Cơ quan CSĐT Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ công an vừa đề nghị Bộ tài chính lập hội đồng định giá để xác định giá trị lô hàng điện tử buôn lậu từ Hồng Kông về Việt Nam bị phát hiện cách đây không lâu trên tàu Vinalines Pioneer của tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Chủ tịch hội đồng định giá, theo đó, là đại diện Cục quản lý công sản, Cục quản lý giá, Hải quan (thuộc Bộ tài chính). Các thành viên khác là đại diện C46, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ (Vụ I ) VKS ND tối cao và chuyên viên giám định công ty CP giám định Vinacontrol.
Trước đó, Sáng 03/09, tại cảng Transvina (Hải Phòng), Cục CSĐT tội phạm kinh tế Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm kinh tế, Cục cải quan và lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã kiểm tra tàu chở container mang tên Vinalines Pioneer (thuộc Tổng công ty Hàng hải VN) chạy từ Hồng Kông về Việt Nam, vừa cập cảng Hải Phòng.
Tại buồng máy trung tâm và buồng của các thuyền viên trên tàu, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ nhiều thùng carton chứa các đồ điện tử có giá trị lớn như điện thoại IPhone, iPad, máy in, máy tính xách tay cùng nhiều tủ lạnh, amply, loa đài có nguồn gốc nước ngoài đã qua sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu Vinalines Pioneer không xuất trình được các giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Các cơ quan hiện đang phối hợp điều tra, làm rõ về số hàng hóa nhập lậu với giá trị lớn này.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ các đối tượng trong đường dây buôn lậu này là Lê Văn Tiến (Hồng Bàng - Hải Phòng), Bùi Trần Nguyên (thuyền trưởng tàu Vinalines Pioneer) và Nguyễn Ngọc Minh (41 tuổi, máy trưởng tàu Vinalines Pioneer), Nguyễn Thị Thu Liễu (ở phường Điện Biên - quận Ba Đình - Hà Nội).
Theo xác định bước đầu, Lê Văn Tiến là người cầm đầu tổ chức đường dây mua hàng từ Hồng Kông về Việt Nam rồi nhập cho Nguyễn Thị Thu Liễu tiêu thụ.
Nguyên Phong