Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình

Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình

Thứ 5, 11/08/2016 | 07:06
0
Ngang nhiên lấy trộm đất của dự án này đi phục vụ cho dự án khác, trong khi ban quản lý không có biện pháp triệt để. Đó là chuyện đã và đang xảy ra tại một dự án hàng trăm tỷ ở Thừa Thiên Huế.

Thời gian gần đây, PV báo điện tử Người Đưa Tin liên tiếp nhận được phản ánh của bà con thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) về việc nhiều xe tải chở đất chạy vào đường liên thôn gây mất an toàn giao thông.

Xã hội - Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình

Xã hội - Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình (Hình 2).

Những chiếc xe tải lấy đất từ mỏ đất phụ vụ Dự án Hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam.

Ngày 9/8, có mặt tại thôn Thủy Yên, hình ảnh PV ghi nhận được là những chiếc xe tải mang biển kiểm soát như: 75K-1773, 75C-05741, 75C-06234, 75K -2602… nghênh ngang chở đất vượt thùng, chạy trong đường làng một cách hối hả, khiến bụi bay mù mịt.

Xã hội - Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình (Hình 3).

Xã hội - Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình (Hình 4).

Xe tải chạy vào đường làng thôn Thủy Yên.

Một người dân sống cạnh con đường này bức xúc: “Cả ngày chạy bao nhiêu là chuyến. Đường thì nhỏ, trẻ con, người lớn qua lại thì nhiều mà xe cứ chạy ầm ầm, rồi thì đất bụi …”.

Sau quá trình theo dõi, PV ghi nhận hành trình của ‘đội quân’ xe tải này là lấy đất từ mỏ đất của Dự án Hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam, trên địa bàn xã Lộc Thủy rồi chạy theo đường liên thôn Thủy Yên Hạ ra Quốc lộ 1A, hướng về đường xuống Cảng Chân Mây và đổ số đất trên ở một dự án khác đang thi công dọc sông Bù Lu thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

Xã hội - Dân kêu trời vì doanh nghiệp đổ vật liệu... 'nhầm' công trình (Hình 5).

Xe tải chạy hướng về đường xuống cảng Chân Mây với lượng đất vượt thùng.

Thời điểm PV có mặt tại mỏ đất Dự án Hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam, một chiếc máy múc đang tích cực lấy đất và cho đầy lên các xe tải nói trên. Tài xế máy múc cho hay, đang làm việc cho Công ty Cổ phần 1-5, có trụ ở đường Lê Quang Đạo (TP Huế).

Cùng chuyên mục

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

Bộ Công an thông tin về điểm trung bình môn được dự tuyển các trường công an

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Ngày 19/4, cổng TTĐT Bộ Công an đã nhận được một thắc mắc của bạn đọc tên N.M.T về vấn đề điểm trung bình môn để được dự tuyển các trường Công an nhân dân.