Đây là lý do Minh Béo không thể trắng án trong phiên xử hôm nay

Đây là lý do Minh Béo không thể trắng án trong phiên xử hôm nay

Thứ 4, 29/06/2016 | 19:03
0
Những ngày qua, kịch bản Minh Béo trắng án được nhiều người đề cập tới. Tuy nhiên, đó chỉ là đoán mò. Thực tế, rất khó để Minh Béo được trắng án…

Minh Béo bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em là thông tin gây sốc dư luận trong suốt 3 tháng qua. Ngày 28/3, Văn phòng biện lý Quận Cam (OCDA) ra thông cáo báo chí về trường hợp của Minh Béo.

Theo đó, "Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh), 38 tuổi, ở Garden Grove, bị khởi tố hôm thứ sáu (25/3) với các tội danh: quan hệ đường miệng với trẻ em, âm mưu thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô.”

Nếu bị buộc tội, Minh Béo có thể bị phạt tù tối đa 5 năm 8 tháng trong nhà tù tiểu bang đồng thời bị ghi danh suốt đời trong hồ sơ tấn công tình dục.

Pháp luật - Đây là lý do Minh Béo không thể trắng án trong phiên xử hôm nay

Hiện tại, luật sư biện hộ của Minh Béo là bà Mia Yamamoto. Đây là một luật sư tài năng và có nhiều kinh nghiệm trong các vụ việc đại hình tương tự như Minh Béo. Mặc dù, kể từ khi tiếp nhận vụ Minh Béo, bà Mia không có bất cứ chia sẻ nào với báo giới về thân chủ nhưng bà vẫn được nhiều người đánh giá cao. Rất nhiều người cho rằng, bà Mia có khả năng giúp Minh Béo thoát tội.

Đúng 8h30 ngày 29/6 phiên xử trước sơ thẩm vụ việc của Minh Béo sẽ diễn ra. Đây là một phiên xử quan trọng. Tại phiên xử này, các bằng chứng sẽ được bên công tố và luật sư trưng ra.

Nói về phiên tòa quan trọng ngày 29/6, nhà báo Hoàng Lân Vũ đã chia sẻ với PV báo Người đưa tin : “Đây sẽ là một phiên tòa rất nhanh, dù luật sư Mia Yamamoto có tiếp tục xin dời lại hay đồng ý ấn định ngày cho phiên sơ thẩm. Bà ấy sẽ quyết định như thế nào, có đưa ra tuyên bố nào không là một ẩn số lớn và phải tới lúc đó mới biết được. Nếu bà ấy tiếp tục xin dời lại phiên tòa một lần nữa thì đó là hành động cố tình nhằm kéo dài thời gian công khai bằng chứng và làm dịu dư luận.”

Pháp luật - Đây là lý do Minh Béo không thể trắng án trong phiên xử hôm nay (Hình 2).

Nhà báo Vũ Hoàng Lân/Phố Bolsa TV trước Tòa án Tối ca

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.