Đánh CSGT vì chờ đo nồng độ cồn

Đánh CSGT vì chờ đo nồng độ cồn

Thứ 2, 08/06/2015 | 08:36
0
Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Lê Hoàng Nam (28 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra vào tối 3-6, một tổ công tác của Đội CSGT Công an quận Bình Tân gồm ba cán bộ: Thượng úy Nguyễn Thành Công là tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Kiểm và CSGT Trương Hữu Duyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ tuần tra lập chốt kiểm soát tại trước nhà số 2 Tên Lửa, phường An Lạc A. Vào thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên (sau đó xác định là Lê Hoàng Nam) điều khiển xe máy biển số 63B9-415.30 chở theo bạn gái tên là Kim Quyên không có đèn chiếu sáng nên CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Pháp luật - Đánh CSGT vì chờ đo nồng độ cồn

Lê Hoàng Nam tại cơ quan công an.

Khi bị chặn dừng, nhận thấy Nam có sử dụng rượu bia nên tổ tuần tra yêu cầu Nam đứng chờ để đo nồng độ cồn. Sau đó, anh Công phân công anh Duyên về trụ sở lấy máy đo nồng độ cồn.

Trong lúc này, Nam và Quyên năn nỉ các CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý. Đồng thời do phải đợi chờ lâu nên Quyên bắt đầu lớn tiếng và có lời lẽ lăng mạ các cán bộ của tổ CSGT. Lúc đó, anh Công đã dùng điện thoại quay lại những hành động và lời nói của Quyên. Thấy vậy, Quyên dùng chiếc túi xách đánh vào tay khiến anh Công bị rơi điện thoại, đồng thời Quyên còn dùng chân đá vào người anh Công.

Trước sự manh động của Quyên, anh Công áp sát để khống chế Quyên thì Nam từ phía sau tiến đến dùng tay đánh vào gáy anh Công khiến anh bị rơi mũ bảo hiểm đang đội trên đầu.

Đánh xong, Nam bỏ chạy thì anh Công và anh Kiểm đuổi theo khống chế bắt giữ được. Trong lúc các CSGT đuổi theo Nam thì Quyên lấy xe máy chạy về nhà trọ ở đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc để ngủ vì quá say.

Chiều hôm sau (4-6), công an đã đến nhà trọ đưa Quyên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Quyên và Nam khai sống như vợ chồng với nhau tại nhà trọ nói trên. Tối 3-6, do

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.