David Beckham trở thành Đại sứ Toàn cầu của AIA

David Beckham trở thành Đại sứ Toàn cầu của AIA

Thứ 5, 23/03/2017 | 16:22
0
Hôm nay, Tập đoàn AIA , có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết, thông báo việc ký kết một thỏa thuận nhiều năm với David Beckham, theo đó Beckham sẽ trở thành Đại sứ Toàn cầu của Tập đoàn

Trong vai trò mới, cầu thủ Beckham sẽ hỗ trợ AIA thực hiện mục tiêu giúp đỡ người dân trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn.

Thể thao - David Beckham trở thành Đại sứ Toàn cầu của AIA

 AIA cùng David Beckham giúp người dân sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn.

Ông Mark Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA cho biết: “Chúng tôi vui mừng chào đón David Beckham trở thành Đại sứ Toàn cầu của AIA. David là một biểu tượng thể thao thế giới với thành công đáng kinh ngạc, một người đàn ông tận tâm với gia đình và nhận được sự nể trọng lớn lao vì những đóng góp lâu dài cho các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện, đặc biệt trong vai trò là Đại sứ Thiện chí của UNICEF trong hơn 12 năm qua.”

 Ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của AIA, cũng chia sẻ: “David là sự kết hợp hoàn hảo với AIA vì chúng tôi đang theo đuổi mục tiêu đóng vai trò tiên phong trong sự phát triển kinh tế xã hội tại những cộng đồng chúng tôi phục vụ và qua đó, giúp đỡ hàng triệu người trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn.”

Cầu thủ David Beckham phát biểu: “Gia nhập gia đình AIA là một quyết định dễ dàng đối với tôi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào giá trị của sức khỏe và việc duy trì một lối sống lành mạnh và tôi chia sẻ cam kết của AIA nhằm khuyến khích mọi người hành động vì sức khỏe của mình. Trong suốt sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp và trong vai trò của một người cha, tôi luôn cố gắng để trở nên tốt nhất bằng việc luyện tập chăm chỉ và tạo nên một tấm gương tích cực cho những người xung quanh. Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với AIA và hỗ trợ nỗ lực của Tập đoàn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

Với tư cách Đại sứ Toàn cầu, David Beckham sẽ xuất hiện tại những sự kiện xã hội và kinh doanh quan trọng nhất của AIA để đại diện và là minh chứng thể hiện những lợi ích và tầm quan trọng của việc duy trì một lối sống khỏe mạnh. Đó sẽ các sự kiện dành cho khách hàng, đại lý, đối tác và nhân viên của AIA.

Vai trò đại sứ mới này ra đời tiếp theo việc khởi động AIA Vitality, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện dựa trên các ứng dụng khoa học đầu tiên và duy nhất ở châu Á. Chương trình này cung cấp cho thành viên những hiểu biết, công cụ và động lực để giúp họ bắt đầu những bước đi vững chắc nhằm đạt tới các mục tiêu sức khỏe và mang tới sự thay đổi hành vi tích cực và lâu dài, duy trì một lối sống lành mạnh hơn.

Các thành viên của chương trình AIA Vitality được khích lệ tham gia vào các sáng kiến và hoạt động sức khỏe và tập luyện bằng việc cung cấp thêm các lợi ích như giảm chi phí đóng bảo hiểm, chi phí hợp đồng bảo hiểm và những phần thưởng thú vị và có giá trị từ nhiều các nhà cung cấp khác.

Tìm hiểu thêm về AIA Vitality tại: http://www.aia.com/en/about-aia/aia-vitality.html

Thông tin về Tập đoàn AIA

Tập đoàn AIA và các chi nhánh (gọi chung là “AIA”) là Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ độc lập hoạt động tại châu Á lớn nhất được niêm yết. Tập đoàn có mạng lưới tại 18 thị trường tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với các chi nhánh sở hữu toàn bộ tại Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phillippines, Úc, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam, New Zealand, Macao, Brunei, và các chi nhánh sở hữu 97% tại Sri Lanka, và liên doanh sở hữu 49% tại Ấn Độ và văn phòng đại diện tại Myanmmar và Campuchia.

AIA đứng đầu thị trường tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tính trên doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và giữ vị trí đứng đầu tại phần lớn các thị trường mà Tập đoàn hoạt động. AIA có tổng tài sản trị giá 185 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2016.

AIA đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm của các cá nhân qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ, và kế hoạch tiết kiệm. Tập đoàn cũng cung cấp các chương trình phúc lợi cho nhân viên, bảo hiểm tín dụng và dịch vụ hưu trí cho các khách hang doanh nghiệp. Thông qua mạng lưới rộng lớn đại lý, đối tác và nhân viên trên khắp châu Á – Thái Bình Dương, AIA phục vụ khách hàng của hơn 30 triệu hợp đồng bảo hiểm cá nhân và hơn 16 triệu thành viên của các hợp đồng bảo hiểm nhóm.

AIA được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông dưới mã chứng khoản “1299” với Chứng chỉ Tín thác Mỹ (Cấp độ 1) được giao dịch phi tập trung (với mã: “AAGIY”.)

Thông tin về AIA Việt Nam

Được thành lập vào năm 2000 với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thị trường và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy. Chúng tôi luôn tiên phong trong việc xây dựng những mô hình dịch vụ sáng tạo nhằm đem đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng tại Việt Nam.

Sau hơn 17 năm hoạt động, AIA đã trở thành một thương hiệu uy tín tại Việt Nam. AIA Việt Nam đang phục vụ cho khách hàng của hơn 660.000 hợp đồng trên khắp cả nước. Đến hết tháng 2 năm 2017, AIA đã chi trả hơn 2.600 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 345.000 trường hợp.

Thông tin về David Beckham

Là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới, David Robert Joseph Beckham, là cầu thủ chuyên nghiệp người Anh, đã kết hôn với Victoria Beckham và có 4 người con.

Bekham từng chơi cho những đội bóng: Manchester United, Preston North End, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Vương quốc Anh. Anh là cầu thủ người Anh đầu tiên dành được chức vô địch tại 4 quốc gia: Anh, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp.

Beckham xếp thứ hai trong bảng xếp hạng Cầu thủ thế giới của FIFA trong hai năm 1999 và 2001. Sự nghiệp bóng đá quốc tế của Beckham bắt đầu tại Anh quốc năm anh 21 tuổi, sau đó anh đã trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia trong 6 năm. Anh lập kỉ lục 115 lần tham gia thi đấu trong sự nghiệp. Anh tuyên bố giải nghệ vào tháng 5 năm 2013 sau 20 năm thi đấu.

Vào năm 2005, David Beckham trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF và đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) khuyến khích và bảo vệ quyền lợi của nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Năm 2015, để đánh dấu 10 năm là Đại sứ Thiện chí của UNICEF, David đã khởi xướng sáng kiến đột phá mang tên: “7: Quỹ David Beckham UNICEF” nhằm bảo vệ hàng triệu trẻ em trên thế giới khỏi nguy hiểm. “7” là cam kết cá nhân của David trong việc giúp đỡ những trẻ em khó khăn trên thế giới trong thập kỷ tiếp theo.

Từ sau khi giải nghệ, Beckham là một doanh nhân thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực chiến lược và sáng tạo với rất nhiều công ty hàng đầu thế giới, bao gồm AIA, adidas, Marina Bay Sands, H&M, Diageo và Sky. Beckham gần đây đã kí kết một quyết định hợp tác lâu dài trị giá hàng triệu đô với Tập đoàn Global Brands đến từ Hong Kong, để tạo ra một liên doanh mới - 7 Global.

Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.