Đang làm rõ nghi án đàn vịt gần 1.500 con bị đầu độc, chết hàng loạt

Đang làm rõ nghi án đàn vịt gần 1.500 con bị đầu độc, chết hàng loạt

Thứ 2, 21/05/2018 | 15:54
0
Đàn vịt gần 1.500 con đang trong giai đoạn xuất chuồng của ông Nguyễn Chín bỗng dưng chết hàng loạt. Cán bộ thú y khám nghiệm và kết luận vịt chết do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 21/5, ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, xác nhận với báo Người Lao Động, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gần 1.500 con vịt đang trong giai đoạn xuất chuồng của ông Nguyễn Chín (SN 1973, ngụ thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) bị chết hàng loạt.

"Nếu đàn vịt chết không phải do dịch bệnh thì công an huyện vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm đầu độc để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Sỹ khẳng định với PV báo Người Lao Động.

Đang làm rõ nghi án đàn vịt gần 1.500 con bị đầu độc, chết hàng loạt

Đàn vịt của ông Chín chết hàng loạt sau khi ăn. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Trước đó, anh Chín thông tin với báo Bình Định, đàn vịt của anh đã nuôi được hơn 2 tháng tuổi, trọng lượng mỗi con đạt từ 2,5kg trở lên. Số vịt này đã được một thương lái ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đặt mua với giá 100 triệu đồng và hẹn ngày 14/5 đến bắt vịt. Vì bận việc đột xuất, người mua hẹn mấy ngày sau mới lên nên anh Chín nuôi nhốt vịt chờ ngày xuất bán.

Để đảm bảo thức ăn trong những ngày nuôi nhốt, anh đổ bên cạnh điểm nhốt vịt một đống xác mì. Mỗi sáng sớm, anh đưa cám thực phẩm trộn đều với mì cho vịt ăn.

Sáng sớm ngày 15/5, như thường lệ, anh đưa cám từ nhà ra trộn đều với mì cho vịt ăn rồi về làm việc nhà. Đến 8h cùng ngày, anh ra thăm đàn vịt thì phát hiện đàn vịt của mình chết như ngả rạ.

“Khi kiểm tra đống xác mì, tôi phát hiện có những hạt thuốc màu trắng đục, rải đều trên lớp mặt. Theo nhiều nông dân có kinh nghiệm tại địa phương, đây là một loại thuốc bảo vệ thực vật cực độc, thường dùng để xử lý đất trồng dưa hấu,” anh Chín chia sẻ với PV báo Bình Định.

Ông Lê Đình Quang, Trưởng trạm Thú y huyện Tây Sơn cho biết, đã cử cán bộ đến hiện trường, tiến hành mổ khám. Kết quả cho thấy, đàn vịt không có dịch bệnh, dịch tễ. Trong vùng cũng không có dịch, vịt chết do bị ngộ độc thực phẩm.

Đang làm rõ nghi án đàn vịt gần 1.500 con bị đầu độc, chết hàng loạt (Hình 2).

Ông Chín cho rằng, đàn vịt của ông bị đầu độc. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

"Kinh nghiệm 12 năm nuôi vịt, tôi có thể khẳng định đàn vịt nhà tôi chết không phải do dịch bệnh. Bởi nếu dịch bệnh có nghiêm trọng cỡ nào thì vịt cũng chỉ chết lai rai, chứ không thể chết đồng loạt như thế. Đàn vịt là tài sản duy nhất của gia đình, giờ chúng chết gần hết. Không biết sau này vợ chồng tôi phải xoay sở ra sao để nuôi con ăn học vì không còn vốn để tái sản xuất", ông Chín nói trong nước mắt với PV báo Người Lao Động.

Ông Chín cho biết thêm, thời gian gần đây, gia đình ông đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ với một người dân địa phương do liên quan đến chuyện chăn thả vịt.

Xác nhận với báo Người Lao Động, ông Hồ Đức Hiệp, Trưởng Công an xã Bình Tân cho biết, vụ việc đàn vịt nhà ông Chín chết hàng loạt đang được Công an huyện Tây Sơn tiến hành điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, đàn vịt của ông Chín chết do bị bỏ thuốc độc trong đống thức ăn.

"Hiện ngành chức năng chưa phát hiện được đối tượng gây hại, nhưng Công an huyện Tây Sơn đã chỉ đạo phát động phong trào "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm" để truy tìm đối tượng đầu độc đàn vịt của ông Chín", ông Hiệp cho hay.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Hiệu trưởng báo cáo về nghi vấn nam sinh tự tử do bị hạ hạnh kiểm

Thứ 2, 21/05/2018 | 14:47
Vụ việc nghi ngờ nam sinh ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre uống thuốc ngủ tự tử sau khi bị hạ hạnh kiểm đang khiến dư luận quan tâm. Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (nơi nam sinh đang theo học) đã có báo cáo cụ thể về vụ việc đến sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre.

Tạm giam đối tượng nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ say rượu trong đêm

Thứ 2, 21/05/2018 | 11:55
Lợi dụng lúc thiếu nữ 15 tuổi say xỉn không có khả năng chống cự, đối tượng Nguyễn Xuân Quý đã xâm hại nạn nhân nhiều lần trong đêm.

Bình Định: Thông tin bất ngờ về kết quả điều tra nghi vấn bắt cóc trẻ em

Chủ nhật, 20/05/2018 | 12:05
Bước đầu, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, khẳng định 2 người lái xe ô tô đi mua lúa, chứ chưa có dấu hiệu hành vi bắt cóc trẻ em. Hiện, vụ việc đã được báo cáo Công an tỉnh Bình Định để giải quyết dứt điểm.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.