Đánh bom tàn bạo tại Ấn Độ

Đánh bom tàn bạo tại Ấn Độ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
3 vụ nổ bom liên tiếp làm rung chuyển trung tâm thành phố Mumbai, thành phố tài chính của Ấn Độ vào tối ngày 13/7 đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng hơn 100 người bị thương.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, 3 vụ nổ bom diễn ra trong giờ cao điểm (khoảng 19 giờ ngày 13/7, giờ địa phương) tại 3 nơi là khu vực thương mại với mật độ dân cư và giao thông đông đúc khiến con số thương vong tăng cao.

Đây được cho là vụ tấn công khủng bố đầu tiên nhằm vào thành phố Mumbai kể từ vụ tấn công khủng bố kinh hoàng năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố và cảnh sát nhận định các vụ nổ do bom tự tạo gây ra.

Một số thông tin cho biết vụ nổ xảy ra vào đúng sinh nhật của Mohammad Ajmal Amir Qasab, tay súng duy nhất còn sống sót sau vụ tấn công năm 2008. Khi đó 10 phiến quân Hồi giáo xâm nhập vào Mumbai, phối hợp tấn công làm gần 170 người thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Mục tiêu bị tấn công đầu tiên là một cửa hàng bán đồ trang sức ở Zaveri Bazar lúc 18h54 với quả bom được giấu trong một chiếc ô đặt gần đó.

Một phút sau, vụ nổ thứ hai mạnh hơn nhiều vang lên bên trong ngôi nhà hai tầng ở quận Opera House, phía nam thành phố. Vụ thứ ba xảy ra lúc 19h05, phá nát chiếc xe taxi đang đậu gần một bến xe buýt ở quận Dadar.

Quận Zaveri Bazar là nơi buôn bán sầm uất nổi tiếng với mặt hàng đá quý. Năm 1993, khu vực này từng là mục tiêu của hàng loạt vụ nổ làm 17 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Quận Opera House cạnh đó cũng là trung tâm buôn bán tấp nập. Dadar là quận trung tâm Mumbai có nhà ga đông đúc bậc nhất thành phố này.

Theo AFP, ngày 14-7, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã lên án một loạt vụ đánh bom trên: "Tôi lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom ở Mumbai 13-7. Tôi kêu gọi người dân Mumbai giữ bình tĩnh và thể hiện một sự đoàn kết".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngoại trưởng Anh cũng đã lên án vụ tấn công tàn bạo này.

Quế Mai

Cùng chuyên mục

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.