Đề nghị phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10 - 11 năm tù

Đề nghị phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10 - 11 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 6, 18/12/2020 | 12:05
0
VKS đánh giá, bị cáo Đinh La Thăng đã “tạo điều kiện” cho công ty của Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Bị cáo Út “trọc” đóng vai trò chủ mưu

Sáng 18/12, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng, , cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc” - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng Giám đốc công ty Thái Sơn) cùng 17 bị cáo bước vào phần tranh luận.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10 - 11 năm tù

Các bị cáo tại tòa.

Mở đầu phiên xử sáng nay, đại diện VKS giữ quyền công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với nhóm 20 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo VKS, trong vụ án này, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu và thực hiện hàng loạt hành vi trái quy định pháp luật, với mục đích chiếm đoạt trên 725 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Hệ đủ yếu tố cấu thành các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Hệ đã lợi dụng mối quan hệ với bị cáo Đinh La Thăng để đấu giá và trúng đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Để đủ điều kiện trúng đấu giá, bị cáo Hệ đã chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo tài chính, thể hiện công ty của Hệ đủ năng lực tài chính.

Sau khi trúng đấu giá, bị cáo Hệ đã mua phần mềm của công ty Xuân Phi, can thiệp, che giấu số tiền thu phí thực tế, nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10 - 11 năm tù (Hình 2).

Bị cáo Út "trọc" đóng vai trò chủ mưu.

Đại diện VKS đánh giá hành vi của Đinh Ngọc Hệ là nguy hiểm cho xã hội, nên cần có mức án tương xứng. Tuy nhiên, quá trình lượng hình, VKS cũng xem xét nhiều tình tiết làm căn cứ tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Đinh Ngọc Hệ.

Nhóm 12 bị cáo là đồng phạm của Hệ đã có hành vi giúp sức, thỏa hiệp với Hệ, thực hiện các hành vi sai trái nên cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 - 14 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; tổng hợp hình phạt là chung thân cho cả 2 tội. 

12 bị cáo còn lại, được xác định là đồng phạm của Đinh Ngọc Hệ, bị VKS cáo buộc về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị từ 2 - 12 năm tù giam. 

Đủ căn cứ xác định bị cáo Đinh La Thăng phạm tội

Đối với bị cáo Đinh La Thăng, đại diện VKS cho rằng, dù bị cáo không thừa nhận có mối quan hệ với Út “trọc”; Không giới thiệu Út “trọc” với cấp dưới và không “tạo điều kiện” cho công ty của Út “trọc” trúng đấu giá, nhưng căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định bị cáo có hành vi phạm tội.

Do đó, đại diện VKS nhận định, việc truy tố bị cáo Thăng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí là có căn cứ. Bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ sai phạm của các bị cáo thuộc Bộ GTVT như cáo trạng truy tố.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10 - 11 năm tù (Hình 3).

Theo VKS, bị cáo Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ sai phạm của các bị cáo thuộc Bộ GTVT.

6 bị cáo còn lại là cựu lãnh đạo, nhân viên thuộc bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều bị truy tố, xét xử về cùng tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí là có căn cứ.

Về nhân thân của ông Đinh La Thăng, VKS đánh giá quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích, huân, huy chương, bằng khen nên đề nghị HĐXX xem xét.

Từ các nhận định nói trên, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 10 -11 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Hồng Trường bị đề nghị 6 – 7 năm tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Chí Thành (nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính), Lê Trung Cường (chuyên viên Vụ Tài chính), Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh (nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cửu Long – công ty thuộc bộ GTVT), Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu - Tổng công ty Cửu Long), bị VKS đề nghị mức án từ 3 - 6 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Đinh Ngọc Hệ phải bồi thường toàn bộ hơn 725 tỷ đồng cho Nhà nước.

Ông Đinh La Thăng khai không “tạo điều kiện” cho công ty của Út "trọc"

Thứ 4, 16/12/2020 | 14:20
Khai tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định không giới thiệu Đinh Ngọc Hệ cho cấp dưới, cũng không biết công ty của Hệ trúng đấu giá quyền thu phí.

Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, Út “trọc” tiếp tục hầu tòa

Thứ 2, 14/12/2020 | 08:58
Cựu Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng cùng nhiều thuộc cấp đã “tạo điều kiện” cho công ty của Út “trọc” trúng thầu thu phí tại tuyên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

TAND TP.HCM sắp xét xử Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng và đồng phạm

Thứ 3, 08/12/2020 | 10:17
Trong năm 2021, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử nhiều vụ án trọng điểm về tham nhũng, đặc biệt do ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.