Dàn cảnh đi cướp để lấy tiền ăn nhậu

Dàn cảnh đi cướp để lấy tiền ăn nhậu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Sau cuộc ăn nhậu kéo dài thâu đêm, khi trời gần sáng, cả bọn đã ngất ngây men rượu nhưng vẫn chưa muốn dừng cuộc nhậu. Tiền trong túi không còn một xu, để kéo dài cuộc vui, một trong số 5 trai làng đã táo bạo đưa ra đề nghị, cướp tài sản người đi đường.

Quê nghèo hoang mang

Sáng sớm ngày 30/6, anh Nguyễn Văn M. (SN 1969) trú ở xóm Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tìm đến trụ sở công an huyện Diễn Châu trình báo về một vụ cướp mà mình là nạn nhân. Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, anh M. có công việc đột xuất phải đi, khi đến địa phận xóm 14 xã Diễn Đoài, đoạn có Quốc lộ 48 chạy qua thì bị 5 thanh niên mặt mày bặm trợn, sực nức mùi men, ép xe máy vào lề đường.

Pháp luật - Dàn cảnh đi cướp để lấy tiền ăn nhậu

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau khi giả vờ hỏi đường để đánh lạc hướng con mồi, chúng liền xông vào đấm đá túi bụi và dùng cây gỗ đánh anh M. Trong khi nạn nhân đang hoảng loạn thì bọn chúng tranh thủ lục soát người cũng như ví tiền. Do đi đêm nguy hiểm, anh M. không mang theo tiền nên 5 gã trai làng đã cướp đi 1 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen. Cả nhóm bực bội vì không cướp được tiền ăn chơi, trời đã gần sáng, chiếc điện thoại cướp được cũng không ai cầm cố cho nên chúng hùng hổ tiếp tục rồ ga đi tìm những miếng mồi khác.

Cũng vào ngày 30/6, các trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) công an huyện Diễn Châu lại nhận được nguồn thông tin về một vụ cướp tài sản khác từ anh Trương Văn T. (SN 1989) trú xóm 12, xã Diễn Trường. Theo đó, vào khoảng 3h30’ cùng ngày, anh Th. đi xe khách chạy từ phía Nam ra. Sau khi xuống xe ở ngã ba Yên Lý, anh vừa đi bộ vừa gọi điện thoại cho người nhà ra đón. Đêm khuya, chờ mãi chưa thấy người nhà đến đón, anh Tr. đã đi bộ được một quãng. Khi đi đến cánh đồng vắng thuộc xã Diễn Trường thì bị 5 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại. Chúng hùng hổ lao đến và đánh hội đồng, khiến anh Th. ngã xuống mương nước ven ruộng. Đánh nạn nhân xong, bọn chúng đã cướp đi 1 điện thoại di động, 1 cặp số màu đen rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Khi nghe tin về 2 vụ cướp liều lĩnh cùng xảy ra trong một đêm ở hai địa điểm cách nhau không xa ai nấy đều bàng hoàng lo sợ. Người ta lo sợ bởi lẽ, ở vùng quê nghèo này, từ trước đến nay, ở đây ít xảy ra tình trạng cướp bóc, trấn lột.

Manh mối từ chiếc biển số xe

Sau khi nhân được tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 712C. Các điều tra viên nhận định, hai vụ cướp tài sản xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nên rất có thể là do một nhóm đối tượng gây ra. Những chi tiết từ lời khai của bị hại và những người liên quan được quan tâm đặc biệt.

Chân dung của nhóm đối tượng dần được hé lộ. Nạn nhân Trương Văn Th. cho biết, khi bị vây đánh hội đồng, anh này đã nhanh tay vứt chiếc ví da bên trong đựng tiền nên không bị mất. Cũng trong lúc hoảng loạn đó, anh Th. vẫn nhớ như in biển kiểm soát (BKS) của một trong hai chiếc xe máy mà nhóm đối tượng sử dụng. Thông tin về chiếc xe máy đó nhanh chóng được lực lượng chức năng xác định là của anh Chu Huệ, trú ở xã Diễn Đoài.

Ngay lập tức, chủ phương tiện bị triệu tập đến CQĐT để thẩm vấn. Tuy nhiên, anh Chu Huệ cho biết, đêm xảy ra vụ việc, anh không đi đâu cả. Chiếc xe gắn máy mang BKS 37B1- 214.80 nằm trong nghi án, anh Huệ cho em trai tên là Chu Vệ (SN 1988) mượn để đi chơi đến sáng hôm sau mới mang về trả.

Đối tượng Chu Vệ được các trinh sát đưa vào tầm kiểm soát. Trưa ngày 3/7, tại nhà đối tượng này, CQĐT phát hiện thấy chiếc cặp số của anh Trương Văn Th. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Vệ đã cúi đầu nhận tội và khai rõ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào đêm 29/6/2012, Vệ mượn xe của anh trai rồi rủ thêm 4 người bạn khác cùng xã Diễn Đoài, gồm Vũ Hòa (SN 1990) trú xóm 13; Phạm Văn Nhường (SN 1993) trú xóm 3; Nguyễn Xuân Minh (SN 1985) trú xóm 17 và Hoàng Văn Tăng (SN 1989) trú xóm 3 xuống Diễn Yên uống rượu.

Chính 5 đối tượng này đã thực hiện 2 vụ cướp nói trên. Khi cuộc nhậu sắp tàn, những giọt rượu cuối cùng rời ly Vệ đã đưa ra đề xuất, đi cướp kiếm tiền để nhậu tiếp. Vụ đầu do không cướp được tiền mặt của anh M. nên chúng bàn nhau tiếp tục đi cướp lần thứ hai. Tuy nhiên, lần này chúng cũng không cướp được tiền nên đành giao hết tài sản cướp được cho Vệ rồi ai về nhà nấy.

Hiện tại, 5 đối tượng trên đã bị bắt khẩn cấp phục vụ công tác điều tra.

Nguyên Hồ


Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.