Đề phòng lừa đảo với tuyên truyền PCCC trái phép

Đề phòng lừa đảo với tuyên truyền PCCC trái phép

Thứ 4, 17/04/2013 | 10:50
0
Ngày 16/4, Công an PCCC Đà Nẵng cho biết vừa phát thông báo gởi các cơ quan chức năng, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đề phòng việc một số tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) để lừa đảo.

Theo Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, qua phản ánh của một số cơ quan, doanh nghiệp thời gian gần đây trên địa bàn TP Đà Nẵng có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCCC với hình thức quảng cáo tuyên truyền miễn phí song mục đích chủ yếu là quảng cáo kinh doanh buôn bán hàng đa cấp (bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy khác) với giá cao so với giá thực tế.

Miền trung - Đề phòng lừa đảo với tuyên truyền PCCC trái phép

Ảnh minh họa

Việc phát hành bản đăng ký tham gia huấn luyện công tác an toàn lao động - chủ đề “phòng cháy và thoát hiểm” có trích dẫn các điều, khoản, luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy không chính xác và có ý bắt buộc các cơ quan, doanh nghiệp phải thực hiện việc tuyên truyền PCCC gây bức xúc cho lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp .

Sở Cảnh sảt PCCC TP Đà Nẵng cho hay, thực tế trong những năm qua công tác tuyên truyền và nói chuyện về PCCC do lực lượng cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng thực hiện cũng miễn phí, trừ việc tổ chức các lớp tập huấn huấn luyện và cấp giấy chứng nhận phải có kinh phí mua sắm vật tư, phương tiện phục vụ huấn luyện thực hành.

Do đó, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng thông báo để chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp biết chủ động và không bị lợi dụng. Nếu các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyên truyền, nói chuyện về PCCC thì liên hệ và đăng ký với Phòng hướng dẫn về phòng cháy Sở cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng hoặc với Phòng cảnh sát PCCC các quận, huyện để được giải quyết.

Theo Công Bính (Dân trí)

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Bắt trưởng văn phòng đại diện bán hàng đa cấp

Thứ 3, 19/02/2013 | 11:32
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng bà Trần Thị Kim Thương (SN 1974) quê ở xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre) về tội “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tan nát bán hàng đa cấp, mua theo nhóm

Thứ 4, 02/01/2013 | 10:39
Bán hàng đa cấp, thương mại điện tử hay nhóm mua là những hình thức kinh doanh mới mẻ tại Việt Nam và đang phát triển ở dạng tiềm năng trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, năm nay, thị trường được nhiều phen rúng động khi chứng kiến hàng loạt vụ phá sản, sụp đổ tai tiếng của những loại hình kinh doanh này.

Kết cục nào cho bán hàng đa cấp tại Việt Nam?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Sự sụp đổ của Agel Việt Nam phải chăng là lời cảnh báo và cũng là sự bắt đầu cho một kết cục xứng đáng của hàng chục công ty bán hàng đa cấp đang hoạt động ở Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.