Đề nghị truy tố trùm giang hồ Hùng “Sài Gòn” trong đường dây ma túy khủng

Đề nghị truy tố trùm giang hồ Hùng “Sài Gòn” trong đường dây ma túy khủng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 23/04/2018 | 18:56
0
Ông trùm ma túy trong đường dây khét tiếng này có biệt danh “lão phật gia”. Các mắt xích quan trọng được “lão phật gia” trưng dụng là những trùm giang hồ cộm cán như Hùng “Sài Gòn”, Nghĩa “điên”…

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện KSND cùng cấp truy tố 4 đối tượng trong đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia.

Cụ thể, các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đào Văn Khoan (biệt danh “lão Phật gia”, 56 tuổi); Đào Văn Tùng (25 tuổi), cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Lưu Văn Hùng (45 tuổi, trú tại phường 7, quận 8, TP.HCM) và Trần Hiếu Nghĩa (36 tuổi, trú tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Quá trình điều tra, Đào Văn Khoan được xác định là kẻ cầm đầu. Khoan là đối tượng giang hồ có “máu mặt” ở đất Hà thành. Đặc biệt, trong giới “làm ăn” về ma túy, Khoan còn có biệt danh là “lão phật gia”. 

Để hình thành nên đường dây ma túy khủng, các mắt xích quan trọng được “lão phật gia” trưng dụng cũng là những trùm giang hồ cộm cán có “số má”.

Trong đó, có đối tượng Lưu Văn Hùng, hay còn gọi là Hùng “Sài Gòn”, nổi tiếng là trùm lưu manh ở TP.HCM. Giới “anh chị” ở địa phương, không ai lạ gì cái tên Hùng “Sài Gòn”.

Đại ca giang hồ này có tiếng từ năm 12 tuổi, lang thang, không gia đình. Từ khi đó Hùng đã chuyên đi cướp giật, móc túi, sau này dưới trướng có nhiều đệ tử thân tín thì Hùng tổ chức cho vay tiền lấy lãi, đòi nợ thuê… Dù vào tù ra tội nhưng Hùng vẫn không “cải tà quy chính”.

Đề nghị truy tố trùm giang hồ Hùng “Sài Gòn” trong đường dây ma túy khủng

Trùm giang hồ Hùng "Sài Gòn". 

Trong đường dây này, Hùng “Sài Gòn” thường mua ma túy của “lão phật gia”, rồi bán lại cho Trần Hiếu Nghĩa.

Nghĩa cũng từng có nhiều tiền án, nổi tiếng giang hồ ở khu vực xóm Chiếu, quận 4, TP.HCM. Gã có biệt danh là Nghĩa “điên”.

Theo cơ quan điều tra, Khoan đã đứng ra móc nối giữa các đối tượng ở Lạng Sơn và TP.HCM, thiết lập nên đường dây ma túy khủng. Cuối năm 2016, Khoan bắt mối với Hà Thị Thoa (tức “chị Già”, 62 tuổi, quê Lạng Sơn), đang sống tại Trung Quốc để “làm ăn”. “Lão phật gia” thỏa thuận mua ma túy của Thoa với giá 200 triệu đồng/kg.

Sau đó, Khoan bán lại cho Hùng “Sài Gòn” với giá từ 270 đến 280 triệu đồng/kg. Như vậy, với mỗi phi vụ trót lọt thì Khoan sẽ bỏ túi khoảng gần 100 triệu đồng/kg ma túy “đá”. 

Đề nghị truy tố trùm giang hồ Hùng “Sài Gòn” trong đường dây ma túy khủng (Hình 2).

Đối tượng Đào Văn Khoan.

Trước đó, như tin đã đưa, tháng 2/2017, tại Km 6+000 thuộc xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt quả tang đối tượng Khoan đang vận chuyển gần 8kg ma túy tổng hợp dạng “đá”. Lượng ma túy này được cất giấu rất kỹ trong những chiếc vỏ chăn, cất ở cốp xe ô tô con. Mở rộng chuyên án, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 2/2/2017 đến ngày 19/2/2017, thông qua nhiều cách, đối tượng Hùng đã chuyển cho Khoan khoảng 5,6 tỷ đồng. Toàn bộ số này Khoan đã chuyển sang Trung Quốc để thanh toán tiền “hàng”.

Ngoài 4 đối tượng bị đề nghị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy như nêu trên, cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến một số đối tượng khác để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Đề nghị truy tố ông trùm ma túy khét tiếng có biệt danh “lão Phật gia”

Chủ nhật, 22/04/2018 | 18:48
Cố tình tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài thế nhưng ông trùm ma túy khét tiếng Đào Văn Khoan (biệt danh “lão Phật gia”) vẫn không thể lọt qua tầm ngắm của các trinh sát nhiều kinh nghiệm.

Phá đường dây ma túy “khủng”, thu 40kg "đá"

Chủ nhật, 22/04/2018 | 18:53
Bộ đội Biên phòng Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng chức năng của Lào phá chuyên án ma túy lớn, thu 40kg “đá”, 120.000 viên ma túy tổng hợp và 2 bánh heroin.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.