Đàn em của Phương

Đàn em của Phương "Linh Hột" bị tóm sau 2 năm trốn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Công an huyện Quốc Oai vừa bắt được Vũ Huy Đô một trong những kẻ đã được Phương “Linh Hột" ra lệnh dùng súng tấn công và ép đưa hai anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí sang Trung Quốc.

Tầm trưa ngày 14/10, cơ quan công an nhận được tin mật báo rằng, tại khu vực phố huyện xuất hiện 1 đối tượng khả nghi. Lập tức, lực lượng trinh sát đã có mặt, đối tượng này liền lấy chiếc xe máy của một người dân rồi bỏ chạy theo hướng Quốc Oai – Thạch Thất. Lực lượng công an đã truy đuổi, bắt gọn đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh, Công an huyện Quốc Oai đã làm rõ đối tượng này là Vũ Huy Đô (SN 1985, ở tổ 1 - khu Hạ Long - phường Linh Dương - TP. Móng Cái - Quảng Ninh). Đô là đối tượng đã được Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Linh hột) ra lệnh dùng súng tấn công và ép đưa hai anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí sang Trung Quốc. Vào ngày 13/8/2009, Đô đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Đô đã lẩn trốn đên tận mới đây thì bị bắt.

Pháp luật - Đàn em của Phương 'Linh Hột' bị tóm sau 2 năm trốn

Phương "Linh Hột" và đàn em hầu tòa

Về tình tiết vụ án này, ngày 18/1 tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Quảng Ninh đã đưa ra xét xử vụ án giết người xảy ra tại bến Lục Chắn - xã Hải Sơn - TP. Móng Cái vào ngày 30/5/2009. HĐXX đã tuyên án Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Linh Hột”, 54 tuổi) mức án 20 năm tù giam về tội giết người, Nguyễn Tiến Chung (50 tuổi, em ruột Phương) tù chung thân về tội giết người.

Trước đó, công ty Quang Phát của Nguyễn Tiến Phương chiếm độc quyền xuất khẩu hàng đông lạnh qua khu vực bến Lục Chắn. Cuối tháng 5/2009, anh Lê Hữu Vinh - phó GĐ công ty TNHH Hồng Công đến xin Phương đi nhờ đường xuất khẩu nhưng không được đồng ý.

Ngày 30/5/2009, anh Vinh cùng một số người đi vào trạm biên phòng thuộc xã Hải Sơn xin xuất hàng qua biên giới tại bến Lục Chắn và được chấp nhận. Anh Vinh để 3 nhân viên trong đó có anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí ở lại chờ, còn mình quay về Móng Cái.

Thấy vậy, Phương ra lệnh cho đàn em đến “xử lý”. Khi đến nơi, nhóm của Phương đã hành hung anh Lê Văn Điệp, Nguyễn Minh Trí ở ngã ba Lục Chắn rồi dùng súng bắn anh Trí. Sau đó cả hai bị đưa sang Trung Quốc để tiếp tục hành hung rồi đánh chết, phi tang.

Công an huyện Quốc Oai đã tạm giữ hình sự Vũ Huy Đô đồng thời tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý.

TK (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.