Trong tay ông HLV người Chile có nhiều cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí sau lưng trung phong cắm, được hiểu như là người thực hiện những đường chuyền quyết định. Đầu tiên là Sergio Aguero nhưng tiền đạo người Argentina nên làm công việc của một tiền đạo lùi. Tiếp theo là Fernandinho, Yaya Toure (cũng có thể) và David Silva – những cầu thủ sáng tạo bậc nhất giải Ngoại hạng Anh hiện nay.
David Silva một trong những cầu thủ sáng tạo bậc nhất giải Ngoại hạng Anh
Tuy nhiên, Pellegrini có lẽ cũng vì ông sở hữu quá nhiều tài năng. Từ đó dẫn đến việc lối chơi của Manchester City không tập trung vào bất kì cầu thủ nào. Vấn đề ở chỗ, bao giờ Pellegrini cũng cần một nhân vật thay thế ông truyền đạt ý đồ chiến thuật trên sân (chứ không phải trong phòng thay đồ). Đơn cử trường hợp của Juan Roman Riquelme trước đây trong màu áo Villarreal. Sau đó đến Isco ở Malaga. Còn lại, HLV người Chile thất bại hoàn toàn khi đến Bernabeu dẫn dắt Real Madrid (Galacticos 2.0) cũng với một cuộc khủng hoảng thừa (tài năng).
Sẽ đến lúc Pellegrini hồi tưởng lại những gì xảy ra, ở Madrid, trước khi rút ra một điều gì đó cho cuộc phiêu lưu tại nước Anh. Còn bây giờ, việc đầu tiên cần làm là trao cho một cầu thủ nào đó vai trò số 10 ở trên sân. Không phải vì Arsenal, Tottenham đang rất thành công với Ozil, Eriksen. Mà bởi chính Pellegrini, Manchester City cần người dẫn dắt lối chơi, hơn bao giờ hết.
Tại sao? Hãy xem những bàn thắng của các học trò vị kỹ sư người Chile thực hiện từ đầu mùa mà xem. Đa số đều xuất phát từ các tình huống sút xa (Edin Dezko), đánh đầu (Alvaro Negredo). Còn lại, chủ yếu nhờ vào sự toả sáng của cá nhân tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure. Điều này không giống với hình dung của nhiều người về đội bóng đang theo đuổi công cuộc Tây Ban Nha hoá. Với rất nhiều cầu thủ có lối chơi Latin, được dẫn dắt bởi một HLV đến từ Nam Mỹ, làm việc nhiều năm tại La Liga.
Toure có thừa sức mạnh, sự tinh tế nhưng không phải trong vai trò số 10, số lần chuyền bóng ngang, về phía sau và những cú tắc thành công khiến người ta có cảm giác, Fernandinho không thể đảm nhận công việc của một số 10. Aguero cũng vậy, đơn giản vì chân sút người Argentina chỉ chơi tốt trong vai trò tiền đạo lùi. Như vậy, sẽ có câu hỏi đặt ra với Pellegrini, rằng tại sao ông không học tập David Moyes, bố trí sơ đồ 4-4-2, với Aguero thi đấu như Wayne Rooney?
Câu trả lời chính là ở chỗ, Manchester City không có (hoặc ít) cầu thủ có khả năng triển khai những đường chuyền dài vượt tuyến. Trong khi, thói quen của tuyến tiền vệ là những pha phối hợp nhỏ. Vậy nên, Silva sẽ là người thích hợp nhất, là sự lựa chọn duy nhất của Pellegrini cho cuộc cách mạng ở Ethihad. Chờ… lùn khoe chiều cao ?
Theo Radiovietnam