Để tránh Hàn Quốc ở tứ kết, U23 UAE và Jordan sẽ quyết chiến với nhau

Để tránh Hàn Quốc ở tứ kết, U23 UAE và Jordan sẽ quyết chiến với nhau

Uông Đàm Linh
Thứ 3, 14/01/2020 | 21:15
0
Nếu trận đấu giữa hai đội bóng xếp đầu bảng là UAE và Jordan kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng thì U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại. Thế nhưng, khả năng cao là trận đấu tranh ngôi nhất bảng D sẽ không có kết quả hòa vì cả Jordan và UAE đều muốn tránh gặp Hàn Quốc ở vòng tứ kết.

Sau hai lượt trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0, U23 Việt Nam đã chính thức đánh mất đi quyền tự quyết trong việc vào chơi ở vòng tứ kết. Bởi lẽ, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta là U23 UAE và U23 Jordan đang nắm lợi thế lớn khi họ cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận và lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu.

Còn thầy trò HLV Park Hang-seo với hai trận hòa với hiệu số bàn thắng bại là 0 cùng 2 điểm có được đang tạm thời xếp thứ 3. Vậy nên, ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam phải căng sức và quyết đánh bại đội bóng đã chính thức bị loại là U23 Triều Tiên thì cơ hội đi tiếp mới được nhen nhóm.

Bởi lẽ, nếu chỉ có được một kết quả hòa hoặc thua ở trận đấu này, chắc chắn "những chiến binh sao vàng" sẽ phải về nước ngay khi vòng bảng kết thúc dù chúng ta hiện đang là đương kim Á quân của VCK U23 châu Á. Thế nhưng, trước một Triều Tiên không còn gì để mất, U23 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn trong việc giành 3 điểm vì đội bóng này có lối chơi khó chịu không kém gì UAE hay Jordan.

Bên cạnh đó, U23 Triều Tiên cũng sở hữu nhiều cầu thủ cao to, kỹ thuật tốt nên sẽ không dễ gì mà họ để chúng ta có thể kiểm soát được trận đấu và ghi bàn. Tuy nhiên, ngay cả khi đánh bại được Triều Tiên, HLV Park Hang-seo và các học trò cũng chưa chắc đã có thể đi tiếp.

Thể thao - Để tránh Hàn Quốc ở tứ kết, U23 UAE và Jordan sẽ quyết chiến với nhau

Để tránh gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết, U23 UAE và U23 Jordan khả năng cao sẽ quyết thắng ở trận đấu tới.

Đây là điều mà HLV Park Hang-seo và NHM Bóng đá Việt Nam đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Ở lượt trận cuối cùng, U23 UAE và U23 Jordan sẽ chạm trán với nhau để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Sẽ là thảm họa nếu ở trận đấu này, hai đại diện đến từ tây Á sẽ "bắt tay" nhau bằng một trận hòa có tỷ số để cùng vào vòng trong. Khi đó, dù cho chúng ta có đánh bại Triều Tiên với tỷ số nào đi nữa thì tấm vé về nước chắc chắn thuộc về U23 Việt Nam.

Còn nếu một trong hai đội bóng này để thua mà U23 Việt Nam có được 3 điểm thì nghiễm nhiên chúng ta sẽ vào vòng trong. Đương nhiên, ở trận đấu giữa UAE và Jordan một tỷ số hòa chiếm tỷ lệ phầm trăm khá thấp nên khả năng "bắt tay" để cùng tiến là không cao.

Bởi lẽ, hiện UAE trừ khi để thua thì dù hòa hay thắng, họ cũng đã chắc suất vào vòng trong với tư cách là đội nhất bảng. Còn Jordan buộc phải đánh bại UAE bởi không chỉ họ mà ngay cả UAE không những muốn nhất bảng mà còn muốn tham dự Olympic Tokyo nên chắc chắn cả hai không hề muốn phải đối mặt với một đội bóng cực mạnh của châu lục là Hàn Quốc ở tứ kết.

Vậy nên, khả năng cao, trận đấu này cả UAE và Jordan sẽ quyết chiến với nhau không nhượng bộ nhằm có được 3 điểm để chắc chắn tránh được Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Bởi nếu UAE để thua trước Jordan và thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại được Triều Tiên thì cục diện sẽ thay đổi khi UAE chỉ được 4 điểm, Việt Nam nếu thắng ở trận cuối sẽ được 5 điểm. 

Điều này khiến U23 UAE tụt xuống vị trí thứ 3, Jordan lên đầu bảng với 7 điểm còn chúng ta sẽ chiếm lấy vị trí thứ 2 và giành quyền vào tứ kết. Jordan cũng vậy, việc có được 4 điểm sau hai lượt trận cũng chưa chắc chắn một xuất vào tứ kết. Ngược lại, nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Triều Tiên còn Jordan thất bại trước UAE thì U23 Việt Nam sẽ chiếm lấy ngôi nhì bảng từ chính tay Jordan với 1 điểm nhiều hơn đối thủ này. 

Việc cả UAE và Jordan đều muốn tránh Hàn Quốc tại tứ kết và khả năng cao sẽ không có tỷ số hòa nên đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo có thể giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, để làm được điều này, trước hết, chúng ta phải khắc phục được những điểm yếu và cố gắng giành chiến thắng trước Triều Tiên trước khi chờ đợi tin vui từ cặp đấu còn lại.

Tiến Dũng xuất thần, U23 Việt Nam có trận hòa thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2020

Thứ 2, 13/01/2020 | 22:26
Trước một đối thủ khó chơi là U23 Jordan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thi đấu vô cùng nỗ lực trong cả phòng ngự và cả tấn công. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu trước sự xuất sắc của Tiến Dũng cùng việc không có nhiều cơ hội dứt điểm, U23 Việt Nam và U23 Jordan phải rời sân với kết quả hòa 0-0.

Trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020: Hơn 90 phút căng thẳng, Việt Nam và Jordan chia nhau 1 điểm

Thứ 2, 13/01/2020 | 15:47
20h15 hôm nay 13/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại VCK U23 châu Á 2020 được đánh giá là vô cùng khó khăn khi chúng ta tiếp tục phải chạm trán với một đại diện đến từ tây Á là U23 Jordan. Báo Người Đưa Tin tường thuật trực tiếp bóng đá trận đấu U23 Việt Nam và U23 Jordan nhanh nhất đầy đủ và chi tiết.

Trọng tài "người quen" bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan là ai?

Chủ nhật, 12/01/2020 | 20:39
Ông Ryuji Sato, trọng tài người Nhật Bản từng cầm còi tại V.League sẽ điều khiển trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Việt Nam ngày mai.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.