Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can trong đại án SAGRI

Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can trong đại án SAGRI

Thứ 3, 01/06/2021 | 11:45
0
Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nguyênTổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can.

Liên quan đến đại án SAGRI, ngày 31/5, Cơ quan CSĐT bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng và 18 bị can vì đã có hành vi sai phạm chuyển nhượng Dự án khu nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM), gây thiệt hại cho nhà nước 672 tỷ đồng.

Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng và 15 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm và che giấu tội phạm, xảy ra tại SAGRI.

Sau đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ hành vi của một số người khác.

Ngoài giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Hùng và 15 người giống tài liệu ban hành trước đó, kết luận điều tra bổ sung đã đề nghị truy tố thêm 3 bị can bị khởi tố hôm 27/5/2021.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số bị can bị khởi tố là 19 người.

1. Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

2. Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI)

3. Hồ Văn Ngon (Cựu Phó Tổng Giám đốc SAGRI)  

4. Dư Huy Quang (Nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM)

5. Lê Thị Diệp Cẩm (Phó phòng nhân sự thuộc SAGRI)  

6. Vân Trọng Dũng (Cựu Chủ tịch HĐTV SAGRI)

7. Trần Vĩnh Tuyến (Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM)

8. Trần Trọng Tuấn (Cựu Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM)

9. Phan Trường Sơn (Nguyên phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM)

10. Trần Quốc Đạt (Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng)

11. Lê Tấn Hòa (Chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng)

12. Lê Văn Thanh (Nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM)

13. Nguyễn Thanh Chương (Nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM)

14. Trần Văn Trường (Giám đốc công ty VYC)

15. Đỗ Sĩ Hoài Thanh (Kế toán trưởng Công ty VYC)

16. Đoàn Quang Hồi (Giám đốc Công ty PIT)

17. Nguyễn Thị Nguyên (Kế toán trưởng công ty PIT)

18. Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI)

19. Nguyễn Thị Thanh An (Nguyên Kiểm soát viên SAGRI)

Dòng chảy pháp luật - Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can trong đại án SAGRI

Ông Lê Tấn Hùng (trái) và Trần Vĩnh Tuyến (Ảnh: Bộ Công an)

Dòng chảy pháp luật - Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can trong đại án SAGRI (Hình 2).

Nguyễn Thị Thanh An (trái), Lê Văn Thanh (giữ), Nguyễn Thanh Chương (phải). (Ảnh: Bộ Công an).

Dòng chảy pháp luật - Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can trong đại án SAGRI (Hình 3).

Hồ Văn Ngon, Dư Huy Quang và Lê Thị Diệp Cẩm. (Ảnh: Bộ Công an)

Dòng chảy pháp luật - Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng cùng 18 bị can trong đại án SAGRI (Hình 4).

Bị can Nguyễn Thị Thúy, Trần Văn Trường, Nguyễn Thị Tuyết Mai. (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan điều tra xác định ông Lê Tấn Hùng là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành xuyên suốt vụ án, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2016, bị can Lê Tấn Hùng đã lợi dụng chức vụ được giao, chỉ đạo cấp dưới bàn bạc, thống nhất với những người có liên quan lập 10 hồ sơ khống cho cán bộ, công nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nước (Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức,…).

Hành động trên nhằm chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân 924 triệu đồng và vụ lợi cho nhóm của Lê Tấn Hùng tại SAGRI.

Khi đoàn thanh tra kiểm tra, ông Hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc, thống nhất với các cá nhân ở công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và CTCP Du lịch Thanh niên thực hiện hành vi gian dối để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Hành vi của ông Hùng đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, làm tha hóa cán bộ dưới quyền dẫn đến vi phạm pháp luật phải xử lý, gây mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong SAGRI.

Đến trước khi khởi tố vụ án, ông Hùng đã dùng tiền cá nhân hơn 3,4 tỷ đồng hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt từ 10 hợp đồng du lịch khống.

Đối với dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9), bị can Lê Tấn Hùng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án cho công ty Phong Phú.

Đối với số tiền thiệt hại trong vụ án này, kết luận điều tra bổ sung khẳng định, hậu quả, thiệt hại và thất thoát lãng phí tài sản nhà nước do hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" của các bị can gây ra là 672 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.  

Thanh Minh (Theo Thanh Niên/Người Lao Động/Café F)

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo xử lý sai phạm tại công ty Bò sữa và Sagri

Thứ 7, 12/12/2020 | 19:04
Các tổ chức, cá nhân thời kỳ có liên quan của tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), công ty Bò sữa sẽ bị xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, vốn,...

Chùm ảnh: Bộ Công an khám xét công ty và nhà riêng đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Thứ 7, 24/08/2019 | 13:21
Liên quan đến vụ bắt hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vào sáng nay (24/8), sau khi khám xét tại công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (số 132 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM, lực lượng chức năng bộ Công an tiếp tục khám xét tại nhà riêng của ông Đoàn Quang Hồi, Giám đốc công ty này.

Hủy bỏ chuyển nhượng dự án liên quan đến loạt sai phạm tại Sagri dưới thời ông Lê Tấn Hùng

Thứ 6, 19/07/2019 | 15:58
Thanh tra thành phố chỉ ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng Dự án Phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 dưới thời ông lê Tấn Hùng làm Tổng giám đốc. Để khắc phục sai phạm, UBND TP.HCM đã thu hồi và hủy bỏ Quyết định 6077/2017 của UBND TP về chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án này.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bị xử phạt 50 triệu vì bán xăng dầu trên biển sai vị trí

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Thay vì bán hàng tại Cầu cảng Nhà máy xi măng Thăng Long, doanh nghiệp này lại bán xăng dầu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh: Phát hiện và xử lý gần 750 vụ buôn lậu, hàng giả

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Trong số gần 750 vụ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự 16 vụ với 23 đối tượng, phạt hành chính hơn 47 tỷ và truy thu thuế bổ sung hơn 51 tỷ.

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh vàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Thứ 6, 05/04/2024 | 17:43
Cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu số trang sức bằng vàng có giá trị hơn 68 triệu đồng.

Hải Phòng: Mạnh tay xử lý xe ô tô đỗ trái phép ở lòng đường, vỉa hè

Thứ 3, 02/04/2024 | 14:34
Từ tháng 4/2024, cùng với hoàn thiện lắp đặt biển cấm, lực lượng chức năng Hải Phòng tập trung xử lý tình trạng đỗ xe ô tô trái phép ở vỉa hè, lòng đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.