Đằng sau vụ 3 nghi phạm làm bằng giả sa lưới

Đằng sau vụ 3 nghi phạm làm bằng giả sa lưới

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:33
0
Xử lý hành chính 13 đối tượng là cán bộ công chức và đảng viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng môi giới làm bằng tốt nghiệp THPT giả.

Thấy nhu cầu làm bằng tốt nghiệp THPT giả xin vào học tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nhân móc nối với Tuân và Khoa thành lập đường dây làm bằng giả chuyên nghiệp. Với mức giá từ 3 - 17,5 triệu đồng, ba đối tượng đã làm bằng tốt nghiệp THPT giả cho 13 đối tượng để được vào học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Pháp luật - Đằng sau vụ 3 nghi phạm làm bằng giả sa lưới

Đối tượng Nhân.

Từ những nghi vấn về các bộ hồ sơ giả

Ngày 4/12, Phòng An ninh điều tra (PA92), công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết, PA92 vừa có quyết định và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điều 267 của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị Phòng PA92 đề nghị bắt giam là Nguyễn Hoàng Nhân (31 tuổi, đảng viên, nhân viên bảo vệ của Công ty Lâm viên TP.HCM), Trần Minh Tuân (27 tuổi, ngụ tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2012, ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được nhiều thông tin bàn tán về việc sinh viên của trường sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để làm hồ sơ trúng tuyển vào trường. Nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ban giám hiệu nhà trường liền chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện rà soát, kiểm tra tất cả hồ sơ sinh viên đang được lưu trữ. Thực hiện trách nhiệm của mình, trong nhiều ngày liền, các phòng nghiệp vụ nhà trường kiểm tra hàng trăm hồ sơ sinh của sinh viên.

Trong quá trình kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT của nhiều sinh viên, các phòng nghiệp vụ của nhà trường phát hiện bằng của 13 sinh viên “có vấn đề”. Tất cả các dấu hiệu trên tấm bằng khẳng định đây là bằng giả. Tuy nhiên, để xác minh chính xác, ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển 13 bộ hồ sơ sinh viên sang cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, làm rõ. Nhận được hồ sơ, cơ quan CSĐT liền chuyển hồ sơ cho Phòng PA92 nhập cuộc điều tra.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA92 nhanh chóng xác định tất cả 13 chiếc bằng trên đều được làm giả vô cùng tinh vi. Từ đây, Phòng PA92 xác định, các sinh viên này có thể đã liên lạc trực tiếp hoặc thông qua người môi giới để đặt làm các bằng tốt nghiệp THPT giả này. Chắc chắn có một đường dây chuyên làm bằng giả tốt nghiệp THPT đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trước tính chất ngày càng nghiêm trọng của vụ việc, Phòng PA92 liền ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ các đối tượng liên quan. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập 13 sinh viên là chủ nhân của các bộ hồ sơ sinh viên có bằng tốt nghiệp THPT giả lên trụ sở Phòng PA92 để làm việc. Làm việc với Phòng PA92, các sinh viên biết không thể chối cãi hành vi sử dụng bằng giả của mình nên khai nhận toàn bộ quá trình đi mua bằng giả của mình.

Pháp luật - Đằng sau vụ 3 nghi phạm làm bằng giả sa lưới (Hình 2).

Các bằng tốt nghiệp THPT giả.

Những ai liên quan đến việc “xài” bằng giả?

Các sinh viên này cho biết, thông qua các đối tượng môi giới tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các sinh viên này được biết có một đường dây chuyên nhận làm bằng tốt nghiệp THPT giả với giá từ 3 – 17,5 triệu đồng (tính theo thời gian làm – PV). Do chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nhưng lại có nguyện vọng muốn vào học tập trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các sinh viên này thông qua người môi giới để đặt làm giả bằng.

Đúng như cam kết, một thời gian ngắn sau, thông qua người môi giới, các sinh viên đều nhận được bằng tốt nghiệp THPT như yêu cầu. Qua hình thức bên ngoài, các bằng giả trên đều giống như thật, nhưng số bằng trên không có hồ sơ gốc lưu tại nơi cấp phát bằng. Sau khi nhận được bằng giả, các sinh viên này nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhập học sau đó.

Từ lời khai của các sinh viên, Phòng PA92 xác định có 12 đối tượng làm môi giới cho 13 sinh viên mua bằng, hưởng tiền hoa hồng chênh lệch. Qua các buổi làm việc với các đối tượng môi giới, Phòng PA92 lần ra danh tính của các đối tượng cầm đầu trong đường dây làm bằng tốt nghiệp THPT giả này là Nhân, Tuấn và Khoa. Tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT xác định đối tượng cầm đầu chính trong đường dây này là Nhân. Đối tượng này đã là một đảng viên, làm nhân viên bảo vệ tại Công ty Lâm Viên TP.HCM.

Tìm kiếm thêm thông tin nhân thân về đối tượng này, Phòng PA92 còn phát hiện, đối tượng này có nhiều mối quan hệ trong giới in ấn, đặc biệt là những đối tượng chuyên làm bằng giả tại TP.HCM. Về đối tượng Tuấn và Khoa được Phòng PA92 xác định là những kẻ có vai trò giúp sức cho đường dây vận hành trơn tru. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, việc tìm người làm bằng đều thông qua các đối tượng môi giới. Tuấn và Khoa chịu tránh nhiệm nhận yêu cầu và tiền từ các đối tượng môi giới. Sau đó, thông tin làm bằng và tiền đều chuyển về cho Nhân.

Sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ các chứng cứ phạm tội, Phòng PA92 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng Nhân, Tuấn và Khoa điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.   

Xử lý hành chính gần 20 đối tượng

Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết: “Ngoài việc đề nghị viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cơ quan công an còn đề xuất xử lý hành chính 19 đối tượng, trong đó có 13 đối tượng là cán bộ công chức, đảng viên ngụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vì có hành vi sử dụng và môi giới làm bằng tốt nghiệp THPT giả kể trên.  

Nguyễn Hiền

Hà Tĩnh: Có thể buộc thôi việc cán bộ sử dụng bằng giả

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:20
Liên quan tới nghi vấn cử nhân “dỏm” ôm lô đề ở Hà Tĩnh. Chiều ngày 15/11, PV Nguoiduatin.vn đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Chương, chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH Một thành viên XSKT Hà Tĩnh để hiểu rõ hơn về vụ việc này.

Tài sản của Bill Gates gần bằng giá trị thương hiệu Coca-Cola

Thứ 6, 08/11/2013 | 11:20
Tỷ phú Bill Gates, người giàu nhất thế giới có tổng tài sản gần bằng giá trị thương hiệu Coca-Cola.

Bí thư Vĩnh Phúc 'tuyên chiến' với quan xã xài bằng giả

Thứ 2, 03/06/2013 | 10:54
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng khẳng định: đã đủ cơ sở để xử lý bí thư xã Vĩnh Thịnh, việc tìm người có liên đới (nếu có) sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

29 giáo viên mầm non sử dụng bằng giả bị thôi việc

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:33
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 29 giáo viên sử dụng bằng giả và bị buộc thôi việc ngay sau đó. Từ đây cũng hé lộ một đường dây chuyên làm bằng giả hết sức tinh vi.

Giao thông đường thủy: 'Bằng giả lái tàu... thật'

Thứ 6, 29/03/2013 | 11:22
Theo kết quả điều tra sơ bộ của cục Đường thủy (bộ Giao thông vận tải) thì có hàng trăm ca tai nạn đường thủy mỗi năm, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Trong đó, rất nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy gây tai nạn không có giấy phép, bằng, chứng chỉ hành nghề.

Hà Tĩnh: Có thể buộc thôi việc cán bộ sử dụng bằng giả

Thứ 7, 16/11/2013 | 09:20
Liên quan tới nghi vấn cử nhân “dỏm” ôm lô đề ở Hà Tĩnh. Chiều ngày 15/11, PV Nguoiduatin.vn đã có cuộc trao đổi với ông Trương Văn Chương, chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH Một thành viên XSKT Hà Tĩnh để hiểu rõ hơn về vụ việc này.

Tài sản của Bill Gates gần bằng giá trị thương hiệu Coca-Cola

Thứ 6, 08/11/2013 | 11:20
Tỷ phú Bill Gates, người giàu nhất thế giới có tổng tài sản gần bằng giá trị thương hiệu Coca-Cola.

Bí thư Vĩnh Phúc 'tuyên chiến' với quan xã xài bằng giả

Thứ 2, 03/06/2013 | 10:54
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng khẳng định: đã đủ cơ sở để xử lý bí thư xã Vĩnh Thịnh, việc tìm người có liên đới (nếu có) sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

29 giáo viên mầm non sử dụng bằng giả bị thôi việc

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:33
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 29 giáo viên sử dụng bằng giả và bị buộc thôi việc ngay sau đó. Từ đây cũng hé lộ một đường dây chuyên làm bằng giả hết sức tinh vi.

Giao thông đường thủy: 'Bằng giả lái tàu... thật'

Thứ 6, 29/03/2013 | 11:22
Theo kết quả điều tra sơ bộ của cục Đường thủy (bộ Giao thông vận tải) thì có hàng trăm ca tai nạn đường thủy mỗi năm, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Trong đó, rất nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy gây tai nạn không có giấy phép, bằng, chứng chỉ hành nghề.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.