Đang xét xử 2 tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình và Thọ

Đang xét xử 2 tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình và Thọ "sứt"

Trịnh Công Đức
Thứ 3, 08/05/2018 | 10:02
0
Sáng nay (8/5), Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, 38 tuổi, trú tại xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, tháng 9/2017, Thọ và Tình từng trốn khỏi trại Tạm giam T16 của bộ Công an nhưng không lâu sau thì bị bắt trở lại.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có 4 bị cáo liên quan là Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, trú tại phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương); Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972), Nguyễn Văn Việt (SN 1985), Nguyễn Văn Ba (SN 1989), đều trú ở xã Yên Quang, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Các bị can trên bị truy tố về tội Che giấu tội phạm, quy định tại Điều 389, BLHS.

Đang xét xử 2 tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình và Thọ 'sứt'

2 bị cáo Nguyễn Văn Tình và Thọ "sứt".

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 27/4/2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng chung số phận pháp lý, ngày 18/5/2017, TAND tỉnh Hà Nam cũng tuyên án tử hình đối với Lê Văn Thọ về tội danh này.

Trong thời gian kháng cáo và chờ được xét xử phúc thẩm, ngày 1/7/2017, Tình được chuyển vào ở chung với Thọ tại buồng giam số 3, khu D, trại Tạm giam T16 - bộ Công an.

Sau một thời gian ở đây, Thọ “sứt” quan sát thấy cơ sở vật chất ở buồng giam đã cũ và xuống cấp, tường xây gạch vữa ẩm có thể đục khoét được, cùm chân bằng gỗ có thể tháo ra nên đối tượng nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam giữ.

Để thực hiện tội phạm, ngày 10/7/2017, Thọ “sứt” lên kế hoạch bỏ trốn và rủ Tình cùng thực hiện. Cụ thể, trong khoảng 16h30 ngày 10/9, Thọ "sứt" lấy chiếc quần đùi, vỏ hộp bánh kẹo che tầm quan sát của camera trong buồng giam, sau đó xoáy chốt sắt rút chân ra khỏi cùm.

Sau khi mở khóa cho mình, Thọ dùng chìa khóa tự chế mở cùm cho Tình rồi xé chăn buộc thành 2 đoạn dây khoảng 10m để đu qua tường bao.

Tình lấy nylon buộc đinh vít vào bàn chải đánh răng để khoét tường còn Thọ đập tường cho bong lớp vữa để việc khoét tường được thực hiện nhanh hơn. Số vôi, vữa được 2 tử tù vét đổ vào bồn cầu.

Đến 22h25 cùng ngày, khi loa phát thanh ngừng phát, các phạm nhân đã đi ngủ, Thọ và Tình cầm theo 2 sợi dây kết từ chăn, túi quần áo chui qua lỗ tường ra ngoài.

2 tử tù đi qua khu bếp lấy chiếc móc nồi bằng sắt buộc vào đầu dây đã chuẩn bị trước để móc vào hàng rào thép gai. Thọ cầm theo xẻng, búa đào phá chân hàng rào lưới thép B40 ngăn với chân tường bao trại giam.

Trong lúc đang đào tẩu, phát hiện thấy cảnh sát đi tuần và ngồi trên chòi gác C nên 2 tử tù nấp vào bụi cây.

Đến 3h sáng 11/9/2017, lợi dụng lúc cán bộ trực tại chòi gác rời vị trí, Tình dùng áo trùm lên camera rồi cùng đồng phạm vượt tường ra ngoài.

Khi ra ngoài, có tiền, quần áo, xe máy từ người thân, Tình đi lên Sơn La, còn Thọ "sứt" tẩu thoát theo hướng Quảng Ninh. Sau đó, 2 đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba biết Tình là đối tượng bị kết án tử hình, đã trốn khỏi nơi giam giữ nhưng vẫn bao che, cho ăn uống, cho mượn điện thoại để liên lạc và cho mượn xe máy để tử tù di chuyển trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Đối với Nguyễn Thị Phương Lan, là người yêu cũ của Thọ, biết rõ người này đã bị kết án tử hình nhưng trốn khỏi nơi giam giữ song Lan vẫn nghe điện thoại, giúp Thọ liên lạc với người thân, cùng thuê nhà nghỉ ở với nhau và gọi xe taxi cho Thọ đi trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án, viện KSND Tối cao vừa truy tố 3 cựu cảnh sát trong vụ án Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn xảy ra tại trại Tạm giam T16 bộ Công an gồm: Nguyễn Văn Kiên (nguyên Thiếu úy), Nguyễn Đức Thắng (nguyên Thiếu úy, nguyên cán bộ quản giáo tại trại Tạm giam T16) và Nguyễn Thái Hoàng (nguyên Trung sĩ cảnh sát bảo vệ trại Tạm giam T16).

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình

Thứ 4, 11/04/2018 | 18:33
Tại tòa phúc thẩm, tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình kêu oan vì cho rằng được Biên nhờ thuê nhà kho để chứa bánh kẹo chứ không hề biết mục đích Biên thuê kho để chứa ma túy.

Đề nghị truy tố 6 bị can vụ 2 tử tù Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình trốn trại

Thứ 3, 27/03/2018 | 21:01
Công an TP.Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ tử tù trốn trại về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” và tội “Che giấu tội phạm”.

Infographic: Hành trình 6 ngày đêm chui lủi của 2 tử tù trốn trại

Thứ 3, 19/09/2017 | 19:00
Sau 6 ngày đêm gian nan vất vả, lực lượng công an đã bắt được cả 2 tên tử tù trốn trại về quy án.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.