Để phạm nhân thụ án ở lò gạch: Đình chỉ công tác 4 cán bộ

Để phạm nhân thụ án ở lò gạch: Đình chỉ công tác 4 cán bộ

Thứ 5, 17/11/2016 | 12:46
0
Để phạm nhân sử dụng facebook, điện thoại…, sau khi báo phản ánh, 4 cán bộ và quản giáo của Trại giam Xuân Hà đã bị đình chỉ công tác, tiến hành kiểm điểm.

Báo Người Đưa Tin đã có những bài viết phản ánh, nhiều người dân ở Hải Hậu (Nam Định) tố cáo phạm nhân Phạm Văn Bảo (SN 1989), trú tại Đội 7, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu (Nam Định), đang thụ án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) có hành vi dùng facebook, điện thoại điều hành nhóm xã hội đen tại địa phương và đe doạ cuộc sống họ...

Sáng ngày 17/11, PV Báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Xuân Du, Giám thị Trại giam Xuân Hà về sự việc này. Trước hết, ông Du thay mặt lãnh đạo Trại, cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, phản ánh sự việc, chỉ ra những khiếm khuyết của Trại trong công tác quản lý phạm nhân.

Ông Du cho biết, khi PV liên hệ làm việc, do đặc thù về quy định phát ngôn của ngành, chứ không phải phía Trại thiếu thiện chí hợp tác với báo chí.

Kết nối NĐT - Để phạm nhân thụ án ở lò gạch: Đình chỉ công tác 4 cán bộ

 Văn bản Cục C85 gửi báo Người Đưa Tin

Liên quan đến việc phạm nhân Bảo sử dụng điện thoại, facebook điều hành nhóm giang hồ ở quê nhà khi đang thụ án, Trại đã nghiêm túc xử lý. “Ngay khi nhận tin của quý Báo, chúng tôi ngay lập tức cho kiểm tra, soát xét và chuyển phạm nhân Bảo về trại giam. Đồng thời Ban Giám thị họp khẩn cấp, đình chỉ công tác 1 quản giáo, 3 cán bộ; yêu cầu những cá nhân liên quan kiểm điểm, giải trình”, Giám thị Trại giam Xuân Hà cho PV biết.

Theo ông Du, sau khi báo chí phản ánh, Tổng cục VIII và các Cục liên quan rất quan tâm đến sự việc này, đã chỉ đạo và yêu cầu Ban Giám thị báo cáo. “Chúng tôi đang gấp rút làm báo cáo giải trình gửi Tổng cục VIII; đồng thời có văn bản trả lời Báo Người Đưa Tin”, vị đại tá này cho hay.

Về hành vi vi phạm pháp luật của phạm nhân Bảo, hiện lãnh đạo trại đang giao các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, thu tập đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh.

Qua sự việc này, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý phạm nhân.

Nhóm PVĐT

Trại giam buông lỏng, phạm nhân thụ án rất nghiêm trọng ở… lò gạch

Thứ 4, 16/11/2016 | 14:28
Một đại ca giang hồ mang tên "Bảo Bội", đang chấp hành án rất nghiêm trọng (hơn 10 năm) vẫn dùng điện thoại, facebook; bảo kê làm ăn, kinh doanh ở quê nhà. Nhiều nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ quan.

Thụ án nghiêm trọng ở lò gạch: Giáp mặt phạm nhân ngoài trại giam

Thứ 4, 16/11/2016 | 14:29
Tại xí nghiệp gạch Kỳ Giang, Bảo không phải làm gì. Hắn còn tự hào khoe mình được sinh hoạt tự do, lướt web, chơi facebook và dùng điện thoại 24/24h.

Thụ án nghiêm trọng ở lò gạch: Ai tiếp tay phạm nhân ra khỏi trại?

Thứ 5, 17/11/2016 | 13:57
Phạm Văn Bảo dùng điện thoại, facebook điều hành nhóm xã hội đen “quấy nhiễu” dân chúng đã vi phạm nghiêm trọng nội quy trại giam của Bộ Công an. Vậy ai tiếp tay cho phạm nhân nguy hiểm ra khỏi trại?

Trại giam buông lỏng, phạm nhân thụ án rất nghiêm trọng ở… lò gạch

Thứ 4, 16/11/2016 | 14:28
Một đại ca giang hồ mang tên "Bảo Bội", đang chấp hành án rất nghiêm trọng (hơn 10 năm) vẫn dùng điện thoại, facebook; bảo kê làm ăn, kinh doanh ở quê nhà. Nhiều nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ quan.

Thụ án nghiêm trọng ở lò gạch: Giáp mặt phạm nhân ngoài trại giam

Thứ 4, 16/11/2016 | 14:29
Tại xí nghiệp gạch Kỳ Giang, Bảo không phải làm gì. Hắn còn tự hào khoe mình được sinh hoạt tự do, lướt web, chơi facebook và dùng điện thoại 24/24h.

Thụ án nghiêm trọng ở lò gạch: Ai tiếp tay phạm nhân ra khỏi trại?

Thứ 5, 17/11/2016 | 13:57
Phạm Văn Bảo dùng điện thoại, facebook điều hành nhóm xã hội đen “quấy nhiễu” dân chúng đã vi phạm nghiêm trọng nội quy trại giam của Bộ Công an. Vậy ai tiếp tay cho phạm nhân nguy hiểm ra khỏi trại?
Cùng chuyên mục

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vĩnh Long: Công an trả nhiều xe máy cho người bị mất

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:12
Liên quan đến 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi gần 10 xe máy của người dân bị mất trộm và tiến hành trả lại tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.