Đề nghị cách chức dàn lãnh đạo chủ chốt huyện Tiên Lãng

Đề nghị cách chức dàn lãnh đạo chủ chốt huyện Tiên Lãng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Ông Lê Văn Hiền bị đề nghị cách chức chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Còn ông Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị cách chức phó chủ tịch UBND huyện.

Đó là đề nghị được đưa ra trong cuộc họp chiều tối 21/2 của Ban thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng về quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể và các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng có liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm.

Nhịp sống - Đề nghị cách chức dàn lãnh đạo chủ chốt huyện Tiên LãngÔng Lê Văn Hiền bị đề nghị cách chức chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Cuộc họp Ban thường vụ do ông Nguyễn Văn Thành - bí thư kiêm chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì. Cùng tham dự cuộc họp còn có Đại diện Văn phòng trung ương Đảng, Đại diện UBKT trung ương.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng.

Ông Lê Văn Hiền - phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện bị cách chức Huyện ủy viên, kỷ luật hành chính, đề nghị cách chức chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Khanh - huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện bị cách chức huyện ủy viên, kỷ luật hành chính, đề nghị cách chức phó chủ tịch UBND huyện.

Về cá nhân, ông Bùi Thế Nghĩa - bí thư Huyện ủy Tiên Lãng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Các ông Hoàng Đăng Chinh - ủy viên thường vụ Huyện ủy, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện và Lê Văn Mải - ủy viên thường vụ Huyện ủy, trưởng công an huyện nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu các cá nhân gây hậu quả do quyết định hành chính không đúng pháp luật của mình phải xin lỗi và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật...

N.Linh