Đánh ghen chấn động miền Tây: Người chồng bị đề nghị truy tố 2 tội

Đánh ghen chấn động miền Tây: Người chồng bị đề nghị truy tố 2 tội

Chủ nhật, 27/11/2016 | 20:09
0
Phát hiện người đàn ông lạ ở chung nhà với vợ mình lúc khuya, Qui liền cùng người thân tổ chức đánh ghen, trói chân tay “tình địch” kéo ra đường.

Nửa đêm, phát hiện “người lạ” ở cùng nhà với vợ

Ngày 26/11, Công an huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Qui (SN 1974, ngụ ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ) về tội “Làm nhục người khác" và “Cưỡng đoạt tài sản”. Đối với hành vi “Cố ý gây thương tích”, Qui được đình chỉ điều tra do bị hại rút đơn.

Theo kết luận điều tra vụ án, vợ chồng Qui và chị Hồ Thị S. (SN 1978) sống với nhau hơn 15 năm, có 2 con chung (con lớn 15 tuổi, con út 13 tuổi). Từ khoảng năm 2012, do Qui nghi ngờ chị S. quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên vợ chồng thường xuyên cãi vã rồi ly thân. Sau đó, Qui rời quê, một mình đi Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Ngày 12/4/2016, Qui từ Bình Dương về quê giải quyết ly hôn với vợ theo giấy triệu tập của TAND huyện Long Mỹ thì phát hiện Phạm Thanh P. (tự Mít, SN 1971, ngụ khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang ở trong nhà với vợ.

Thấy vậy, Qui không vào nhà mà đi thẳng đến nhà anh ruột thông báo sự việc và lên kế hoạch đánh ghen “tình địch”. Qui đến trước bằng xe máy, còn người anh ruột của Qui bơi xuồng đến sau, nếu P. nhảy xuống sông thì người anh bắt, còn trên bờ thì Qui bắt “tình địch”.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, khi chị S. đang ngủ cùng 2 con tại phòng riêng, còn P. ở trần, mặc quần cộc ngủ phòng cạnh bên thì bất ngờ Qui đạp cửa xông vào chửi thề và la lớn “P., mày lấy vợ tao, chém chết nó,…”.

Nghe vậy, P. nhanh chóng leo lên gác qua mái nhà cạnh bên thì bị Qui truy đuổi. Sau đó, P. nhảy từ mái nhà xuống đất thì P. bị Qui cùng hàng xóm giữ lại. Lúc này, Qui dùng đèn pin đánh nhiều cái vào đầu P.. Đồng thời, Qui liên tục dùng lời lẽ khó nghe chửi P. và tri hô cho hàng xóm biết đến chứng kiến rồi cùng họ hàng trói chân tay P. lại.

An ninh - Hình sự - Đánh ghen chấn động miền Tây: Người chồng bị đề nghị truy tố 2 tội

 Hình minh họa.

Ép viết giấy nhận nợ để… cưới vợ khác

Để trút cơn giận, Qui tiếp tục dùng tay đánh vào người P. và vợ. Chưa dừng lại ở đó, Qui nói thiếu nợ, ép P. viết giấy nhận nợ 200 triệu đồng để Qui trả nợ, nuôi con và cưới vợ khác.

Dứt lời, Qui bàn bạc với họ hàng xé một tờ giấy tập để trên bàn trước mặt P. nhưng P. không thể viết được vì lúc đó 2 tay đang bị trói. Sau đó, P. được cởi trói tay (nhưng chân vẫn còn bị trói) để viết giấy nhận nợ thì P. trả lời không biết chữ nên từ chối viết và nói “Ai viết đi, tôi ký”. Nghe vậy, Qui tiếp tục chửi và đánh vào đầu P..

Do không ai viết, Qui liền kêu P. điện thoại về nhà yêu cầu mang 200 triệu đồng đến “chuộc” P. về. Tuy nhiên, P. cho biết mình không có điện thoại nên tiếp tục bị Qui đánh vào mũi.

Bị đánh đau, P. mới chấp nhận đọc số điện thoại để Qui gọi về nhà nhưng Qui không tìm được điện thoại di dộng. Tiếp đó, Qui chỉ đạo cho người thân đưa P. ra phía con lộ trong tư thế 2 chân bị trói để mọi người hiếu kỳ nhìn thấy, tụ tập xem. Có người dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh, clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Thế nhưng Qui vẫn chưa trút hết cơn giận, gã chồng cuồng ghen tiếp tục ép P. viết giấy nhận nợ và đánh vào người P. rồi nắm sợi dây trói chân còn dư kéo lê P. trên con lộ nhựa một đoạn mới dừng lại.

Vụ việc đã tạo nên cảnh hỗn loạn, người dân đã trình báo đến công an sở tại. Trong khi sự việc đang diễn ra thì lực lượng Công an xã Lương Tâm có mặt cởi trói cho P., tiến hành xác minh và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Qui thừa nhận hành vi của mình và cho biết sự việc xảy ra là do ghen tuông nên bức xúc.

PV

'Tình địch' bị đánh ghen bằng dao lam từ chối giám định thương tích

Thứ 4, 26/10/2016 | 15:30
Phát hiện “tình địch” vào quán ăn, người cha liền giúp sức cho con gái dùng dao lam rạch mặt “tình địch”, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Tạm giữ gã xe ôm U60 hãm hại nữ sinh rúng động vùng biên

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:30
Lợi dụng lúc bé gái 14 tuổi ở nhà một mình, gã hàng xóm liền đến tận nhà để “hãm hại”.

Không để con gái 'đơn độc', bố cùng đánh ghen rạch mặt tình địch

Thứ 3, 18/10/2016 | 11:13
Không để con gái “đơn độc”, ông N.V.T. bất ngờ xuất hiện, túm tóc, khống chế “tình địch” của con gái, giúp N.H.T.M. dùng dao lam rạch nát mặt người này.

'Tình địch' bị đánh ghen bằng dao lam từ chối giám định thương tích

Thứ 4, 26/10/2016 | 15:30
Phát hiện “tình địch” vào quán ăn, người cha liền giúp sức cho con gái dùng dao lam rạch mặt “tình địch”, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Tạm giữ gã xe ôm U60 hãm hại nữ sinh rúng động vùng biên

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:30
Lợi dụng lúc bé gái 14 tuổi ở nhà một mình, gã hàng xóm liền đến tận nhà để “hãm hại”.

Không để con gái 'đơn độc', bố cùng đánh ghen rạch mặt tình địch

Thứ 3, 18/10/2016 | 11:13
Không để con gái “đơn độc”, ông N.V.T. bất ngờ xuất hiện, túm tóc, khống chế “tình địch” của con gái, giúp N.H.T.M. dùng dao lam rạch nát mặt người này.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.