Đàn ông dễ “sa bẫy” hơn phụ nữ?

Đàn ông dễ “sa bẫy” hơn phụ nữ?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Nhiều người nghĩ rằng đàn ông dễ bị kích thích hơn, dễ bị “sa bẫy” hơn hoặc “yếu vía” hơn phụ nữ. Phải chăng đó là bí mật hay nỗi niềm riêng của cánh đàn ông xưa nay?

Trước hết, kích thích có thể hiểu đơn giản là một tác động từ bên ngoài đến các cơ quan thụ cảm hoặc tác động đến thần kinh của chủ thể và làm chủ thể có phản ứng đáp trả để thích nghi hoặc tìm cách cân bằng trạng thái của mình lúc đó.

Các tác động kích thích có thể rất đa dạng: từ làn gió nhẹ đến một cơn bão hãi hùng, từ một giai điệu âm nhạc du dương đến một tiếng nổ kinh thiên động địa…

Tùy vào các thông số chủ quan mà chủ thể sẽ giới thiệu mình với người khác ra sao và phát huy ưu thế vốn có như thế nào. Trên bình diện này, người đàn ông có một số khác biệt so với nữ giới về độ nhạy cảm của các giác quan, về ngưỡng cảm giác khi được kích thích. Do đó, họ sẽ có những phản ứng đặc trưng đàn ông.

Từ cái nhìn đầu tiên

Một số nghiên cứu cho thấy người đàn ông chiếm ưu thế về thị giác so với phụ nữ. Nghĩa là họ rất nhạy cảm khi ngắm nhìn, đặc biệt là những người đẹp. Chỉ cần một thoáng bất thường hay một dấu hiệu lạ nhỏ cũng đủ để họ chú ý và tìm cách giải mã.

Chính vì sự nhạy cảm này mà người đàn ông dễ bị các hình ảnh và yếu tố bên ngoài “gây sự”. Không ít người nhìn “đau đáu” đến thẫn thờ khi bất chợt gặp phải một đối tượng đặc biệt.

Họ đã bị “kích thích” dù chỉ với trực quan rất xa vời và rất mong manh, rất ngẫu nhiên và thậm chí rất bình thường. Và cũng chính đặc điểm này đã khiến nhiều người trở nên dại khờ và mất hết uy lực khi đối diện với những người đẹp “bắt mắt”.

Trong thực tế, người đàn ông thường có khuynh hướng tiếp cận những phụ nữ trước hết là dễ nhìn, rồi sau đó mới “hạ hồi phân giải”. Ở phương diện khác, ánh mắt của người đàn ông lại chứa đựng một ma lực, một sức hút lạ kỳ.

Không chỉ đối với người khác giới mà cả với cánh mày râu, lúc đó người đàn ông phát huy ưu thế về thị giác của mình để chinh phục đối phương. Có thể nói trong trường hợp này, cánh đàn ông đã sử dụng chính “điểm yếu” của mình để tự vệ và lấy lại phong độ.

Nghệ thuật kích thích

Người đàn ông thường gắn cảm giác của mình với mục tiêu, với ý định, với những hình ảnh trong tưởng tượng. Vì vậy, họ thường bị kích thích trước các tác động có thể tạo cảm xúc trong kinh nghiệm sống, trong kinh nghiệm “thụ hưởng” của mình.

Nhiều khi họ cũng cố tình mong đợi hoặc tạo mọi cơ hội để “bị kích thích”, những kích thích dịu êm, mang lại sự sảng khoái và vui vui. Trong trường hợp này, quả thật người đàn ông hơi tham lam trong kích thích.

Ở một phương diện khác, kích thích còn được hiểu là việc làm cho con người hăng hái thêm, thúc đẩy hoạt động mạnh mẽ hơn trong những hoàn cảnh và môi trường nhất định. Kích thích ở đây có thể hiểu theo nghĩa đụng chạm đến tự ái, đến lòng trắc ẩn để người đàn ông phải là chính họ.

Người đàn ông thường có khuynh hướng tấn công để tự vệ, thường thể hiện qua việc “ăn miếng trả miếng” khi có ai đó soi kim vào tận nỗi đau của họ, đặt họ trước sự lựa chọn của sự kiêu hãnh và sự nhẫn nhục.

Đàn ông thường khó kiềm chế khi bị ép đến tận cùng của niềm tin và sự chịu đựng. Họ đã bị kích thích, họ dễ bị kích động. Kích thích người đàn ông là đụng đến tài trí của họ, là khai thác đến những giá trị mà họ tôn thờ, là chạm đến cái tôi cực đoan và cái tài hoa vốn dĩ trong họ.

Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, việc kích thích người đàn ông lại có hiệu quả rất bất ngờ khi hướng họ về sự khờ khạo, sự ngây thơ và hồn nhiên.

Đó là một động thái làm họ cảm thấy được quan tâm, được mong đợi, được tin cậy và đặc biệt là được sống như cái họ nghĩ và sống với chính điều họ có bởi lẽ từ rất lâu, người đàn ông thường được hình dung như những người luôn khao khát tự do.

Yếu lòng trước kích thích

Thật ra, được gán cho là phái mạnh nhưng người đàn ông thường nghĩ rằng mình yếu, ít nhất là ở khả năng tự kiềm chế trước những cám dỗ hết sức ngọt ngào. Họ có thể lúng túng khi phải có câu trả lời dứt khoát đối với những cơ hội vàng khó từ chối.

Nhiều người đã phải trốn chạy để không phải ngậm ngùi thất bại khi biết chắc mình sẽ phải “đầu hàng” trước những độc chiêu khó lường. Người đàn ông thường phải chống chọi với các kích thích thường xuyên để họ vẫn là mình.

Và cũng hết sức thú vị khi chỉ khi còn là mình thì sự kích thích mới có ý nghĩa. Các tác động kích thích sẽ trở nên rất diệu kỳ khi chúng ta biến nó thành điều kiện để tạo dựng một giá trị khi các kích thích ấy buộc chúng ta phải có sự chọn lựa cụ thể.

Đàn ông tạo kích thích cho người khác không phải là dễ. Nhưng với chính họ, tiếp nhận và thích ứng với các kích thích sẽ là điều khó hơn. Nhưng cho dù như thế nào, họ vẫn cứ được phụ nữ yêu quý và chờ đợi.

Đ.Duy

Tag: vuivui
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.