Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Thứ 6, 28/01/2022 | 19:38
0
Lượng người và phương tiện hướng từ Tp.HCM đổ về các tỉnh ĐBSCL đang “nóng” dần lên, ngành chức năng các địa phương đã lên phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn.

Đường về miền Tây dần “nóng” lên

Ngày 28/1, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Bộ GTVT) cho biết, những ngày này lượng phương tiện hướng từ Tp.HCM đổ về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng đột biến. Các công tác họp bàn nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng đã được triển khai.

Tại các đoạn cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận cũng đã bố trí các lực lượng điều tiết giao thông, đặc biệt chú ý tại các cửa ngỏ như: Thân Cửu Nghĩa, An Thái Trung,... Tuy nhiên, ngày đầu thông tuyến, một số lái xe chưa đọc kịp biển chỉ dẫn, từ đó dẫn đến ùn tắc. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời hỗ trợ, phân luồng điều tiết giao thông. Hiện, đơn vị chuyên trách cũng đã bố trí thêm một số biển báo giúp tài xế dễ dàng lưu thông.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Nhiều phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi nhau tại phà Đình Khao. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ hai điểm đầu vào Thân Cửu Nghĩa và đầu ra là An Thái Trung, toàn đoạn cao tốc này, người lái xe không được rẽ theo các hướng về Cái Bè, Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Nhiều phương tiện khi vào tưởng rẽ nên dừng, đỗ phương tiện gây ùn tắc giao thông. Lực lượng chắc năng đã nhắc nhở, hướng dẫn điều tiết giao thông tại các nút giao chưa hoàn chỉnh nên đã đóng lại, chưa cho phương tiện ra”, ông Thành lưu ý.

Riêng “điểm nóng” cầu Rạch Miễu, nối hai tỉnh Tiềng Giang - Bến Tre, trong những ngày qua lượng người và phương tiện đổ về rất lớn, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 22.000 - 24.000 xe/ngày đêm, so với ngày bình thường chỉ khoảng 12.000 - 13.000 lượt phương tiện.

Để giảm tải ùn tắc khu vực cầu Rạch Miễu, các lực lượng chức năng gồm CSGT, Ban ATGT tham gia chốt chặn hai đầu cầu và đầu ngã rẽ đi theo các hướng khác để điều tiết giao thông, giảm tải áp lực trên QL 1A.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết (Hình 2).

Giao thông hỗn loạn tại khu vực phà Đình Khao, QL 57, phía bờ tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Thanh Lâm chụp trưa ngày 28/1).

Đảm bảo ATGT dịp Tết

Đối với QL 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang, ngành giao thông cũng đã bố trí các lực lượng và đơn vị liên quan tham gia hỗ trợ giao thông. Đặc biệt, tuyến tránh Cai Lậy hư hỏng nay cũng đã được sửa chữa xong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên QL 1A hiện hữu. Các cầu hẹp như cầu Bà Lâm cũng đã làm thêm làn đường, chỉ còn lại cầu Mỹ Đức Tây do vướng giải phóng mặt bằng, hiện Ban quản lý Dự án 8 cũng đang làm công tác giải phóng mặt bằng.

“Nếu trong quý 2 năm 2022 xong thì những dịp lễ tết sẽ tương đối thông thoáng. Đặc biệt, năm nay, Bộ GTVT cho thông đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ kéo giảm tình trạng ùn xe trên QL 1A như hàng năm”, ông Thành nhận định.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết (Hình 3).

QL 57 đang trong giai đoạn nâng cấp, cộng với lượng phương tiện tăng đột biến dịp Tết nên khu vực phà Đình Khao ùn ức cục bộ. (Ảnh: Thanh Lâm).

Còn tại QL 57, hướng từ tỉnh Bến Tre đến Vĩnh Long cũng “nóng” dần lên khi lượng phương tiện tăng lên từng ngày. Ông Thành cho biết, không riêng gì bến phà Đình Khao mà các bến phà khác tại miền Tây cũng bị áp lực quá tải, đây là tình trạng chung. Duy nhất phà Đình Khao, có phương tiện hết niên hạn sử dụng, đơn vị đang triển khai đóng mới. Do số lượng phà ít (chỉ có 2 phương tiện phà) nên khi xảy ra ùn tắc sẽ huy động một số thiết bị, phương tiện ở nơi khác về hỗ trợ. Đồng thời, những phà hết niên hạn (còn thời gian đăng kiểm, kiểm tra) sẽ đứng ra ứng cứu giải tỏa ùn tắc dịp Tết.

Ông Lê Hoàng Thông - Bến trưởng phà Đình Khao cho biết, hiện phà còn 2 chiếc trọng tải 200 tấn, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ dịp Tết. Hiện, đơn vị có 3 chiếc phà đã hết niên hạn đang đề xuất đóng mới, đến giữa năm 2022 mới có phà. Đơn vị sẽ cố gắng hết sức, phối hợp cùng chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, ATGT dịp Tết. “Đơn vị cũng đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long, phối hợp Ban ATGT hỗ trợ phân tuyến, phân luồng hết khả năng để phà hoạt động tốt”, ông Thông chia sẻ.

Sự kiện - Đồng bằng sông Cửu Long: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết (Hình 4).

Các phương tiện di chuyển khá chậm khi lưu thông qua cầu Mỹ Thuận. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trung tá Nguyễn Văn Lâm - Phó Đội trưởng Đội tham mưu - PC08 Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ ngày 26/1, phòng sẽ trực 50% quân số 24/7, tuần tra kiểm soát trên các tuyến QL, đặc biệt tại các điểm nóng là cửa ngỏ ra vào tỉnh và khu công nghiệp Hòa Phú.

Thanh Lâm

Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 20/12/2021 | 21:09
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu đẩy nhanh tiến độ; đồng thời chủ động quyết định thời gian hoàn thành dự án cao tốc theo đúng quy định pháp luật.

Nguyên nhân tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chậm tiến độ

Thứ 6, 18/06/2021 | 13:56
Khởi công từ đầu năm 2021 nhưng đến nay tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn chậm tiến độ do ảnh hưởng về mặt bằng và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu cát.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “tăng tốc” phục vụ Tết

Thứ 2, 01/02/2021 | 14:44
5 ngày trước tết và 5 ngày sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.