Đề thi, đáp án kỳ thi THPT 2017 không công bố: Sẽ thiếu minh bạch?

Đề thi, đáp án kỳ thi THPT 2017 không công bố: Sẽ thiếu minh bạch?

Thứ 4, 11/01/2017 | 15:50
0
Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017 sẽ không công bố đề thi và đáp án các môn thi (trừ môn Ngữ văn). Điều này đã dẫn tới một số lo ngại trong dư luận.
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, chỉ duy nhất môn Ngữ văn được công bố đáp án sau khi thí sinh thi xong như mọi năm, còn lại các bài thi trắc nghiệm sẽ không công bố đề thi, đáp án.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, việc làm ngân hàng đề cho năm nay có nhiều thay đổi, trong đó những năm trước chỉ cần huy động giáo viên làm đề một đợt (khoảng 3 tuần) thì nay đã huy động nhiều đợt đội ngũ làm đề.
 
Các câu hỏi thô cũng phải trải qua rất nhiều khâu xử lý, biên soạn, thử nghiệm mới có thể đem vào ngân hàng đề để sử dụng. Do đó, việc không công bố đề thi các môn trắc nghiệm năm nay là nhằm giữ bí mật các câu hỏi để có thể tiếp tục sử dụng cho các kỳ thi tiếp theo.
 
Về vấn đề này, báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với GS.TSKH Vũ Minh Giang.
 
Giáo dục - Đề thi, đáp án kỳ thi THPT 2017 không công bố: Sẽ thiếu minh bạch?

GS.TSKH Vũ Minh Giang.

 
PV: Thưa ông mới đây Bộ GD&ĐT có thông tin rằng sẽ không công bố đề thi và đáp án trong kỳ thi THPT 2017, ông nghĩ sao về vấn đề này?
 
Việc này Bộ đã giải thích rằng đề nằm trong ngân hàng đề và sẽ dùng lại, nên việc công bố sẽ dẫn tới lộ ngân hàng đề. Đây là phương thức mới nên chúng ta cũng khó có thể nói một sự chuẩn xác.
 
Tất nhiên mong muốn của mọi người khi có sự thẩm định đánh giá nào đó thì sự công bằng phải được đặt lên hàng đầu, khi mà đánh giá mà đụng chạm tới quyền lợi của thí sinh mà không kiểm soát thì Bộ GD&ĐT cũng phải thể hiện được rằng mình kiểm soát được sự minh bạch. Tôi tin rằng sớm muộn Bộ GD&ĐT sẽ phải làm điều đó.
 
Như vậy, theo ông Bộ GD&ĐT sẽ phải có phương án thể hiện rằng việc này sẽ đảm bảo minh bạch?
 
Khi chúng ta xây dựng một kỳ thi để quyết định đỗ hay trượt, cao hay thấp thì phải có quyền lực ở đó. Tuy nhiên, nếu quyền lực đó không được sự giám sát của nhân dân thì không ai có thể nói trước được điều gì.
 
Bộ GD&ĐT giải thích rằng để đảm bảo bí mật, nhưng theo một hướng suy nghĩ khác nếu như bí mật mãi mãi là là bí mật thì không ai có thể nói trước rằng có tiêu cực hay không?
 
Không ai cấm nhân dân hoài nghi, để nhân dân không đặt dấu hỏi thì sẽ dẫn tới bất lợi cho Bộ, chính vì vậy tôi nghĩ rằng Bộ sẽ sớm có những phương án hợp tình hợp lý về việc này.
 
Sáng 11/01, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ không giấu nổi băn khoăn lo ngại. “Tôi sợ rằng điều này sẽ dẫn đến thiếu minh bạch và khách quan, ảnh hưởng không tốt tới sự công bằng của thí sinh và gây ra cái nhìn không tốt tới chính Bộ”, ông Nhĩ nói.
 
Cũng theo ông Nhĩ, với kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như sự tìm hiểu các kỳ thi ở các quốc gia khác thì việc đảm bảo yếu tố minh bạch phải là yếu tố đầu tiên được chú ý tới.
  K ông Luân 
 
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.