Đáp trả vụ đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tiêu diệt 250 phiến quân IS

Đáp trả vụ đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tiêu diệt 250 phiến quân IS

Thứ 5, 30/06/2016 | 14:44
0
Không quân Mỹ ngày 29/6 đã triển khai hàng loạt đợt không kích nhằm vào một đoàn xe của ở ngoại ô Falujjah (Iraq), tiêu diệt ít nhất 250 tay súng IS.

Fox News dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, đợt không kích diễn ra khi đoàn xe của phiến quân Hồi giáo IS đang cố rời khỏi một khu dân cư ở ngoại ô phía nam thành phố Fallujah.

Ít nhất 40 phương tiện di chuyển đã bị phá hủy trong đợt không kích này, quan chức Mỹ nói trên Reuters. Đây được coi là một trong những cuộc không kích gây thương vong nặng nề nhất cho IS.

Thế giới - Đáp trả vụ đánh bom Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tiêu diệt 250 phiến quân IS

Tính riêng trong ngày 29/6, Mỹ đã tiến hành 15 đợt không kích ở Syria và 17 lần không kích ở Iraq, nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đợt tấn công của Mỹ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi ba vụ đánh bom tự sát liên tiếp xảy ra tại sân bay Ataturk, Istanbul khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Phiến quân IS bị tình nghi đứng đằng sau vụ việc, theo giới chức Mỹ.

Cùng ngày, Giám đốc CIA John Brennan nói vụ tấn công "mang những đặc trưng nổi bật của IS". Ông Brennancảnh báo IS có âm mưu thực hiện các cuộc tấn công tương tự như ở sân bay Istanbul trên đất Mỹ.

Hồi đầu tháng này, ông Brennan nói với Quốc hội Mỹ rằng cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn chân rết của IS trên toàn cầu. Không loại trừ khả năng, IS muốn tổ chức thêm nhiều vụ tấn công ở phương Tây và gây kích động bạo lực bằng "những con sói đơn độc".

Theo CIA, IS đã chiêu mộ được số lượng lớn các tay súng trung thành đến từ phương Tây, những người sẵn sàng tiến hành tấn công khủng bố ở quê nhà.

Tối muộn ngày 29/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, Ankara sẽ vượt qua các nhóm khủng bố, bao gồm cả phiến quân ly khai người Kurd và IS, tổ chức vốn đang tăng cường tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại bữa ăn tối nhanh trong tháng Ramadan, ông Erdogan cáo buộc các tổ chức khủng bố đang cố gắng ngăn cản tham vọng của Thổ Nhĩ

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.