Đặt mìn khủng bố nhà nguyên Bí thư huyện ủy

Đặt mìn khủng bố nhà nguyên Bí thư huyện ủy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Để thực hiện "kế hoạch khủng bố", Lâm lên mạng để học hỏi cách thức chế tạo thuốc nổ công nghiệp và bom hẹn giờ theo phương pháp kích hoạt sim điện thoại di động và thiết bị hẹn giờ của quạt máy. Sau nhiều lần pha trộn theo hướng dẫn trên mạng, cuối cùng Lâm cũng chế tạo được thuốc nổ và mang đi thử nghiệm thành công.

Khoảng 3h sáng, này 18/4, gia đình ông Công giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn phát ra ở nhà để xe. Trong tâm trạng bàng hoàng, cả gia đình không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi mọi người kiểm tra, phát hiện nền nhà xe có nhiều vết ám khói màu đen và một số mảnh kim loại nhỏ cùng những mảnh giấy bay rải rác. Tiếp tục tìm kiếm, mọi người thấy trên nắp capô xe có một phong bì, bên trong là những tờ giấy giới thiệu về tổ chức AE, số điện thoại khuyến mãi và thư tống tiền yêu cầu chuyển số tiền 175 triệu đồng vào tài khoản mà Lâm đã để sẵn trong vòng 2 ngày sau đó. Ngay sau đó, gia đình ông Công đã báo lên công an toàn bộ sự việc. Cơ quan điều tra vào cuộc và phát hiện thêm một trái nổ được đặt trong capô một chiếc xe và đã vô hiệu hóa trái nổ đó.

Để thực hiện hành động trên, khoảng 18 giờ, ngày 17/4, Lâm chở Hùng bằng xe máy, trong người mang theo 2 trái nổ (một trái được lắp đặt kích nổ bằng sim điện thoại di động, một trái được đặt kích nổ bằng thiết bị hẹn giờ của quạt máy), ống nhòm, găng tay, thuốc chuột và những tờ giấy giới thiệu về tổ chức AE với nội dung tống tiền đến nhà ông Đỗ Văn Công. Tới cổng nhà ông Công, Lâm ném thuốc chuột vào bên trong để đầu độc chó, sau đó trèo vào sân đặt một trái nổ ở dưới bánh xe ô tô BS: 61H-5158 cài đồng hồ hẹn 30 phút sau sẽ phát nổ. Đồng thời, Lâm để bì thư giới thiệu về tổ chức AE, thư tống tiền trên nắp capô xe và đặt thêm một trái nổ (gắn thiết bị kích nổ bằng sim điện thoại di động) vào bên trong lỗ thông gió nắp capô của chiếc xe ô tô BS: 61L- 6599.

Tức tối vì mấy ngày sau mà không thấy gia đình ông Công liên lạc, Lâm liền kích hoạt trái nổ để tăng thêm thị uy nhưng không được vì trái nổ đã bị cơ quan chức năng vô hiệu. Trong khi Cơ quan điều tra chưa tìm ra dấu vết của tổ chức AE và tác giả của bức thư tống tiền thì Lâm cũng tức tối khi đọc được thông tin về vụ nổ tại nhà ông Công. Nhưng mọi nghi vấn đều hướng về tư thù cá nhân, chứ không nhắc đến tổ chức AE. Thấy tổ chức của mình bị coi thường, Lâm đã chủ động viết thư nói thủ phạm gây ra vụ nổ chính là tổ chức AE rồi gửi đến một số tòa soạn báo.

Không thấy phản hồi, Lâm quyết định đánh đòn tiếp theo là đặt trái nổ ở các điểm kinh doanh karaoke trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Sau khi nghiên cứu địa bàn, Lâm dự kiến đặt mìn tại các điểm kinh doanh karaoke Phương Trang, Kinh Đô và Sao Biển (địa bàn phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một). Bởi những nơi này thường xuyên có nhiều khách ra vào, như vậy sẽ dẽ dàng tống tiền. Mang theo tư liệu của tổ chức AE và thư tống tiền 150 triệu đồng, Lâm và Hùng tiếp tục lên đường đến Bình Dương và không quên mang theo giỏ xách chứa 6 trái nổ tự tạo, 10 bộ hẹn giờ để hành động.

Hai bị cáo Phạm Văn Lâm và Phạm Mạnh Hùng

Thế nhưng, mọi âm mưu của chúng chưa thực hiện được thì đã bị bắt giữ cùng tang vật. Vì nghi ngờ dáng điệu của Lâm và Hùng chở nhau mà cứ lấm lét, nhìn trước ngó sau nên công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trong giỏ xách toàn là thuốc nổ và kíp hẹn giờ. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ 13 ống hình trụ tròn, bịt kín hai đầu, có gắn các sợi dây điện là các thiết bị nổ tự tạo có trọng lượng thuốc nổ 1.860 gram.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Văn Lâm và Phạm Mạnh Hùng đều thừa nhận hành vi phạm tội và đã phải nhận mức án xứng đáng.

Hà Sơn Bình

Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.