Dấu ấn Trung Quốc tại World Cup 2022

Dấu ấn Trung Quốc tại World Cup 2022

Thứ 2, 05/12/2022 | 16:26
0
Mặc dù không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022 tại Qatar, nhưng Trung Quốc đang đóng góp đáng kể cho sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu.

Hàng loạt sản phẩm được của Trung Quốc, từ sân vận động và đồ lưu niệm cho đến các phương tiện vận chuyển sử dụng năng lượng mới đã được giới thiệu đến toàn thế giới thông qua Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 diễn ra tại Qatar, đánh dấu một năm nữa các thương hiệu Trung Quốc ồ ạt diễu hành trong bữa tiệc bóng đá.

Từ sân vận động Lusail, biểu tượng của World Cup, cơ sở hạ tầng đến viễn thông, xe buýt năng lượng mới, các trang bị cho trận đấu cho đến quà lưu niệm, các sản phẩm “made in China” có thể thấy khắp mọi nơi ở Qatar, Đại sứ Trung Quốc tại Qatar Zhou Jian cho biết.

Theo Công ty phân tích và Dữ liệu GlobalData có trụ sở tại London, các công ty Trung Quốc là nhà tài trợ lớn nhất tại World Cup 2022 với 1,4 tỷ USD, xếp sau đó là các công ty Mỹ với 1,1 tỷ USD.

Sân vận động Lusail, địa điểm chính của World Cup năm nay, nơi diễn ra trận chung kết vào ngày 18/12, được xây dựng với sự hợp tác giữa Qatar và Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc xây dựng một địa điểm tổ chức World Cup.

Tại sân vận động này, nhà sản xuất màn hình Unilumin Group có trụ sở tại Thâm Quyến đã lắp đặt 2 màn hình LED có kích thước 70m2 để hiển thị tỉ số của các trận đấu.

Thế giới - Dấu ấn Trung Quốc tại World Cup 2022

Sân vận động Lusail, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022, được xây dựng với sự hợp tác giữa Qatar và Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc. Ảnh: RTI

Lusail cũng là 1 trong 8 sân vận động World Cup được trang bị ghế ngồi của Avant Sports Industrial Co, nhà sản xuất thiết bị và cơ sở thể thao có trụ sở tại Thâm Quyến. Do thời tiết ở Qatar vẫn còn khá nóng nên công ty đã sử dụng một loại vật liệu làm mát mới cho ghế, có thể giảm nhiệt độ bề mặt ghế từ 9-17 độ.

Ngoài cơ sở vật chất sân vận động, các công ty Trung Quốc cũng cung cấp phương tiện vận chuyển cho giải đấu kéo dài gần 1 tháng tại Qatar.

Năm ngoái, nhà sản xuất xe buýt và xe tải Higer Bus có trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đã bán 1.815 chiếc xe sang Qatar. Những chiếc xe này đưa đón hàng ngàn người hâm mộ, quan chức và nhà báo từ các quốc gia khác nhau trong thời gian diễn ra giải đấu.

Đối thủ của Higer, Zhengzhou Yutong - một nhà sản xuất xe thương mại ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, cũng đã xuất khẩu hơn 1.500 xe buýt tới Qatar để phục vụ World Cup, trong đó có 888 chiếc chạy bằng điện. Đây là lần đầu tiên xe buýt chạy điện mới từ Trung Quốc được sử dụng tại một sự kiện thể thao lớn toàn cầu.

Không những vậy, linh vật chính thức của FIFA World Cup năm nay, La'eeb, một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là cầu thủ có kỹ năng thượng thừa, cũng được sản xuất tại Trung Quốc.

Công ty Dongguan Wagon Giftware có trụ sở ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã được cấp phép phân phối và sản xuất toàn cầu các mặt hàng chính thức tại FIFA World Cup trong 28 năm qua, bao gồm cả bản sao cúp năm nay.

Thế giới - Dấu ấn Trung Quốc tại World Cup 2022 (Hình 2).

Linh vật World Cup 2022 được sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Pan Daily

Một loạt các mặt hàng Trung Quốc khác như móc khóa, còi, cờ, quần áo và giày dép từ Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang và Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, cũng như pháo hoa từ Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, cũng được bày bán rộng rãi tại giải đấu.

Dữ liệu thương mại toàn cầu của trang mua sắm trực tuyến AliExpress, Trung Quốc, cho thấy, doanh số bán cờ và giày bóng đá do Trung Quốc sản xuất tăng vọt lên lần lượt 300% và 200% trong tháng 11 so với một tháng trước đó.

Theo China Network Television, 60% sản phẩm trong các cửa hàng World Cup chính thức của Qatar được sản xuất tại Trung Quốc. Trong khi đó, các mặt hàng sản xuất tại thành phố Nghĩa Ô chiếm gần 70% thị phần hàng hóa liên quan đến World Cup, theo ước tính của Hiệp hội Hàng thể thao Nghĩa Ô.

World Cup đã đóng một vai trò lớn trong việc thúc đẩy xuất khẩu của Nghĩa Ô. Theo số liệu thống kê do cơ quan Hải quan thành phố công bố, thành phố đã xuất khẩu 3,82 tỷ nhân dân tệ đồ thể thao và 9,66 tỷ nhân dân tệ đồ chơi trong 8 tháng đầu năm nay.

Nguyễn Tuyết (Theo China Daily, Pan Daily)

Cuộc sống vạn người mơ của gia đình hoàng gia Qatar

Chủ nhật, 27/11/2022 | 16:54
Hoàng tộc Qatar là minh chứng cho sự khác biệt giữa người giàu và người siêu giàu, với tổng tài sản ngang ngửa tổng tài sản của 2 tỷ phú giàu nhất thế giới cộng lại.

Lý do cổ động viên World Cup không nghỉ qua đêm tại Qatar

Thứ 7, 26/11/2022 | 07:00
Những tưởng người hâm mộ không cần phải đi quá xa khi sang Qatar xem World Cup vì các sân vận động đều ở Doha hoặc gần khu vực này, nhưng thực tế lại khác.

Qatar lãi hay lỗ sau kỳ World Cup 2022?

Thứ 6, 18/11/2022 | 18:28
World Cup dự kiến sẽ mang về cho Qatar 17 tỷ USD, nhưng khoản thu này quá khiêm tốn so với con số mà quốc gia này bỏ ra để tổ chức giải bóng đá lớn nhất hành tinh.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.