Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang

Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang

Dương Thanh Tùng
Thứ 3, 01/11/2022 | 07:00
0
Đất công được giao cho Saigontourist quản lý sử dụng, nhưng đơn vị này cho thuê trong thời gian dài hưởng lợi, nay lại bỏ hoang hết sức lãng phí.

Đáng nói, đây đều là những vị trí đắc địa, nằm tại khu vực trung tâm Tp.Thủ Đức.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang

Đây đều là những vị trí đắc địa nằm khu vực trung tâm Tp.Thủ Đức.

Cụ thể, đó là thửa đất công ở số 2 Hàn Thuyên (phường Bình Thọ) được UBND Tp.HCM giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức (một đơn vị con của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV - Saigontourist).

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 2).

Khu đất này hiện đang là đống đổ nát.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, ngày 26/10 cho thấy, khu đất này hiện đang là đống đổ nát, với đống bê tông ngổn ngang.

Nguyên do trước đây, có đơn vị thuê sử dụng làm quán cà phê, kinh doanh nay bỏ trống, đập phá đổ nát, thời gian lâu nhìn như một bãi rác… xà bần.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 3).

Khu đất này có diện tích rộng hàng trăm m2, với 3 mặt tiền đường gồm: Hàn Thuyên, Thống Nhất và Hữu Nghị.

Trước đó, khu đất này cho cà phê Quỳnh Hương thuê kinh doanh nhưng bỏ hoang nhiều năm qua, đến nay chỉ còn lại bảng tên.

Trước khi cho cà phê Quỳnh Hương thuê, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức cũng không sử dụng khu đất mà cho Công ty TNHH Vọng Cát thuê nhiều năm, kinh doanh nhà hàng Vọng Cát (từ 9/1/2012 – 11/10/2016).

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 4).

Vết tích còn sót lại của quán cà phê Quỳnh Hương.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức đã không sử dụng mà đã đem khu đất công này cho Công ty TNHH Vọng Cát thuê lại, kinh doanh nhà hàng Vọng Cát.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 5).

Nhà hàng Vọng Cát thời điểm còn thuê sử dụng khu đất.

Đến ngày 12/5/2016, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức đã bàn giao khu đất này cho Saigontourist. Sau đó, nơi đây lại "mọc" lên một nhà hàng có tên là Hà Vịt.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 6).

Nhà hàng Hà Vịt thời điểm còn thuê sử dụng khu đất.

Đến thời điểm này, khu đất công này được Saigontourist bàn giao cho khách sạn Đồng Khánh quản lý.

Theo kết luận của Thanh tra Tp.HCM, khu đất này đang bị bỏ hoang, với cơ sở vật chất và nhà hàng Hà Vịt vẫn còn tồn tại trên khu đất này.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 7).

Cho đến thời điểm bỏ hoang như hiện nay.

Sau khi nhà hàng Hà Vịt dời đi, cà phê Quỳnh Hương là đơn vị thuê cuối, cho đến thời điểm bỏ hoang như hiện nay.

Đáng nói, khu đất này có diện tích rộng hàng trăm m2, với 3 mặt tiền đường gồm: Hàn Thuyên, Thống Nhất và Hữu Nghị. Hiện, khu đất này đổ nát, với ít băng rôn dán tên thương hiệu Đồng Khánh.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang

Saigontourist còn có khu đất số 26 Thống Nhất (2 mặt tiền) cũng bỏ hoang, cửa đóng then cài.

Cách địa chỉ số 2 Hàn Thuyên khoảng 100m, Saigontourist còn có khu đất số 26 Thống Nhất (phường Bình Thọ) cũng bỏ hoang, cửa đóng then cài.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 9).

Bên trong là nhiều khối nhà 2 tầng đóng im ỉm, bỏ hoang nhiều năm nay.

Ghi nhận của PV cho thấy, bên ngoài là hàng rào quây bít bùng với băng rôn mang tên thương hiệu Đồng Khánh (thuộc Saigontourist) dán bằng giấy đã bị rách gần hết.

Còn bên trong là nhiều khối nhà 2 tầng đóng im ỉm, bỏ hoang nhiều năm nay.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 10).

 Khu đất này có diện tích rộng hàng trăm m2.

Bất động sản - Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 5: Đất công do Saigontourist quản lý, hết cho thuê lại bỏ hoang (Hình 11).

Nhà hàng tráng lệ “Ba Long - Ẩm thực Ba Miền” thuê sử dụng trước đây.

Trước khi bỏ hoang, khu đất số 26 Thống Nhất rộng hàng trăm m2 cũng được cho thuê, đó là nhà hàng “Ba Long - Ẩm thực Ba Miền”. Đến nay, khu đất này cũng bỏ hoang. 

Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 4: "Xẻ" đất công viên làm nhà hàng

Thứ 6, 28/10/2022 | 07:00
2 công viên lớn nhất quận 6 đang bị tư nhân sử dụng để trục lợi nhiều năm qua.

Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 3: Khu “đất vàng”… đang vào tay ai?

Thứ 5, 27/10/2022 | 07:00
Phần diện tích 514m2 cho 2 phòng tập thể hình thuê. Còn diện tích 128,22m2, quán cà phê MyLife thuê. Đó là đất công tại số 257 Trần Hưng Đạo, quận 1.

Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 2: Đất công “khủng”…. cho thuê

Thứ 4, 26/10/2022 | 07:00
Hàng loạt "hợp đồng hợp tác kinh doanh" trên hàng chục ngàn m2 đất công tại trung tâm quận 11 diễn ra nhiều năm qua.

Lãng phí đất công tại Tp.HCM - Bài 1: Hàng ha đất công “chia 5 sẻ 7” cho thuê và… bỏ trống

Thứ 3, 25/10/2022 | 10:00
Hiện nay trên địa bàn quận 5, đất công do Nhà nước quản lý dưới nhiều hình thức khác nhau đang được cho thuê với nhiều vị trí đắc địa.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.