Đâu là thực lực thật sự của tên lửa Triều Tiên?

Đâu là thực lực thật sự của tên lửa Triều Tiên?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:22
0
Tên lửa đạn đạo mới được "trưng" trong cuộc diễu hành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên có tầm bắn đến châu Á và thậm chí, các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là không thể phóng được tên lửa hay đó chỉ là hàng nhái, không khá hơn.

Trong một báo cáo, các chuyên gia Markus Schiller và Robert H. Schmucker của Đức khẳng định, toàn bộ 6 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh chỉ là mô hình. “Không có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã thực sự sở hữu một ICBM có thể hoạt động”.

Quân sự - Đâu là thực lực thật sự của tên lửa Triều Tiên?

Một bức ảnh được chụp ngày 26/7/2013 trong một cuộc diễu binh ở Pyongyang, thủ đô CHDCND Triều Tiên cho thấy 2 tên lửa được đặt ở 2 vị trí khác nhau ở phía trước tên lửa đạn đạo Hwasong-13, (vùng được tô màu sáng hơn).

Sau xem xét kỹ lưỡng các bức ảnh diễu hành từ 27/6 và các hình ảnh có độ phân giải cao từ NBC News, các chuyên gia Mỹ cũng đồng tình với ông Markus khi nói với NBC News: “bức ảnh mà chúng tôi nhận xét có thể là thiết bị mô phỏng tên lửa chủ yếu dùng cho đào tạo.” Tuy nhiên các chuyên gia giấu tên không tiết lộ phương pháp giám định các bức ảnh.

Các chuyên gia Mỹ và phương Tây gần đây tỏ ra quan ngại về thực lực thật sự của vũ khí hạt nhân đang được xây dựng ở Triều Tiên, bao gồm những chương trình tên lửa bí mật có tầm bắn đến Đông Á.

Một chuyên gia Hàn Quốc đã nói rằng “hình ảnh bị lộ ra gần đây nhất mà mọi người thấy cho thấy tên lửa có một vài sai sót.”

Quân sự - Đâu là thực lực thật sự của tên lửa Triều Tiên? (Hình 2).

Đầu đạn hình lượn sóng của tên lửa Triều Tiên trong cuộc diễu binh

Ông Schiller cho rằng, cấu trúc bề mặt của đầu đạn của Triều Tiên có hình lượn sóng, trong khi một đầu đạn thật sẽ phải được thiết kế phẳng để chịu được áp lực khi quay trở lại bầu khí quyển. Ngoài ra một tên lửa đặt trên bệ phóng di động với kích cỡ như vậy luôn phải sử dụng chất nổ rắn, trong khi các bộ phận của tên lửa được lắp đặt các van để bơm chất nổ dạng lỏng.

Bên cạnh đó, mỗi quả tên lửa trông hơi khác do với các quả còn lại, dù chúng cố được làm giống nhau. Các tên lửa này thậm chí còn không lắp vừa trên các xe phóng chở chúng.

Để chứng thực thêm thông tin, các chuyên gia Mỹ và các nhà phân tích quân sự từ các nước khác nhau đã kiểm tra những bức hình có độ phân giải cao của tên lửa tầm trung Musudan và tên lửa Hwasong-13 được chụp vào lễ diễu binh vào ngày 27/6.

Kết quả cho thấy: Những tên lửa được nhìn thấy trong ảnh được sản xuất để trình diễn, không phải để phóng.

Ông Schiller nói rằng điểm khác biệt ở tên lửa nói lên một điều: khiến người khác tin rằng chúng chỉ là những mô hình tên lửa, nhưng là một sự “mô phỏng vụng về.”

W2 (Tổng hợp theo NBC News)

Nạp tên lửa sai gây nổ tàu ngầm Ấn Độ?

Thứ 6, 16/08/2013 | 15:17
Các chuyên gia Nga nhận định rằng vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak tại một xưởng đóng tàu ở Mumbai, Ấn Độ là do lỗi của con người.

Mỹ thất kinh phát hiện bãi thử tên lửa liên lục địa của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:47
Ngày 10/08, Tạp chí “Chính sách ngoại giao” của Mỹ đã viện dẫn nguồn tin của Tạp chí quốc phòng Anh, Jane’s Defence Weekly, cho biết, vệ tinh gián điệp của Mỹ đã phát hiện một địa điểm nghi là bãi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran, nằm cách Shahrud 35-40km về phía đông nam.

Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:45
Ấn Độ đang cân nhắc việc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa K-4 từ tàu ngầm hạt nhân, báo Standard chủ nhật đưa tin ngày 11/8.

Ngư dân TQ vớt được tên lửa siêu thanh trên tàu ngầm Kilo

Chủ nhật, 11/08/2013 | 13:13
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng quân sự của Trung Quốc cũng như thế giới đã đăng lại thông tin từ báo chí Trung Quốc nói rằng một ngư dân của nước này đã vô tình vớt được xác một quả tên lửa được trang bị trên tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất.

Nga thử nghiệm tàu tên lửa tấn công mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:59
Sau khi vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối năm nay, tàu hộ tống tên lửa tàng hình Grad Sviyazkhsk dự kiến sẽ được "điểm danh" gia nhập Đội tàu Caspian Flotilla hùng hậu của Nga.

Tàu Triều Tiên bị bắt giữ 'giấu' hệ thống điều khiển tên lửa

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:24
Panama đã cho dỡ hàng hóa trên con tàu bị bắt giữ của Triều Tiên và phát hiện 12 động cơ máy bay chiến đấu MiG-21 và 5 xe quân sự giống như những trung tâm điều khiển tên lửa.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.