Đánh giá đáng chú ý của phóng viên quốc tế về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Đánh giá đáng chú ý của phóng viên quốc tế về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thứ 5, 28/02/2019 | 20:28
0
Các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cho hay, họ không quá bất ngờ với kết quả sau hội đàm, đồng thời đưa ra một số nhận định đáng chú ý khác liên quan tới sự kiện này.

Đánh giá về kết quả cuộc hội đàm chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều vào ngày 28/2, phóng viên Derek Pham đến từ một kênh truyền hình của Mỹ bày tỏ: “Tôi cho rằng mọi người rất bất ngờ với kết quả này, nhưng những người làm báo như chúng tôi không quá bất ngờ, bởi trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra, có nhiều người đã từng bình luận rằng khó có thể thúc đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hoá, cần có nhiều thời gian cho hai bên”.

Phóng viên quốc tế đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Phóng viên Derek của một kênh truyền hình Mỹ. 

Nói về hy vọng của mình trong mối quan hệ Mỹ - Triều, anh Derek Pham cho hay: “Tôi hy vọng hai bên có thể ngồi xuống và hiểu nhau hơn, điều mà ngày hôm nay như Tổng thống Donald Trump đã nói là hai bên cần thời gian thêm nữa, cần ông Kim Jong-un làm những điều mà phía Hoa Kỳ mong đợi”.

Chia sẻ thêm về công tác tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Việt Nam, anh Derek Pham nói: “Tôi phải nói rằng công tác tổ chức của Việt Nam rất tốt, từ khâu chuẩn bị cho đến khu vực tác nghiệp cho phóng viên, nhà báo. Ngay cả công tác an ninh bảo vệ cho thượng đỉnh cũng như bảo vệ cho phóng viên tác nghiệp tại trung tâm báo chí quốc tế”.

15 năm sống xa quê hương, hiện đang định cư ở Mỹ và đây là lần thứ 3 trở về Việt Nam tác nghiệp, anh Derek Pham chia sẻ: “Lần này trở về Hà Nội tôi cảm nhận một không khí rõ rệt nhất, chứng kiến được tầm vóc, sự phát triển của Việt Nam bản thân tôi rất mừng. Tôi chắc chắn rằng, sau sự kiện này Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn nữa”.

Trong khi đó, cây viết Lee Jeong-ho của tờ South China Morning Post (SCMP) cho rằng mục tiêu theo đuổi của ông Kim Jong-un và ông Donald Trump khi tới hội nghị lần này là khác nhau. Về phía Triều Tiên, ông Kim muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp nào liên quan tới phi hạt nhân hóa.

Chính trị - Đánh giá đáng chú ý của phóng viên quốc tế về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

PV báo Người đưa tin phỏng vấn cây viết của tờ SCMP.

“Trong khi đó, ông Trump muốn thấy nỗ lực của Bình Nhưỡng đối với chương trình hạt nhân và tên lửa trước khi từ bỏ cấm vận Triều Tiên. Rõ ràng, lợi ích đôi bên xung đột – đây chính là một trong những lý do chính dẫn tới việc hội nghị kết thúc mà không có thỏa thuận hay tuyên bố chung nào được ký kết”, anh Lee nhận xét.

“Ngoài ra, một lý do khác là việc ông Trump đã ám chỉ rằng ông hiểu rõ câu chuyện phía sau nhà máy hạt nhân Yongbyon. Về căn bản, Bình Nhưỡng nói rằng họ sẽ phá hủy nhà máy hạt nhân này nhưng hôm nay trong cuộc họp báo ông Trump cho hay, ông đã nói với phía Bình Nhưỡng rằng Washington biết vẫn còn các hoạt động liên quan tới nhà máy hạt nhân ở Triều Tiên.

Dường như phía Mỹ đã khiến Triều Tiên bất ngờ khi khẳng định rằng họ biết về các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng nên phía Triều Tiên cần thêm thời gian để suy nghĩ về điều đó và cách xử lý vấn đề này. Đây cũng chính là lý do mà theo tôi khiến hội nghị thượng đỉnh không đạt được thỏa thuận”, cây viết của tờ SCMP lý giải.

Theo anh Lee, chắc chắn Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp thêm trong tương lai. Tuy nhiên, họ cần phải đạt được những nền tảng thỏa thuận vững chắc hơn, trước khi tiến đến bất kỳ cuộc gặp nào trong thực tế để biến những cuộc thảo luận thành hành động.

“Tôi rất mong muốn quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Bình Nhưỡng sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa, sau đó Hàn Quốc và Triều Tiên có thể cùng hợp tác phát triển kinh tế”, anh Lee Jeong-ho kết luận.

Hoàng Bích - Danh Tuyên

Chứng khoán đỏ sàn, vàng tăng dựng đứng sau hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ 5, 28/02/2019 | 17:00
Ngay khi có thông tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên không đạt được thỏa thuận chung nào, nhiều thị trường thế giới mất điểm, Vn-Index kết thúc trong sắc đỏ khi mất gần 25 điểm còn giá vàng thì tăng thẳng đứng.

Báo quốc tế ca ngợi "chiến thắng ngoại giao" của Việt Nam sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thứ 5, 28/02/2019 | 16:21
Tờ Asia Times ca ngợi Việt Nam với tư cách là chủ nhà hội nghị thượng đỉnh đã khơi dậy tinh thần yêu nước của người Việt và Đảng Cộng sản Việt Nam là kiến ​​trúc sư cho vị thế mới của đất nước trong trật tự quốc tế.

Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tham quan tỉnh Hải Dương

Thứ 5, 28/02/2019 | 15:54
Sáng 28/2, đoàn đại biểu cấp cao của CHDCND Triều Tiên đã đến tham quan tỉnh Hải Dương và công ty nhựa An Phát. Buổi tham quan diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Việt Nam.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.