Đám tang nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang đến một lồng chim

Đám tang nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang đến một lồng chim

Thứ 7, 04/07/2015 | 13:33
0
Tang lễ của cố nhạc sĩ An Thuyên sẽ được tổ chức vào ngày 9/7 (24-5 âm lịch) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo công chúng yêu nhạc. Thông tin về đám tang của tác giả ‘Ca dao em và tôi’ nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người.

Xã hội - Đám tang nhạc sĩ An Thuyên: Hãy mang đến một lồng chim

Đám tang nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng.

Để tang lễ diễn ra trang nghiêm nhất, BTV – ca sĩ Bông Mai, con gái nhạc sĩ An Thuyên đã gửi những lời tâm nguyện của gia đình đến đông đảo truyền thông và các nghệ sĩ, người hâm mộ tới viếng. Theo đó, vì Bông Mai và gia đình theo Phật nên mong mọi người khi đến viếng, thay vì vòng hoa, hãy mang đến lễ rang một lồng chim nhỏ, trong đó chưa vài con chim (chim gì cũng được, để gia đình phóng sinh tại chỗ). Bởi theo nhà Phật thì phóng sinh chim sẽ khiến linh hồn người mất sớm được siêu thoát, thanh tịnh, nhẹ nhàng.

Gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên cũng gửi lời trân trọng và cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho nhạc sĩ cũng như gia đình.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Thịnh - Hiệu trưởng trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội cũng là người sẽ tham gia vào Ban lễ tang chia sẻ trên báo Gia đình và xã hội cho hay, tang lễ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên sẽ được thực hiện theo nghi thức cấp nhà nước của Quân đội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 12h30 ngày 9/7/2015 tức ngày 24/5 năm Ất mùi tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Lễ an táng cùng ngày tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình)

Trước đó, chiều nay (3/7) nhạc sĩ An Thuyên đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Quân y 108 sau cơn nhồi máu cơ tim. Sự ra đi đột ngột của vị nhạc sĩ tài hoa khiến làng nhạc Việt thêm đau buồn ngay sau sự ra đi của GS.TS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phan Huỳnh

Cùng chuyên mục

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.