Theo New York Times, ông Tập đã giành nhiều thời gian để lôi kéo Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với hy vọng Seoul ít nhiều tránh xa khỏi đồng minh Mỹ. Kể thì khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc trong khi vẫn chưa từng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đáp lại, bà Park đã đến Bắc Kinh dự cuộc duyệt binh của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm ngoái. Đây cũng là đồng minh Mỹ duy nhất đến dự sự kiện này.
Nhưng ngày 8/7, những nỗ lực của ông Tập rõ ràng đã thất bại. Mỹ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Chính phủ của bà Park cho thấy, nước này coi trọng mối quan hệ đồng minh với Washington hơn bao giờ hết. Hàn Quốc cũng không còn quá phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc kiềm chế kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 2/9/2015. Ảnh: AP.
Ở Bắc Kinh, quyết định của Mỹ-Hàn được coi như một sự thất bại lớn, vượt qua lợi ích của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên cho đến khả năng kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang lớn hơn ở Đông Bắc Á, buộc Nga và Trung Quốc phát triển vũ khí tinh vi hơn.
Các nhà phân tích nhận định, việc triển khai THAAD có thể sẽ càng làm củng cố mức độ thiếu niềm tin trong quan hệ Mỹ-Trung trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp kết thúc, bên cạnh những căng thẳng vốn có như tranh chấp ở Biển Đông hay sự khác biệt trong cách tiếp cận kinh doanh của Mỹ vào thị trường Trung Quốc.
Điều này cũng có thể khiến Triều Tiên phản ứng quyết liệt hơn trong khi Trung Quốc đang đánh mất tầm ảnh hưởng để có thể gây tác động mạnh mẽ lên chính quyền Bình Nhưỡng.
Trong tuyên