đảo bằng công nghệ cao (Hình 2).

Công an Tp.Gia Nghĩa bắt giữ 2 đối tượng truy nã.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”, cơ quan công an đã bắt, khởi tố thêm 2 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại khu công nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 7 bị can.

Lực lượng công an phát hiện, lập biên bản 4 cơ sở kinh doanh hàng hóa không được phép lưu hành, thu giữ 131 chai thuốc bảo vệ thực vật; 1 trường hợp kinh doanh hàng cấm, thu giữ 307 bao thuốc lá; 2 trường hợp sang chiết gas trái phép, thu giữ 204 bình gas; 1 vụ, 1 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhưng không có giấy phép theo quy định, thu giữ 1.911 chai rượu....

An ninh - Hình sự - Đắk Nông: Triệt phá nhiều vụ lừa đảo bằng công nghệ cao (Hình 3).

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, lực lượng công an các cấp tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra và đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, phát hiện, bắt, xử lý 3 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, thu giữ 1 súng hơi, 2 súng tự chế, 1 nòng súng, 225 viên đạn. Đồng thời, vận động nhân dân giao nộp 2 súng quân dụng, 1 súng thể thao, 43 súng tự chế, 4 linh kiện súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 230 viên đạn chì...

Khánh Ngọc

Tp.HCM: Bắt 3 đối tượng lập sàn tiền ảo, lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 28/12/2021 | 20:41
Tuấn liên kết với một người ở nước ngoài cùng mở, điều hành sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org để lôi kéo hàng trăm người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giả mạo hotgirl, “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Thứ 7, 18/12/2021 | 16:23
Hiền dùng ảnh hotgirl, lừa đảo chiếm đoạt của một người đàn ông với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Bộ Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thứ 6, 14/09/2018 | 20:14
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ Công an tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, tội phạm ma túy, chống người thi hành công vụ, gian lận trong thi cử…
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.