TPP mang lại những cơ hội lớn và thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam.
Mặc dù chưa thể công bố toàn bộ thông tin về TPP cho báo giới song những chia sẻ được cho là khá cởi mở của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh – Trưởng đoàn đàm phán cho thấy ‘Việt Nam có thể là nước hưởng lợi nhiều nhất” trong 12 nước tham gia TPP.
“TPP có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025,” ông Khánh nói tại buổi họp báo công bố về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương chiều 9/10.
Theo ông Khánh, với ưu thế về dân số trẻ, nền kinh tế đang phát triển năng động và môi trường chính trị ổn định, Việt Nam được các nước tham gia đàm phán TPP đánh giá cao.
“Việt Nam đã chứng tỏ là một quốc gia năng động, có môi trường chính trị ổn định và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, là một đối tác quan trọng trong hiện tại và tương lai, có thể giúp tăng ảnh hưởng của TPP,” ông Khánh nói.
Đánh giá về những thuận lợi từ việc gia nhập thành công TPP, ông Khánh cho rằng, TPP sẽ tạo ra cú hích lớn cho xuất khẩu.
“Việc các nước, trong đó có các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của Việt Nam sẽ tạo “cú hích” lớn,” ông Khánh cho hay.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được lợi từ chuỗi cung ứng mới, được hình thành sau khi TPP có hiệu lực. Theo ông Khánh với mục tiêu biến Việt Nam trở thành một trong những “cứ điểm quan trọng trong chuỗi sản xuất” của mình, nhiều tập đoàn, công ty lớn đã “cân nhắc” những khoản đầu tư lớn vào Việt Nam.
TPP cũng như WTO trước đây là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam tiếp tục “hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường” và giúp “quản trị minh bạch” môi trường kinh doanh trong nước, theo nhận định của ông Kh