Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời

Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời

Thứ 6, 12/05/2017 | 18:45
0
Các khách mời tham dự đám cưới của cặp đôi Hồng Quân - Thu Quý đều được xăm biểu tượng hạnh phúc lên tay.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời mình, rất nhiều cặp đôi đã đưa ra những ý tưởng độc đáo để ngày cưới thêm phần ý nghĩa. Và mới đây, cộng đồng mạng tỏ ra khá thích thú trước đám cưới độc đáo của cặp đôi Hồng Quân – Thu Quý.

Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời

 Cặp đôi cô dâu chú rể có đám cưới độc đáo thu hút sự chú ý.

Hồng Quân (SN 1985) là nhiếp ảnh gia, còn Thu Quý (SN 1993) là quản lý studio. Cả hai quen nhau khi cô vừa tốt nghiệp đại học Văn hóa Hà Nội và rồi bén duyên trong lĩnh vực ảnh cưới.

Theo đó, để chuẩn bị cho đám cưới của mình, cả hai đã mất nửa năm để tổ chức đám cưới “trong mơ” với sự tham dự của 300 khách mời.

Điều đặc biệt khiến nhiều người xuýt xoa đó chính là mỗi khách mời bước chân qua cổng tiếp đón đều được mời xăm giả lên tay biểu tượng tam giác cân.

Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 2).

 Biểu tượng tam giác cân xuất hiện trong lễ cưới.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về ý tưởng thực hiện đám cưới, cô dâu Thu Quý cho hay: “Đám cưới được chúng tôi lên ý tưởng từ khi thực hiện bộ ảnh cưới, khi nhìn vào những tấm hình chụp hình xăm đôi, chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc đưa nó đồng hành cùng chúng tôi xuyên suốt đám cưới”.

Trong đám cưới của cặp đôi này, chi tiết nổi bật là 3 hình tam giác lồng vào nhau, giải thích về chi tiết này, cô dâu nói: “Vợ chồng tôi đều đặc biệt thích hình xăm này, bởi hình xăm tuy nhỏ, đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc đó là bền vững, kiên cường và sức mạnh đoàn kết. Tôi mong ý nghĩa của hình xăm này sẽ nhắc nhở chúng tôi luôn kiên cường trong cuộc sống, công việc cũng như trong tình yêu”.

Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 3).

 Các khách mời được xăm giả lên tay.

Vì muốn làm một điều gì đó để lại ấn tượng với những vị khách mời, vì thế trong một lần nhìn thấy cháu gái có dấu in hình trên tay trông rất xinh, in nhanh và có thể rửa sạch. Cặp đôi đã đặt một con dấu y hệt hình xăm của cả hai (hình tam giác – PV) và trong ngày cưới, in hình xăm đó trên tay khách mời để họ có thể cảm nhận được kỹ hơn hình xăm của cặp đôi trên tay họ.

“Những vị khách lớn tuổi thường không thích, nên trước khi làm tôi có hỏi ý kiến bố mẹ hai bên và may mắn được bố mẹ đồng ý, thậm chí mẹ còn khen ý tưởng hay, độc đáo khiến vợ chồng tôi rất vui”, cô dâu Thu Quý chia sẻ thêm.

Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 4).

 Cô dâu chia sẻ cảm xúc của mình.

Khi nhận được những lời bình luận, khen ngợi của cộng đồng mạng cặp đôi cô dâu chú rể cho hay họ cũng cảm thấy bất ngờ và cảm ơn trước những tình cảm mà cư dân mạng dành cho mình.

Ngắm một số hình ảnh lung linh trong đám cưới của Hồng Quân – Thu Quý:

Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 5).
Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 6).
Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 7).
Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 8).
Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 9).
Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 10).
Dậy sóng mạng - Đám cưới độc đáo của cặp đôi ‘xăm hình’ lên tay khách mời (Hình 11).

Xem thêm:

3 người bị sét đánh tử vong: Có phải do chiếc điện thoại?

Tranh cãi chuyện gia đình 4 người chi tiêu hơn 70 triệu/tháng

Thanh Lam

Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.