Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới

Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới

Thứ 5, 07/07/2022 | 11:38
0
Mặc dù nhiều thí sinh đánh giá "trúng tủ" nhưng với các thí sinh tự do và không lấy điểm thi môn Ngữ văn sẽ vẫn khó đạt điểm trung bình.

Sau thời gian 120 phút, các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên với đánh giá đề thi vừa sức, “trúng tủ”. Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình) nhiều em đã ra khỏi trường thi sớm 10 phút, chiếm phần lớn là các thí sinh tự do, và mục tiêu chỉ xét tốt nghiệp THPT.

Năm nay, “Chiếc thuyền ngoài xa” và “Con đường của những vì sao” là hai tác phẩm được lựa chọn ra đề thi.

Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi

Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 2).
Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 3).
Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 4).

Các em đánh giá đề thi vừa sức

Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 5).

Nhiều em hy vọng đạt điểm trung bình khá

Một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi trao đổi với Người Đưa tin, em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (THPT Đinh Tiên Hoàng) bày tỏ: “Kỳ thi này em tham gia với tâm lý thoải mái vì đã xét điểm học bạ trước đó. Đối với bài “Chiếc thuyền ngoài xa” là tác phẩm em không ôn tập, nhưng mức độ đề vẫn khá vừa sức, dễ đạt điểm 5-6”.

Dự đoán đạt điểm 8, em Nguyễn Hoàng Phương Trang (THPT Thực Nghiệm) chia sẻ: “Đề thi năm nay không quá khó với em. Bài nghị luận xã hội đề cập vai trò của người trẻ tiếp nối thế hệ cha ông phù hợp với tình hình hiện nay, tạo hứng thú khi viết. Phần nghị luân văn học đã được ôn nhiều, không đánh đố thí sinh”.

Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 6).

Phụ huynh xúc động khi đón con

Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 7).
Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 8).

Các em so sánh phần làm bài của mình

Giáo dục - Đề thi Ngữ văn tác phẩm cũ nhưng cách hỏi mới (Hình 9).

Mặc dù không lấy điểm Ngữ Văn đề xét tốt nghiệp đại học, bạn Nguyễn Minh Châu (THPT Thực Nghiệm) vẫn cảm thấy khá hài lòng với bài thi: “May mắn em đã ôn trúng tủ, nhưng hình ảnh liên hệ chiếc thuyền là câu khó nhất trong bài, cần phải có kiến thức cuộc sống mới có hướng làm bài”.

Tuy nhiên, đề thi vẫn khá khó đối với các thí sinh tự do và chỉ xét tốt nghiệp năm nay, em Nguyễn Minh Đức (điểm thi THPT Phan Đình Phùng): “Đây là lần thứ thi thứ hai của em, vì không quá tập trung cụ thể vào từng bài nên em trả lời theo ý. Nghị luận văn học vẫn cần phải tư duy ở câu cuối nên em chỉ làm theo mức độ hiểu biết của mình”.

Vui mừng khi biết đề thi vào “Chiếc thuyền ngoài xa”, chị Ngọc Hoa (Ba Đình) cho biết: “Đây là 1 trong 2 tác phẩm mà tôi đã hướng dẫn con mình ôn tập kỹ. Đây là bài phù hợp, các dạng đề có thể đặt ra đối với tác phẩm này không quá khó cho các con.

Với bài nghị luận xã hội, nói về vai trò của thế hệ trẻ gắn đúng với lứa tuổi của các con, đủ trưởng thành để có những ý kiến riêng của mình”.

Khi biết được đề thi, anh Hoàng Phúc có con dự thi tại điểm THPT Ba Đình bày tỏ: “Những ngày thi cuối, cháu cũng được thầy cô cho ôn trọng tâm một số tác phẩm. Tuy nhiên, tâm lý phòng thi sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm bài, nên phải đến khi có kết quả chính thức chúng tôi mới an tâm”.

TS. Trịnh Thu Tuyết – Giáo viên hệ thống giáo dục HOCMAI đánh giá, đề thi Ngữ văn trong kì thi TNTHPT 2022 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp. Cũng như nhiều năm trước, đề thi vừa sức, quen thuộc, hơn thế nữa, do mô hình cơ bản không thay đổi nên các kiểu dạng câu hỏi không bất ngờ với thí sinh. Khả năng phân loại của đề vẫn là sự phân loại của các mức độ đọc hiểu và cảm thụ văn bản, sự phân loại được ghi nhận bởi cách đánh giá tinh tế, chính xác của giám khảo.

Hữu Thắng - Hoa Trà

 

Đáp án đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 5, 07/07/2022 | 09:51
Đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2022 chuẩn nhất, cập nhật nhanh nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

Thi tốt nghiệp THPT: Sĩ tử lo lắng bước vào môn thi đầu tiên

Thứ 5, 07/07/2022 | 07:48
Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được diễn ra an toàn, tránh những sự cố không đáng có gây ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh.

Hải Phòng: Hơn 20.000 thí sinh bước vào kì thi tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 5, 07/07/2022 | 08:20
Sáng nay, 22.491 thí sinh Hải Phòng đã chính thức bước vào kì thi tốt nghiệp THPT 2022
Cùng tác giả

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.