'Để không có tố cáo nặc danh, cần bảo mật thông tin người tố cáo'

'Để không có tố cáo nặc danh, cần bảo mật thông tin người tố cáo'

Thứ 4, 07/06/2017 | 08:35
0
Vì chế tài bảo vệ người tố cáo chưa đủ mạnh, nhiều người tố cáo nặc danh để tránh bị trả thù.

Đại biểu Quốc hội lên tiếng

Đại biểu Quốc hội, luật sư Nguyễn Chiến (Đoàn Hà Nội) nêu quan điểm: “Đơn thư nặc danh không nên đưa vào Luật tố cáo, mà chỉ coi đó là tin tố cáo tội phạm, nếu có cơ sở xem xét”. Để hạn chế tố cáo nặc danh, tố cáo tràn lan vô nguyên tắc, tố cáo theo kiểu “ném đá giấu tay”, vu oan giá hoạ cho người lương thiện, đặc biệt là những người có chức quyền, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến đồng tình với Dự thảo về hình thức tiếp nhận tố cáo bằng đơn và trực tiếp. Nếu áp dụng tiếp nhận đơn tố cáo theo cách này, tin rằng sẽ hạn chế tối đa vấn nạn tố cáo nặc danh (hiểu theo nghĩa tiêu cực).

Góc nhìn luật gia - 'Để không có tố cáo nặc danh, cần bảo mật thông tin người tố cáo'

 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Chiến (Đoàn Hà Nội)

Ông Tuyến kể một câu chuyện bi hài về tố cáo: “Vừa rồi, có một bác than thở với tôi chuyện bác làm đơn tố cáo vị chủ tịch phường lên cơ quan công an và cơ quan chức năng. 15 ngày sau, người bị tố cáo (chủ tịch phường) có giấy mời người tố cáo lên làm việc liên quan đến nội dung tố cáo. Thế là, người bị tố cáo lại “lên lớp” người tố cáo”.

Ngoài ra, luật gia Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, Luật Tố cáo chưa có chế tài đủ mạnh xử lý người tiết lộ thông tin cá nhân của người tố cáo là một trong những nguyên nhân nảy sinh ra hiện tượng tố cáo nặc danh (vì người tố cáo sợ bị trả thù).

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến nêu quan điểm: “Đối với tố cáo nặc danh, vẫn nên coi là một dạng tố cáo đặc biệt, nếu cơ quan nhận đơn tố cáo xác minh ban đầu thấy có hiện tượng giống như nội dung tố cáo thì đưa vào thụ lý. Nếu không giải quyết đơn tố cáo nặc danh, tôi e chúng ta sẽ bỏ lọt nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trong khi chúng ta chưa có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo”.

Theo luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình - Giám đốc công ty Luật Bảo Ngọc, Giảng viên thỉnh giảng 2 trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp - đơn nặc danh có 2 loại: “Thứ nhất, vì không có cơ chế bảo mật thông tin người tố cáo, vì sợ trả thù nên người tố cáo phải làm đơn tố cáo nặc danh, cho dù những thông tin, tài liệu của họ đưa ra là đúng sự thật; Thứ hai, người tố cáo muốn trả thù cá nhân, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người bị tố cáo, nên đã tố cáo không đúng sự thật, mục đích nhằm “chơi” nhau. Họ sợ bị phát hiện nên đã dùng thủ đoạn làm đơn tố cáo nặc danh, nhằm trốn tránh trách nhiệm, gây phiền hà cho cơ quan chức năng”.

Luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng: “Dự thảo Luật Tố cáo cần có quy định chặt chẽ, cụ thể về đơn tố cáo nặc danh. Về cơ bản, không chấp nhận đơn thư nặc danh. Nhưng nếu đơn thư đó có bằng chứng cụ thể, xác đáng, thì cơ quan tiếp nhận đơn cũng nên xem xét”.

Thiên Long

Cùng chuyên mục

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Hai "ma men" dùng gạch tấn công lực lượng 911 sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 17/03/2024 | 19:48
Mọi hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ trái quy định pháp luật đều có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.