Đề nghị kỷ luật cảnh cáo phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An

Đề nghị kỷ luật cảnh cáo phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An

Dương Thị Hạnh
Thứ 6, 09/03/2018 | 17:22
0
Xét sự việc cô giáo B.T.C.N. quỳ gối xin lỗi tại trường tiểu học Bình Chánh có phần trách nhiệm của ông Võ Hòa Thuận, Đảng ủy xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức họp để biểu quyết hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Thuận.

Chiều ngày 9/3, Đảng ủy xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức họp biểu quyết về hình thức kỷ luật với ông Võ Hòa Thuận - người liên quan trực tiếp đến vụ việc giáo viên quỳ xin lỗi phụ huynh khiến dư luận xã hội bức xúc những ngày qua.

Trước đó, vào 18h ngày 8/3, chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh (nơi đảng viên Võ Hòa Thuận sinh hoạt) cũng đã tổ chức họp đột xuất để kiểm điểm đảng viên.

Trong bản kiểm điểm, ông Thuận có viết, do nghe con gái đi học về phản ánh lại rằng, cả lớp bị cô giáo N. bắt quỳ gối vì có 2 bạn nói chuyện trong lớp. Bức xúc trước việc con gái không có lỗi vẫn bị bắt quỳ, ngày 28/2, vợ chồng ông Thuận cùng Hội trưởng hội Phụ huynh lớp, Trưởng ban Đại diện hội Phụ huynh trường đã đến trường gặp hiệu trưởng cùng cô N., để làm rõ sự việc. Sau đó, có chuyện cô giáo quỳ gối xin lỗi và có phần trách nhiệm của ông Thuận. 

Trước bản kiểm điểm của ông Thuận, một số đảng viên trong chi bộ đã phân tích, đáng lý ra với vai trò đảng viên, ông Thuận phải có trách nhiệm giải quyết một cách bình tĩnh, không nên có lời lẽ thiếu tế nhị, làm cho cô giáo N. phải quỳ gối xin lỗi.

Ngoài ra, mọi người cũng đóng góp ý kiến, ông Thuận cần giữ bình tĩnh, không nên vượt quá quyền hạn của mình. Nếu giáo viên sai đã có nhà trường kiểm điểm, xử lý, không nên thiếu kiềm chế như vậy.

Đề nghị kỷ luật cảnh cáo phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An

Trường tiểu học Bình Chánh xảy ra vụ cô giáo bị ép quỳ xin lỗi.

Sau đó, cuộc họp tại chi bộ ấp 6 đã thống nhất bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, chi bộ đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo với đảng viên Thuận. 

Sở dĩ, chi bộ ấp đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với ông Võ Hòa Thuận là do ông này có dấu hiệu vi phạm tư cách đảng viên trong vụ cùng một số phụ huynh đến trường tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức) buộc cô giáo B.T.C.N. quỳ gối xin lỗi.

Sáng 9/3, chi bộ ấp 6 đã gửi biên bản này kèm theo phiếu biểu quyết ở chi bộ ấp gửi về thường trực Đảng ủy xã Nhựt Chánh.

Trước đó, cô B.T.C.N. (giáo viên lớp 4/3, trường tiểu học Bình Chánh) phạt học sinh quá nghiêm khắc, bắt các em quỳ gối khiến học sinh không muốn đến trường. Vì vậy, ngày 28/2, 4 phụ huynh đã đến trường để làm rõ việc xử phạt và có những lời lẽ gay gắt với hành vi không đúng chuẩn mực sư phạm. Khi cô giáo này xin lỗi, phía phụ huynh vẫn không chấp nhận, bắt cô giáo phải quỳ xuống xin lỗi. Sự việc này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Vụ cô giáo quỳ 40 phút để xin lỗi phụ huynh: Bước đường cùng

Thứ 6, 09/03/2018 | 10:29
Thầy Hiệu trưởng, Chủ tịch hội phụ huynh – những người có mặt trong buổi làm việc đã ở đâu trong khi cô giáo đứng trước bước đường cùng?

Cô giáo bị ép quỳ xin lỗi phụ huynh: "Tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa"

Thứ 4, 07/03/2018 | 20:33
“Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô đang có lỗi cô quỳ lại đi. Cô quỳ được, tôi coi chuyện này xong”, cô N. cho biết một phụ huynh nam đã nói như vậy khi đôi bên gặp nhau.

Bộ GD&ĐT nói gì về vụ “giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh”?

Thứ 2, 05/03/2018 | 15:04
Trước thông tin một giáo viên tại Long An phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh, mới đây ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - đã lên tiếng về sự việc.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.