Đâu là điểm mạnh, yếu của các đối thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020?

Đâu là điểm mạnh, yếu của các đối thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020?

Thứ 6, 27/09/2019 | 07:00
0
Cuối cùng chúng ta đã xác định được 3 cái tên sẽ là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh một tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Vậy đâu là điểm mạnh, yếu của đối thủ mà thầy trò HLV Park cần khai thác và lưu tâm?

3 thử thách mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải đánh bại nếu muốn vượt qua vòng bảng chính là Triều Tiên, UAE và Jordan. Cả ba đội bóng này dù không thực sự quá mạnh nhưng đó cũng là những thử thách không hề dễ dàng đối với U23 Việt Nam.

Mở màn VCK U23 châu Á 2020, "những chiến binh sao vàng" sẽ chạm trán với đối thủ đến từ tây Á là UAE. Đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ cao to cùng lối chơi thiên về thể lực. Bởi vậy chắc chắn đại diện đến từ tây Á này sẽ thi đấu dựa vào nền tảng thể lực sung mãn của mình.

Cũng giống như các đội bóng tây Á khác, U23 UAE cũng sử dụng rất nhiều tình huống bóng bổng, bóng dài để tận dụng tốc độ, khả năng càn lướt và làm tường tốt của các tiền đạo. Ngoài ra, với lối chơi thể lực và sức mạnh, UAE sẽ thường xuyên có những tình huống tranh chấp quyết liệt hay đưa các đối thủ của mình vào những cuộc đua không cân sức về thể lực.

Các tình huống cố định như tạt cánh hay đá phạt luôn là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của đội bóng này. Vậy nên các đội bóng khi phải thi đấu với UAE thường rất hạn chế cho đối phương thực hiện những tình huống dốc biên hay phạm lỗi nguy hiểm ở gần khu vực vòng cấm địa vì nguy cơ thủng lưới luôn luôn thường trực.

Thể thao - Đâu là điểm mạnh, yếu của các đối thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020?

U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành vị trí nhất bảng D VCK U23 châu Á 2020 nếu thi đấu trận trọng, đúng sức mình.

Bởi vậy, trước đối thủ này, U23 Việt Nam cần tỉnh táo trong những tình huống tranh chấp tay đôi, chủ động chơi phòng ngự với số đông và hạn chế phạm lỗi gần khu vực vòng cấm địa. Ngoài ra, chúng ta cần phải tận dụng tối đa các cơ hội tấn công để ghi được những bàn thắng.

Đương nhiên, dù UAE có nhiều lợi thế về sức mạnh, thể hình... nhưng sự gắn kết và hỗ trợ bọc lót của các cầu thủ là còn yếu. Nếu U23 Việt Nam có thể tận dụng được những sơ hở này thì cơ hội để có được bàn thắng sẽ rộng mở. Tuy nhiên, U23 UAE là một trong những ƯCV cho một trong hai tấm vé vào vòng trong nên đoàn quân của HLV Park Hang-seo không được phép chủ quan ở mọi hoàn cảnh.

Đối thủ tiếp theo mà U23 Việt Nam chạm trán chính là U23 Jordan, đội bóng mới lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á. Bởi vậy, các đội bóng hầu như không có quá nhiều thông tin về đội bóng này. Vậy nhưng, cũng giống như các đội bóng đến từ tây Á khác, Jordan cũng sở hữu những cầu thủ giàu thể lực, tốc độ nên đây sẽ là lợi thế nào họ sẽ tận dụng triệt để khi đối đầu với U23 Việt Nam.

Điểm yếu của Jordan chính là chưa có kinh nghiệm thi đấu ở VCK U23 châu Á nên chắc chắn sẽ có những sai sót ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Nếu thi đấu đúng sức thì đoàn quân của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành thắng lợi.

Cái tên cuối cùng và cũng là đội bóng không được đánh giá cao chính là U23 Triều Tiên. Bóng đá trẻ Triều Tiên trong những năm qua không có được những kết quả khả quan ở những đấu trường lớn. Thực tế, lối chơi của U23 Triều Tiên cũng không quá nổi bật khi các cầu thủ của đội bóng này không có được những tình huống phối hợp thực sự sắc nét, sự bọc lót giữa các tuyến vẫn chưa cao nên khả năng tấn công của đội bóng này không thực sự tốt.

Bên cạnh đó, hàng thủ của U23 Triều Tiên cũng không được đánh giá cao bởi khả năng tập trung cũng như sự bọc lót cho nhau của các cầu thủ là thực sự không tốt. Bởi vậy, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện những tình huống tấn công trung lộ với tốc độ nhanh hay có các pha chồng biên rồi lật cánh thì bàn thắng có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào.

Rơi vào bảng đấu dễ, thầy Park nhận định bất ngờ về khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam

Thứ 5, 26/09/2019 | 19:37
Sau khi có kết quả bốc thăm bảng đấu VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra ở Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về bảng đấu và cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam.

Duy Mạnh được fan tổ chức sinh nhật ở trường Marie Curie

Thứ 5, 26/09/2019 | 16:48
Ngày 26/09/2019, tại trường phổ thông dân lập Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chương trình “Strong Vietnam” (Việt Nam Vững Mạnh) số thứ 4 do Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội tổ chức đã diễn ra. Tại sự kiện, các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội đã tổ chức sinh nhật hết sức ý nghĩa cho tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh.

ĐTQG Malaysia và những thách thức đang đón chờ thầy trò HLV Park Hang-seo

Thứ 4, 25/09/2019 | 20:00
Dù trong thời gian gần đây, ĐTQG Việt Nam luôn có được những chiến thắng trước Malaysia nhưng không có nghĩa điều này sẽ dễ dàng lặp lại ở vòng loại WC 2022. Bởi lẽ "những chú hổ Mã Lai" đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ và đang đầy quyết tâm khi "tái chiến" ĐT Việt Nam.

Cơ hội đặc biệt đồng hành cùng ĐTQG Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022

Thứ 3, 24/09/2019 | 16:08
Tiếp lửa đam mê - cuộc thi đặc biệt dành cho các bạn trẻ Trung học cơ sở được tổ chức bởi Tập đoàn T&T Group với giải thưởng lớn nhất là một chuyến đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam cho cả gia đình.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.