Đánh chết người vì cốc nước mía, nhóm thanh niên lĩnh án 53 năm tù

Đánh chết người vì cốc nước mía, nhóm thanh niên lĩnh án 53 năm tù

Thứ 7, 28/05/2016 | 15:38
0
Bị cáo Nguyễn Thành Trường (SN 1983, Đà Nẵng) và 2 đồng phạm nhận tổng mức án 53 năm tù giam sau vụ đánh chết người vì cốc nước mía tại Đà Nẵng năm 2014.

Tin nhanh ngày 28/5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm vụ giết người chỉ vì cốc nước mía gây xôn xao Đà Nẵng vào năm 2014.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trường (SN 1983, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 18 năm tù, Phan Minh Tuấn (SN 1990, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) và Ngô Hà Công Lý (SN 1993, phường An Khê, quận Thanh Khê) cùng mức án 17 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng tại tòa, vào tối ngày 17/8/2014, anh Phan Thành Luân (SN 1995, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Đây là quán nước múa do Nguyễn Thành Trường và Phan Thị Kim Phượng (SN 1982, sống như vợ chồng với Trường) làm chủ. Sau khi uống nước, Luân và nhóm bạn không đồng ý với giá 8.000 đồng/ly, nên tranh cãi với chủ quán.

Pháp luật - Đánh chết người vì cốc nước mía, nhóm thanh niên lĩnh án 53 năm tù

Tòa tuyên tổng mức án 53 năm tù cho ba hung thủ vụ đánh chết người vì cốc nước mía gây rúng động Đà Nẵng vào năm 2014.

Sau một hồi tiếng nói qua lại, Luân chấp nhận bỏ tiền trả rồi ra về. Tức mình vì bị nhóm Luân chê bai giá mắc, Nguyễn Thành Trường gọi điện thoại cho Phan Minh Tuấn (là em của Phượng) để nhờ Tuấn đến đánh nhóm của Luân để trả hận.

Sau khi nhận được tin của Trường, Tuấn thay vì khuyên can lại gọi thêm cho Ngô Hà Công Lý (là anh vợ chưa cưới của Tuấn) đi cùng mình. Cả ba đối tượng này hẹn gặp trên đường Yên Khê 1 rồi đi hướng nhóm của Luân đang di chuyển.

Khi đến gần cầu mới trên kênh Phú Lộc, Trường thấy nhóm của Luân đang đứng trên cầu, nên Trường chỉ cho Tuấn, Lý biết đến để đánh hội đồng. Nhóm của Trường đã dùng xe tông, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm lao vào đánh Luân khiến Luân tử vong tại chỗ.

Sau khi đánh chết người, Trường

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.