Đề nghị xử phạt hơn 2 tỷ đồng vụ chôn rác thải trong khu dân cư

Đề nghị xử phạt hơn 2 tỷ đồng vụ chôn rác thải trong khu dân cư

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:03
0
Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng đề nghị mức xử phạt 2 tỷ đồng với Công ty Ánh Dương và các đơn vị liên quan vụ chôn rác thải cạnh khu dân cư.

Ngày 29/9, Đại tá Trần Thanh Nhơn (trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC49) - công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất báo cáo sơ bộ cho UBND TP Đà Nẵng liên quan vụ công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương (viết tắt: Công ty Ánh Dương; địa chỉ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chôn lấp hàng chục tấn rác thải trái phép ngay sát khu dân cư.

"Qua kết quả kiểm tra gửi về từ TP HCM, đa phần các mẫu rác thải mà công ty Ánh Dương chôn cất đều là chất thải rắn thông thường. Số rác thải thu gom từ bùn đất dưới hồ lắng bể xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội tại Đà Nẵng (thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nếu làm đúng thủ tục có thể san lấp".

"Tuy nhiên, công ty Ánh Dương cố tình làm sai quy trình và mức độ xử phạt hành chính mà chúng tôi đề xuất với riêng công ty này khoảng 1 tỷ đồng", Đại tá Trần Thanh Nhơn chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

Ngoài ra, còn 1 số chất thải ướt trong kho của công ty Ánh Dương là chất thải nguy hiểm. Có thêm khoảng 4 đơn vị, công ty cũng liên quan việc liên kết công ty Ánh Dương xử lý rác thải, dù không có chức năng. 

"Số tiền xử phạt công ty Ánh Dương và một số công ty liên quan lên đến 2 tỷ đồng. Chúng tôi đã có báo cáo sơ bộ và đang gửi lên UBND TP Đà Nẵng, cũng như chuyển hồ sơ sang Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng xử lý", ông Trần Thanh Nhơn cho biết thêm.

Xã hội - Đề nghị xử phạt hơn 2 tỷ đồng vụ chôn rác thải trong khu dân cư

 Khu nhà xưởng chôn cất rác thải của công ty Ánh Dương ngay sát khu dân cư

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, đầu tháng 8/2016, đông đảo người dân sinh sống tại khu vực bãi rác Khánh Sơn đã tập trung trước cổng Công ty Ánh Dương (tổ 171 khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) yêu cầu lãnh đạo Cty này giải thích về việc hơn 1 tháng nay, đơn vị này đã chôn lấp gần hàng tấn chất thải nghi độc hại.
 
Sau đó, PC49 công an TP Đà Nẵng và Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu nghiệm rác thải bị chôn xuống đất, rác đang tồn trong kho, bãi để đi kiểm tra vào ngày 12/8.
 
Đến ngày 18/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ chủ trì trong cuộc họp rà soát tiến độ các dự án liên quan môi trường. Trong cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý yếu kém, để xảy ra vụ việc công ty Ánh Dương chôn lấp hàng chục tấn rác thải trái phép ngay sát khu dân cư.

“Các anh quản lý ra sao để họ làm như thế? Suốt 3 tháng trời để họ thu gom, chôn lấp rác thải mà không phát hiện. Đây là một trong những vấn đề quản lý yếu kém của chúng ta. Thành phố Đà Nẵng không thể để xảy ra những vụ việc như thế, phải kiểm điểm về mặt quản lý nhà nước", ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu.

Báo cáo trong cuộc họp, đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49), Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua điều tra, phát hiện Công ty Ánh Dương đã có nhiều sai phạm trong hoạt động.

Công ty này trước kia là một cơ sở thu gom, tái chế phế liệu ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Thời gian gần đây, Công ty Ánh Dương mới xây thêm nhà xưởng mới ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và đăng ký xử lí chất thải công nghiệp không nguy hại.

Xã hội - Đề nghị xử phạt hơn 2 tỷ đồng vụ chôn rác thải trong khu dân cư (Hình 2).

 Tổng mức xử phạt hành chính mà PC49 công an TP Đà Nẵng đề nghị lên đến 2 tỷ đồng

Đến thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Công ty Ánh Dương mới hoàn thành 1/2 nhà xưởng. Công ty này chưa lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý rác thải, hiện trạng nhà xưởng rất nhếch nhác.

Qua kiểm tra, Công ty Ánh Dương chôn lấp rác thải từ tháng 5/2016 và khoảng 1 tháng gần đây mới bị người dân phát hiện, trình báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, phải kiểm soát chặt chẽ những cơ sở đăng kí thu gom, xử lí rác thải ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Về sai phạm của Công ty Ánh Dương, ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo: "Sai phạm đã quá rõ ràng. Làm trái thì phải xử lí tới bến, cấm luôn hoạt động. Đã không có giấy phép thì tiến hành tháo dỡ luôn cơ sở này".

Nguyễn Tuấn

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn: Khiển trách Phó GĐ Sở Giao thông

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:46
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó giám đốc Sở GTVT liên quan đến vụ lật từ trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người tử nạn.

Thêm một vụ bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:50
Trong vòng tháng 9/2016, Bệnh viện C Đà Nẵng xảy ra 2 trường hợp bệnh nhân tử vong, sau khi nhảy từ tầng 8 bệnh viện xuống đất.

Tử hình người cậu đâm chết cháu họ vì không được đáp trả tình cảm

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:36
TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án cao nhất Võ Thành Tân (SN 1980; TP Đà Nẵng) tử hình, sau khi y ra tay sát hại người cháu họ vì không được đáp trả tình cảm.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn: Khiển trách Phó GĐ Sở Giao thông

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:46
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó giám đốc Sở GTVT liên quan đến vụ lật từ trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người tử nạn.

Thêm một vụ bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:50
Trong vòng tháng 9/2016, Bệnh viện C Đà Nẵng xảy ra 2 trường hợp bệnh nhân tử vong, sau khi nhảy từ tầng 8 bệnh viện xuống đất.

Tử hình người cậu đâm chết cháu họ vì không được đáp trả tình cảm

Thứ 2, 24/10/2016 | 09:36
TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án cao nhất Võ Thành Tân (SN 1980; TP Đà Nẵng) tử hình, sau khi y ra tay sát hại người cháu họ vì không được đáp trả tình cảm.