Theo tờ The Hill, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm hôm Chủ nhật (17/7). Báo cáo cho biết phía Moscow là người chủ động liên lạc trước.
Cũng không ngạc nhiên khi ông Putin lên án cuộc đảo chính nhằm vào chính phủ hợp pháp dù ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Yemen hay bất cứ nơi nào khác, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tổng thống Nga có lý do để lo ngại điều này trước làn sóng biểu tình quy mô lớn ở Nga cuối năm 2011 cho đến đầu năm 2012, được cho là do phương Tây đứng sau.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Thành viên trong đảng nước Nga Thống nhất, Shamsail Saraliyev trước đó bày tỏ quan điểm cho rằng Mỹ đứng sau cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.
"Do vậy, sẽ tốt với Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm này nếu tái khởi động mối quan hệ với tất cả mọi người, bao gồm cả Nga, với tư cách là đối tác chiến lược", ông Saraliyev nhận định. Dự kiến nhà lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào đầu tháng 8.
Nhưng nhiều người Nga hiểu rằng nguyên nhân đảo chính không phải do lỗi của ai khác mà chính bởi ông Erdogan. Một số so sánh ông Erdogan với cựu Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych. Số khác liên hệ với cuộc nổi dậy ở Nga năm 1825 hay đảo chính thất bại nhằm lật đổ nhà độc tài Hitler tháng 6/1944.
Trước cuộc khủng hoảng Syria diễn ra năm 2011, ông Putin và Erdogan chưa bao giờ gần gũi hơn như vậy. Nguồn tin từ cả hai phía nói, gần đây hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ thường có cuộc họp kín với nhau, mà không có sự xuất hiện của bất kỳ ai khác. Cả hai đều có những quan điểm khá giống nhau về cách đem đến sự ổn định và thịnh vượng về kinh tế cho đất nước.
Tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Putin là người nổi tiếng trong việc biến t