Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD

Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD

Thứ 6, 30/08/2013 | 16:39
0
Một cuộc tấn công quân sự vào Syria bằng tên lửa hoàn toàn không phải là một giải pháp chi phí thấp như nhiều người vẫn tưởng.

Một cuộc tấn công quân sự vào Syria bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk được đánh giá là một lựa chọn chi phí thấp trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự nhận định rằng, ngay cả với giải pháp giá rẻ này vẫn không hề rẻ một chút nào. Một cuộc tấn công kiểu này sẽ ngốn của Lầu Năm Góc hàng trăm triệu USD mỗi ngày.

Tiêu điểm - Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD

Tiêu điểm - Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD (Hình 2).

Mỗi quả tên lửa Tomahawk rời bệ phóng đồng nghĩa với 1,4 triệu USD bị đốt cháy.

Nếu có một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria thì nó chỉ diễn ra trong vòng một đến vài ngày, Mỹ sẽ lặp lại kịch bản tại Libya để giảm gánh nặng chi phí. Các chuyên gia đã đưa ra sự so sánh với chiến dịch thiết lập vùng cấm bay tại Libya năm 2011 để chứng minh điều này.

Trong tuần đầu tiên tiến hành thiết lập vùng cấm bay tại Libya đã tiêu tốn của Mỹ 600 triệu USD, trong đó có 340 triệu USD được chi cho việc  mua tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk phóng từ tàu chiến và bom thông minh.

Đơn giá mỗi quả tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk là 1,4 triệu USD/quả. Hiện tại Hải quân Mỹ đang có 4 tàu khu trục ở ngoài khơi Địa Trung Hải, mỗi tàu có thể trang bị tới 96 tên lửa, tuy nhiên, hiếm khi các tàu được nạp tên lửa với số lượng lớn như vậy.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ cũng có thể đang hiện diện trong khu vực này mặc dù Mỹ không xác nhận điều đó. Một số tàu ngầm tấn công hạt nhân có thể trang bị tới 154 tên lửa đã từng tham gia vào chiến dịch không kích Libya. Trong đó tàu ngầm tấn công hạt nhân USS-Florida được báo cáo là đã bắn hơn 99 tên lửa Tomahawk vào Libya trong năm 2011.

Các loại máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm đường không như E-3 AWE&C, hệ thống radar giám sát tấn công mục tiêu chung E-8 STARS có khả năng sẽ được điều động để tham gia vào các hoạt động tấn công vào Syria. Điều này sẽ góp phần đội thêm chi phí cho cuộc chiến, trong 10 ngày đầu tiên của chiến dịch không kích Libya Mỹ đã chi khoảng 1,6 triệu USD cho các nhiệm vụ kiểu này.

Hoạt động tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay tham gia vào chiến dịch cũng sẽ thêm vào cho các khoản chi phí. Trong tuần đầu tiên của chiến tranh Libya năm 2011, Không quân Mỹ đã thực hiện hơn 800 giờ bay với lượng nhiên liệu tiêu tốn hết 9,3 triệu USD.

Như vậy ngay trước mắt có thể thấy rằng, chi phí là một trong những rào cản không nhỏ cho các hoạt động quân sự tại Syria. Một khi đã nhúng tay bằng các hoạt động quân sự trực tiếp vào Syria không một ai có thể dự đoán được những diễn biến tiếp theo của nó sẽ như thế nào.

Mặc khác, Syria ở một vị thế hoàn toàn khác so với Iraq hay Libya, họ có tiềm lực quân sự rất hùng mạnh. Nếu đánh Syria, số tiền mà Mỹ và các nước đồng minh phải tiêu tốn có thể lên đến hàng tỷ đô la. Trong khi đó các nhà chức trách Mỹ vẫn không thể giải thích được nếu tấn công Syria sẽ tác động như thế nào đến an ninh và lợi ích của Mỹ.

Tiêu điểm - Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD (Hình 3). Nếu tấn công Syria cái giá mà Mỹ phải trả sẽ đắt hơn gấp nhiều lần so với cái gọi là lợi ích quốc gia của Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ sẽ “đơn thương độc mã” nếu tấn công Syria

Trong nghị quyết trình LHQ, chính phủ Anh muốn phát động ngay một cuộc tấn công Syria với danh nghĩa bảo vệ dân thường. Tuy nhiên, Quốc hội nước này đã bác bỏ điều này sau khi Thủ tướng Anh David Cameron thừa nhận “không chắc chắn 100%” về việc chính phủ Syria đứng sau vụ sử dụng vũ khí hóa học hồi tuần trước.

Trong phiên bỏ phiếu ngày 29/8, với 285 phiếu chống và 272 phiếu thuận, Hạ viện Anh đã bác bỏ kiến nghị của chính phủ kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria. Động thái này đang buộc Thủ tướng Cameron phải cân nhắc lại các hành động của mình.

"Tôi đã thấy rõ là Quốc hội Anh, cơ quan đại diện cho quan điểm của người dân, không muốn chứng kiến hành động quân sự của Anh. Tôi hiểu điều này và chính phủ sẽ hành động một cách phù hợp", Thủ tướng Anh cam kết sau cuộc bỏ phiếu.

Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng phương Tây "nên cho ngoại giao một cơ hội" cho tới khi hoạt động điều tra được hoàn tất.

“Các cường quốc chớ vội tấn công Syria cho đến khi toán thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ hoàn tất công tác của họ”, ông Ban Ki-moon kêu gọi.

Người đứng đầu LHQ cho biết toán thanh sát viên vũ khí hóa học của LHQ sẽ rời Syria vào ngày mai, 31/8 và sớm trình kết quả điều tra cho ông. Ông cũng tiết lộ đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama về cuộc điều tra của LHQ.

Nga, Trung Quốc và Đức cũng đưa ra những kêu gọi tương tự.

Điện Kremli đưa ra tuyên bố sau cuộc trao đổi cùng ngày giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng: "Điều quan trọng là HĐBA cần phải nghiên cứu báo cáo của nhóm thanh sát viên LHQ về chứng cớ sử dụng vũ khí hóa học ở Syria".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới ngày hôm qua (29/8), cho biết: “Trung Quốc phản đối mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học và ủng hộ công tác điều tra chuyên nghiệp, công bằng, khách quan, độc lập của LHQ. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối mọi sự can thiệp hay những phán đoán trước khi có kết quả điều tra cụ thể”.

Minh Tâm (tổng hợp)

Nhà Trắng tiết lộ ‘bằng chứng vũ khí hóa học’ ở Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:05
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama hôm 29.8 đã tiết lộ điều được họ gọi là những bằng chứng về việc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào tuần trước.

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ 'phỏng vấn' bò về tình hình Syria

Thứ 6, 30/08/2013 | 14:54
Một con bò đã bất ngờ xuất hiện trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ trong vai trò diễn viên đóng thế, để “phản đối” sự im lặng toàn cầu đối với bạo lực ở Syria và Ai Cập.

Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để tấn công vào Syria

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:05
Ngày 29/8, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ tự tạo lý do hợp pháp để đáp trả hành động sử dụng vũ khí hóa học ở Syria nếu cần thiết, một khi Tổng thống Barack Obama quyết định hành động

Đánh Syria bằng tên lửa 'ngốn' hàng trăm triệu USD

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:04
Một cuộc tấn công quân sự vào Syria bằng tên lửa hoàn toàn không phải là một giải pháp chi phí thấp như nhiều người vẫn tưởng.

Ai được, ai mất khi tấn công quân sự vào Syria?

Thứ 5, 29/08/2013 | 19:35
Trước khả năng về một cuộc chiến quân sự vào Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại nước này, CNN đã đưa ra bài phân tích những quan điểm, được-mất của những quốc gia có liên quan.

Vũ khí giúp Syria đối phó với tên lửa hành trình Mỹ

Thứ 5, 29/08/2013 | 15:40
Mỹ đang lộ rõ ý định phóng tên lửa vào Syria. Tuy nhiên, trong tay Damascus cũng có rất nhiều vũ khí thuộc hàng khủng, có thể khiến Mỹ và đồng minh gặp khó.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chĩa tên lửa phòng không về hướng Syria

Thứ 5, 29/08/2013 | 14:19
Các đơn vị phòng không Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần biên giới với Syria đã được chuyển sang tình trạng báo động cao.

Cần 'can thiệp con người' ở Syria hơn can thiệp quân sự

Thứ 5, 29/08/2013 | 14:37
Người đoạt giải Nobel Hòa bình, Tổng giám mục Nam Phi, ông Desmond Tutu ngày 28.8 kêu gọi “can thiệp con người” vào Syria hơn là can thiệp quân sự, cho rằng các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) cần có thêm thời gian để kết luận cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.