Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Thứ 4, 05/06/2013 | 10:06
0
Trong đoàn chiến hạm của Hải quân Ấn Độ đang thăm Đà Nẵng, tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) trông như một toà lâu đài nổi trên mặt nước còn các tàu khu trục INS SATPURA (F48) và INS RANVIJAY (D55) lại trang bị những khí tài hiện đại.

Sáng 4/6, đoàn chiến hạm gồm tàu hậu cần INS SHAKTI (A57), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (F48), tàu khu trục INS RANVIJAY (D55) và tàu hộ tống INS KIRCH (P62) thuộc hạm đội Miền Đông của Hải quânẤn Độ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng trong 4 ngày.

Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng
Hai tàu khu trục INS SATPURA (F48) và INS RANVIJAY (D55) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng 4/6.

Ngay sau lễ đón, chỉ huy trưởng của đoàn tàu, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ajit Kumar P (Tư lệnh hạm đội Miền Đông) đã đưa đoàn quan khách Việt Nam lên thăm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (F48) do Đại tá Sudhir Gopalkrishna làm thuyền trưởng.

Tàu có trọng lượng nước rẽ 5.300 tấn; chiều dài 143 m; chiều rộng 17 m; mớn nước 5,3 m; tốc độ 32 hải lý/giờ với tổng quân số 50 sĩ quan và 350 thủy thủ.

Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 2).
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA (F48)
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 3).
với dàn radar "khủng".
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 4).
Các sĩ quan trên tàu đang điều hành cho tàu cập vào cầu cảng.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 5).
Trên tàu trang bị rất nhiều loại súng và pháo hạng nặng.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 6).
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 7).
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 8).
Nhưng tất cả đều được bịt kín.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 9).
Tuy nhiên người ta vẫn dễ dàng nhận ra.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 10).
Dàn phòng ngư lôi ở hai bên thân tàu.

Tàu này trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Klub (tầm bắn hơn 200 km); hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 (tầm bắn 30 km); hệ thống phòng không tầm thấp Barak và AK-630; pháo hạm 76mm. Tàu mang được 2 trực thăng chống ngầm.

 Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 11).
Tàu hộ tống INS KIRCH (P62) phải neo ngoài biển vì cầu cảng Tiên Sa không còn chỗ.

Các thông tin được đoàn chiến hạm của Hải quân Ấn Độ cung cấp còn cho biết, tàu hộ tống INS KIRCH (P62) do Thiếu tá Satish M Shenai làm thuyền trưởng. Tàu có trọng lượng nước rẽ 1.460 tấn; chiều dài 91 m; chiều rộng 10,5 m; mớm nước 4,5 m; tốc độ 25 hải lý/giờ, tổng quân số gồm 20 sĩ quan và 150 thuỷ thủ. Tàu này trang bị 16 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran-E, tên lửa đối không tầm thấp Strela-2M, pháo phòng không AK-630 và pháo hạm 76,2 mm.

Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 12).
Khu trục hạm INS RANVIJAY (D55)...
 Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 13).
cũng có dàn radar rất "khủng"
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 14).
cùng nhiều loại pháo hạng nặng.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 15).
Đặc biệt là hệ thống phóng tên lửa rất đa dạng được bố trí trên tàu.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 16).
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 17).
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 18).
Sân đỗ máy bay trực thăng trên khu trục hạm INS RANVIJAY.

Tàu khu trục INS RANVIJAY (D55) do Đại tá Vitthal Ram Peshwae làm thuyền trưởng. Tàu có trọng lượng nước rẽ 4.974 tấn; chiều dài 146,5 m; chiều rộng 15,8 m; mớm nước 4,8 m; tốc độ 35 hải lý/giờ; tổng quân số gồm 50 sĩ quan và 400 thuỷ thủ. Tàu trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh BrahMos (tầm bắn 300 km); hệ thống tên lửa phòng không S-125M; pháo phòng không AK-630; pháo hạm 76 mm; ngư lôi và rocket chống ngầm.

Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 19).
Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) trông như một toà lâu đài nổi trên mặt biển.
Tiêu điểm - Dàn vũ khí 'khủng' trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Hình 20).
Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đỉnh tàu hậu cần INS SHAKTI (A57).

Tàu hậu cần INS SHAKTI (A57) do Đại tá Raghunath K Nair làm thuyền trưởng. Tàu có trọng lượng nước rẽ 27.500 tấn; chiều dài 175m; chiều rộng 9,1m; tốc độ 20 hải lý/giờ, tổng quân số gồm 30 sĩ quan và 200 thuỷ thủ. Tàu chuyên chở được 15.500 tấn hàng lỏng và 500 tấn hàng khô.

Theo thông cáo báo chí được phía Ấn Độ đưa ra tại cuộc họp báo ngay sau lễ đón, 4 chiến hạm kể trên đều được đóng tại nước này, hiện đang triển khai hoạt động đến biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Trong thời gian cập cảng Đà Nẵng, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS SATPURA sẽ mở cửa đón công chúng lên thăm từ 10h sáng đến 2h chiều các ngày 5,6,7/5. Vào tối 5/6 sẽ có một buổi tiệc tối tại tàu INS Shakti tiếp đãi các quan chức Việt Nam và nhân viên đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Theo Bưu điện Việt Nam

> > Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh 

Sức mạnh thực sự phía sau hải trình Biển Đông của Ấn Độ

Thứ 3, 04/06/2013 | 15:41
Bốn chiếc chiến hạm thuộc hạm đội Viễn Đông của Ấn Độ đã thực hiện chuyến ghé thăm các nước Đông Nam Á trong khuôn khổ tập huấn mang tên "Triển khai tại hải ngoại". Chuyến đi này của hạm đội thực hiện vào đúng thời điểm Biển Đông "nóng" hơn bao giờ hết bởi những tranh chấp chủ quyền.

Ấn Độ đưa 4 tàu chiến mang tên lửa hành trình thăm Việt Nam

Thứ 5, 30/05/2013 | 16:42
Sáng 30/5, Sở TT-TT Đà Nẵng cho biết, từ ngày 4 - 8/6, đoàn tàu chiến hải quân Ấn Độ gồm 4 chiếc với tổng số 1.200 sĩ quan, thuỷ thủ sẽ đến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.