ĐBQH Nguyễn Chiến:'Facebook là đường dây nóng để tôi gần cử tri hơn'

ĐBQH Nguyễn Chiến:'Facebook là đường dây nóng để tôi gần cử tri hơn'

Thứ 7, 11/06/2016 | 20:08
1
Là 1 trong 3 luật sư trúng cử ĐBQH khóa XIV, LS. Nguyễn Chiến muốn lắng nghe cử tri nhiều hơn qua các kênh, đặc biệt là Facebook, cố gắng hoàn thiện chức năng lập pháp của QH.

Tin nhanh , trong danh sách 496 người trúng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vừa được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố chính thức, LS. Nguyễn Văn Chiến (Nguyễn Chiến), Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm đoàn luật sư TP. Hà Nội là một cái tên được dư luận chú ý. Bởi ông là một trong 3 đại diện giới luật sư tham gia nghị trường khóa XIV này.

Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có phỏng vấn tân ĐBQH chia sẻ về những dự định trong thời gian tới.

Xã hội - ĐBQH Nguyễn Chiến:'Facebook là đường dây nóng để tôi gần cử tri hơn'

LS. Nguyễn Chiến (đứng) phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín.

Phóng viên: Trước hết, xin được chúc mừng ông đã trở thành ĐBQH khóa XIV. Theo ông, phẩm chất, năng lực gì quan trọng nhất để xứng đáng với vai trò đại biểu của nhân dân?

LS. Nguyễn Chiến: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội có quy định 05 tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội. Hoàn thiện theo 05 tiêu chuẩn ấy là sự bắt buộc đặt ra đối với mọi ĐBQH.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy phẩm chất đáng quý nhất của người đại biểu là sự liêm chính, năng lực quan trọng nhất là năng nổ, nhiệt tình đối với hoạt động của Quốc hội, là khả năng tham gia, đóng góp ý kiến để quyết định đúng đắn được các vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh. Vì thế người đại biểu phải đề cao tinh thần “hành động vì cộng đồng”, có chính kiến rõ ràng, dám nói dám làm, dám chịu trách nhiệm về phát ngôn và việc làm của mình.

Phóng viên: Ngoài những lần tiếp xúc cử tri theo quy định đối với một ĐBQH, ông có dự định lắng nghe, tiếp xúc và liên hệ với cử tri bằng những cách làm thiết thực nào khác không?

LS. Nguyễn Chiến: Tôi có gần 30 năm hành nghề luật sư, gắn bó với pháp luật và với người dân, đặc biệt là số phận của những người dân yếu thế. Cuộc sống và công việc đã cho tôi cơ may được đi nhiều nơi, tiếp xúc với

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Điện Biên tập trung nguồn lực cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.
     
Nổi bật trong ngày

Vẫn còn nhiều "băn khoăn" về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 19:00
Quy định về hưởng BHXH một lần trong Dự thảo lần này là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm.