Đống than nằm chềnh ềnh giữa khu dân cư
Người dân ở xóm Thậm Thình, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã không còn xa lạ với cảnh sống chung với khí than, nước than chảy gây ô nhiễm từ đống than nằm giữa các hộ dân.
Theo phản ánh của người dân, năm 2011 Công ty Kim loại màu Việt Bắc tiến hành khai thác mỏ than tại địa phận xóm Thậm Thình. Sau khi khai thác được một số lượng than khá lớn thì đơn vị này bị tạm dừng thi công. Từ đó trở đi, đống than được công ty móc lên đổ ở gần khu vực dân cư bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân sống xung quanh.
Bà Đào Thị Thước (SN 1956), xóm Thậm Thình cho biết: “Gia đình tôi sống ngay cạnh đống than mà công ty Kim loại màu Việt Bắc móc lên rồi đổ ở gần đường. Ngay thời gian đầu, mùi than đã bốc lên một cách khó chịu. Nhiều khi hít phải hơi than mà tôi phát ho. Đặc biệt vào mùa hè, sau cơn mưa trời lại nắng to thì khí than bốc lên không ai chịu nổi”.
Đống than của Công ty Liên doanh Kim loại mầu Việt Bắc gây ô nhiễm
Đồng quan điểm trên, anh Trần Đức Thượng (SN 1976) cho hay: “Than bốc lên khó chịu là một vấn đề. Vào những ngày trời mưa to, nước chảy từ đống than đó chảy xuống ao của gia đình tôi ở gần đó khiến nhiều lần cá trong ao bị chết. Nước than còn chảy xuống suối biến dòng nước thành một màu đen. Trong khi con suối đó là nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân và cũng là nguồn nước phục vụ cho việc trồng lúa”.
Theo ghi nhận thực tế của PV, vào ngày thời tiết nóng bức, mùi khí từ đống than bốc lên rất ngột ngạt. Phía đống than tiếp giáp với con suối Sông Đất được đắp một cái bờ cao khoảng 40 cm ngăn không cho nước than chảy xuống suối. Tuy nhiên với cái bờ được đắp