Đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc bất ngờ bị bắt do bê bối Tổng thống Park

Đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc bất ngờ bị bắt do bê bối Tổng thống Park

Thứ 2, 28/11/2016 | 15:29
0
Một đạo diễn âm nhạc Hàn Quốc đã bị buộc tội tham nhũng, liên quan tới vụ bê bối của nữ Tổng thống Park Geun-hye.

Đạo diễn Cha Eun-taek (46 tuổi) sẽ phải hầu tòa do những cáo buộc liên quan tới việc lạm dụng quan hệ với những người thân cận của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye để giành được những hợp đồng âm nhạc.

Tiêu điểm - Đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc bất ngờ bị bắt do bê bối Tổng thống Park

 Đạo diễn Cha Eun-taek bị bắt giữ do liên quan tới bê bối của Tổng thống Park Geun-hye. 

Đạo diễn Cha bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và làm thâm hụt ngân quỹ. Việc ông Cha dính líu tới bê bối liên quan tới mối quan hệ với bà Choi Soon-sil, bạn thân của bà Park. Bà Choi đã lợi dụng vị thế để thu về số tiền hơn 60 triệu USD từ các công ty, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có Samsung.

Bà Choi bị cáo buộc can thiệp vào các công việc của nhà nước, bao gồm cả việc chuẩn bị của Hàn Quốc cho Thế vận hội mùa đông năm 2018.

Các công tố viên nói rằng chính bà Park đã yêu cầu cựu cố vấn kinh tế giúp đỡ ông Cha gây áp lực lên các công ty và quan chức để giành được hợp đồng.

Trong nhiều năm qua, chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng làn sóng âm nhạc K-pop như một công cụ để quảng bá văn hóa đất nước ra thế giới. Ông Cha là một đạo diễn nổi tiếng ở Hàn Quốc, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như hiện tượng toàn cầu PSY với ca khúc Gangnam Style hay nhóm nhạc Big Bang.

Kể từ sau khi nữ Tổng thống 46 tuổi của Hàn Quốc dính phải bê bối bạn thân, uy tín của bà đã giảm sút đáng kể khi số người tín nhiệm bà chỉ còn 4%. Bà Park đã lên tiếng xin lỗi công khai người dân Hàn Quốc trên truyền hình vì đã “đặt quá nhiều niềm tin vào một mối quan hệ cá nhân”. Nữ Tổng thống cũng khẳng định rằng bà sẽ hợp tác hết mình với cơ quan điều tra về vụ việc trên.

Dính líu vào bê bối này, sự nghiệp chính trị của bà Park đang đứng trước nguy cơ lung lay hơn lúc nào hết. Công luận Hàn Quốc đang giận dữ yêu cầu bà Park từ chức, trong khi các đảng đối lập đề nghị bà không được tiếp tục can thiệp vào các công việc quốc gia.

Tuy nhiên, hiến pháp Hàn Quốc không cho phép khởi tố tổng thống đương nhiệm, và bà Park vẫn còn 15 tháng tại nhiệm trước khi rời khỏi Nhà Xanh. Nhưng các công tố viên đã trực tiếp đưa bà vào quá trình tố tụng hình sự và có thể bà sẽ bị buộc tội vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Hàn Quốc thành lập cơ quan đối phó đe dọa hạt nhân của 'hàng xóm'

Danh Tuyên

Người Hàn Quốc tiếp tục xuống đường, tín nhiệm của TT Park tụt dốc

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:08
Một cuộc thăm dò của hãng Gallup hôm 4/11 cho biết tỉ lệ tín nhiệm của bà Park đã xuống tới mức kỷ lục 5%, trong đó chỉ còn 1% những người trẻ còn tin tưởng bà.

Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Thứ 7, 05/11/2016 | 15:51
Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.

Park Geun-hye, vị tổng thống bị ‘biệt lập’

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:18
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang bị tách biệt ở chính đất nước mà bà là người lãnh đạo.

Người Hàn Quốc tiếp tục xuống đường, tín nhiệm của TT Park tụt dốc

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:08
Một cuộc thăm dò của hãng Gallup hôm 4/11 cho biết tỉ lệ tín nhiệm của bà Park đã xuống tới mức kỷ lục 5%, trong đó chỉ còn 1% những người trẻ còn tin tưởng bà.

Người Hàn Quốc nghi ngờ bạn thân Tổng thống Park chưa bị bắt

Thứ 7, 05/11/2016 | 15:51
Dư luận Hàn Quốc cho rằng người phụ nữ đã bị bắt để phục vụ điều tra hồi đầu tuần này không phải là bà Choi Soon-sil mà chỉ là người thế thân.

Park Geun-hye, vị tổng thống bị ‘biệt lập’

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:18
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang bị tách biệt ở chính đất nước mà bà là người lãnh đạo.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.