Đề nghị 10 án tử hình, chung thân trong vụ buôn 223 bánh heroin

Đề nghị 10 án tử hình, chung thân trong vụ buôn 223 bánh heroin

Thứ 6, 12/07/2013 | 15:45
0
VKSND tỉnh Bắc Giang đã có phần luận tội và đề nghị đến 6 án tử hình và 4 án chung thân với các đối tượng trong đường dây ma túy “khủng” nhất tại tỉnh Bắc Giang từ trước đến nay do “bà trùm” ma túy Lưu Thị Thuần (SN 1963) cầm đầu.

Sáng nay, 12/7, phiên tòa xét xử đường dây ma túy “khủng” do bị cáo Lưu Thị Thuần cầm đầu bước vào phần luận tội. Đại diện Việt kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Giang đã trình bày quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Trong đó, sau khi phân tích tính chất, mức độ, hành vi, hậu quả, vai trò của từng bị cáo, VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị Hội đồng xét xử xem xét kết án tử hình đối với 6 bị cáo gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Lưu Thị Thuần, Sồng A Lư, Tráng A Chu, Nguyễn Thị Long và Nông Thị Hồi.

Pháp luật - Đề nghị 10 án tử hình, chung thân trong vụ buôn 223 bánh heroin

Đề nghị 10 án tử hình, chung thân trong vụ buôn 223 bánh heroin.

Đề nghị mức án chung thân với 4 bị cáo gồm Phạm Thúy Điệp, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thị Sáu và Nguyễn Thị Thông. 3 bị cáo còn lại gồm: Vũ Công Phương, Nguyễn Thị Thủy và Tạ Văn Hùng mỗi bị cáo bị đề nghị mức án 20 năm tù. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo với tổng số tiền lên đến 207 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, trong thời gian từ ngày 10/7 đến 12/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa 13 bị cáo trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 223 bánh heroin từ huyện Mộc Châu (Sơn La) về Bắc Giang và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Đường dây do bị cáo Lưu Thị Thuần (SN 1963, trú tại thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cầm đầu.

12 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1952), ở xóm Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên); Sồng A Lư (SN 1975), Tráng A Chu (SN 1966), cùng trú tại bản Cô Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La); Nguyễn Thị Long (SN 1964), trú tại thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang); Nông Thị Hồi (SN 1975), ở bản Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia (Lạng Sơn); Phạm Thúy Điệp (SN 1966), Nguyễn Thị Lộc (SN 1967), cùng ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn); Trần Thị Sáu (SN 1954), ở thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh);

Pháp luật - Đề nghị 10 án tử hình, chung thân trong vụ buôn 223 bánh heroin (Hình 2).

Trùm ma túy Lưu Thị Thuần.

Nguyễn Thị Thông (SN 1963), Nguyễn Thị Thủy (SN 1964), cùng trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh); Vũ Công Phương (SN 1949), ở thôn Kiều Chính, xã Xuân Phương và Tạ Văn Hùng (SN 1958), trú tại xã Nga My (cùng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến ngày 10/6/2012, với sự giúp sức vận chuyển của Tráng A Chu và Sồng A Lư, Lưu Thị Thuần và người tình là Nguyễn Tiến Dũng đã 4 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 223 bánh heroin.

Trong đó, Thuần và Dũng đã trực tiếp tiêu thụ 161 bánh thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng; Sồng A Lư thu lợi 150 triệu đồng; Tráng A Chu thu lợi 110 triệu đồng. Ngày 10/6/2012, Tráng A Chu và Sồng A Lư trên đường vận chuyển 62 bánh heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Hiệp Hòa (Bắc Giang) giao cho Thuần và Dũng thì bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang.

Tháng 5/2012, Nông Thị Hồi và Nguyễn Thị Long đã 5 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 13 bánh heroin thu lợi từ 49 đến 105 triệu đồng; Phạm Thúy Điệp và Nguyễn Thị Lộc 3 lần với 8 bánh heroin. Từ tháng 4/2012 đến ngày 4/6/2012, Trần Thị Sáu đã 4 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 6 bánh heroin thu lợi 60 triệu đồng; Nguyễn Thị Thông cũng 2 lần thực hiện hành vi trên với 3 bánh heroin thu lợi 4 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Thủy, Tạ Văn Hùng, Nguyễn Công Phương mỗi người thực hiện hành vi này 1 lần với số lượng 1 bánh heroin.

Theo Anh Thế - Văn Thương (Dân trí)

Xử vụ 150 bánh heroin: 8 người đối mặt án tử

Thứ 4, 10/07/2013 | 09:53
Tám bị cáo trực tiếp mua bán 150 bánh heroin bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bắt đối tượng tuồn 1,1 kg heroin qua đường hàng không

Thứ 4, 26/06/2013 | 09:34
1,1 kg heroin đã được đối tượng D. Jason cất giấu tinh vi trong va ly hành lý nhằm lên máy bay tuồn qua Úc.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.