Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nghiêm (tự Hổ, SN 1982) 14 năm tù; bị cáo Huỳnh Văn Hiếu (SN 1998, cháu ruột của Nghiêm, cùng ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường cho đại diện người bị hại số tiền 83 triệu đồng.
Theo nội dung vụ án, tối ngày 20/6/2015, trên con lộ giao thông nông thôn, thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung (huyện Châu Thành) xảy ra vụ va quệt xe giữa Nguyễn Văn Nam (SN 1997, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung) và Nguyễn Văn Phước (SN 1985, trú tại ấp Tân An, xã Tân Phú Trung). Do vụ va chạm nhẹ, chỉ bị trầy xước nên hai bên tự thỏa thuận, ai về nhà nấy.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).
Tuy nhiên, lúc này Nghiêm đang ngồi nhậu gần đó xông ra hiện trường yêu cầu Nam ở lại để giải quyết. Nam lấy ĐTDĐ hiệu Nokia định gọi cho người thân thì bị Nghiêm giật lấy không trả lại. Sau đó, Nam về nhà báo lại vụ việc cho cha ruột mình là ông Nguyễn Anh V. (SN 1970) biết.
Lập tức, Nam chở cha bằng xe máy tìm đến nhà của Nghiêm để đòi lại chiếc điện thoại thì ông V. bị chú cháu Nghiêm, Hiếu đánh tử vong, Nam chạy thoát được.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Nam vẫn chưa hết hoảng loạn kể: “Vào thời điểm trên, sau khi va chạm xe máy, em vội dùng điện thoại gọi thông báo cho gia đình thì lập tức bị Nghiêm giật chiếc điện thoại và yêu cầu em về nhà, mai giải quyết. Khi về đến nhà, em kể rõ ngọn ngành cho cha nghe và sau đó chở cha đến hiện trường để xin lại chiếc điện thoại thì cha em bị đánh chết”.
Nam đang kể lại giây phút kinh hoàng với PV báo Người Đưa Tin (Ảnh Thanh Lâm).
Cũng theo lời Nam, lúc đó, phát hiện nhóm người của Nghiêm quá đông