Đảo Síp: Ngân hàng lớn đóng cửa 'cứu' nguy cơ vỡ nợ

Đảo Síp: Ngân hàng lớn đóng cửa 'cứu' nguy cơ vỡ nợ

Thứ 2, 25/03/2013 | 14:56
0
Không nằm ngoài dự đoán của giới tài chính, ngân hàng lớn thứ hai của Síp đã phải đóng cửa, các khoản tiền gửi trên 100.000 euro bị đóng băng và dùng để giải quyết khủng hoảng.

Trước đó, giới tài chính quốc tế đã dự đoán về nguy cơ vỡ nợ của ngân hàng lớn thứ 2 của Síp mang tên Laiki và dự đoán này đã xảy ra. Tuy nhiên, trong một thỏa thuận giữa Síp và và bộ ba chủ nợ - Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày hôm qua (24/3) tại Brussels (Bỉ), việc ngân hàng lớn thứ 2 nước này vỡ nợ đã khiến cho kế hoạch giải cứu thành công và dọn đường cho gói hỗ trợ 10 tỷ euro.

Bất động sản - Đảo Síp: Ngân hàng lớn đóng cửa 'cứu' nguy cơ vỡ nợ Ảnh minh họa

Kế hoạch này sau đó cũng được nhanh chóng chấp thuận bởi 17 bộ trưởng tài chính các nước eurozone. Tổng thống Síp Nicos Anastasiades cho biết: "Đây là việc tốt nhất với người dân Síp và EU".

Theo kế hoạch đã thỏa thuận, Ngân hàng Síp sẽ tiếp quản một phần tài sản của Laiki cùng 9 tỷ euro hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương Síp.

Ngoài ra, tiền gửi dưới 100.000 euro sẽ được chuyển sang Ngân hàng Síp. Còn các khoản trên 100.000 euro sẽ bị đóng băng và dùng để giải quyết khủng hoảng. Vấn đề chủ yếu của gói giải cứu chỉ là làm thế nào Síp huy động đủ 5,8 tỷ euro để giải quyết vấn đề tài chính và tái cơ cấu ngân hàng.

Nhờ các khoản đầu tư của Nga, tài sản trong các ngân hàng Síp hiện tương đương 7,5 lần GDP cả nước và hơn gấp đôi trung bình eurozone, EC cho biết. Trong đó, các công ty và cá nhân Nga gửi khoảng 31 tỷ USD tại đây, theo Moody’s.

Việc ngành tài chính Síp được giải cứu không chỉ mang lại niềm vui cho người dân tại đây mà sự kiện này còn khiến cho đồng euro tăng 0,3% so với USD sau khi thông tin này được công bố.

Trước đó, tình hình tài chính tại Síp rơi vào thế hỗn loạn với những biến động lớn. Thông tin ngân hàng lớn thứ hai tại đây sắp phá sản đã khiến hàng nghìn người dân kéo nhau đi rút tiền. Tuy nhiên, sau những sự tương trợ kịp thời từ EU và nước ngoài, Síp đã tạm thoát khỏi tình trạng vỡ nợ.

Tuấn Khanh (tổng hợp)

10 rủi ro của thị trường tài chính năm 2013

Thứ 4, 13/02/2013 | 08:21
Năm 2013, giới kinh doanh đặc biệt lo ngại về những rủi ro chính trị có thể tác động mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu.

Bộ Tài chính kiến nghị bỏ khung giá đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính ) đã tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến về đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2012. Theo tính toán từ Bộ Tài chính, số thu ngân sách từ đất có thể đạt từ 4 5 tỷ USD/năm.

Việt Nam vay ADB 40 triệu USD để phát triển tài chính vi mô

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Sáng 7/9, Chính phủ Việt Nam đã ký hiệp định vay 40 triệu USD của ADB để sử dụng vào việc phát triển khu vực tài chính vi mô hài hòa, theo định hướng thị trường.

20 tỷ USD/năm trả lãi các ngân hàng và những nghịch lý

Chủ nhật, 24/03/2013 | 09:48
Con số 20 tỷ USD/năm mà nền kinh tế Việt Nam phải trả lãi cho các ngân hàng vừa được TS. Trần Du Lịch đưa ra, khiến không ít người ngỡ ngàng. Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã hỏi nhau, vậy hàng năm, nền kinh tế Việt Nam lãi được gấp bao nhiêu lần 20 tỷ USD?

Ông Nguyễn Bá Thanh: 'Cần lập lại kỷ cương ngân hàng'

Thứ 5, 21/03/2013 | 10:36
Hiến nhiều kế sách giảm nợ xấu, giúp nhà băng và doanh nghiệp tìm được nhau, nhưng theo Trưởng ban Nội chính Trung ương - Nguyễn Bá Thanh, "kỷ luật" mới là vấn đề lớn nhất của ngành ngân hàng hiện nay.
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.