ĐBQH Ngô Văn Minh được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

ĐBQH Ngô Văn Minh được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ 3, 20/12/2016 | 16:25
0
Tại tang lễ ĐBQH Ngô Văn Minh, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho thân nhân vị đại biểu này.

Ngày 20/12, tại tang lễ ĐBQH Ngô Văn Minh diễn ra ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến.

Cũng tại đây, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho thân nhân Đại biểu Ngô Văn Minh. Truy tặng này dành cho vị đại biểu quá cố, để ghi nhận những đóng góp của ông trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chính trị - ĐBQH Ngô Văn Minh được truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Những vòng hoa tang tiễn biệt vị đại biểu tâm huyết.

Trong sáng 20/12, Lễ truy điệu ĐBQH Ngô Văn Minh đã diễn ra. Đến 11h30 cùng ngày, Lễ an táng được tiến hành tại Nghĩa trang xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

Đại biểu Ngô Văn Minh mất lúc 21h00 ngày 16/12, sau quãng thời gian điều trị bệnh ung thư. Ông Minh được biết đến với những chất vấn “nảy lửa”, những ý kiến đầy tâm huyết, thẳng thắn trong nghị trường. Trong mỗi lời nói, quan điểm của vị ĐBQH này luôn nhất quán chỉ đích danh nhiều cơ quan, đơn vị sai phạm.

Nhâm Thân - Duy Cường

Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?